Nga tấn công UAV gây mất điện diện rộng ở Ukraine

VOV.VN - Các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã khiến toàn bộ khu vực Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine bị mất điện tạm thời, đồng thời làm hơn 600.000 hộ gia đình tại vùng Dnipropetrovsk ở miền Trung rơi vào cảnh không có điện, giới chức Ukraine cho biết hôm 8/1.

Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua ở Ukraine.

Kiev và các đồng minh phương Tây hiện đang tìm cách xây dựng một khuôn khổ cho thỏa thuận hòa bình, song Moscow đến nay vẫn chưa phát đi bất kỳ tín hiệu công khai nào cho thấy họ sẵn sàng nhượng bộ.

“Không có bất kỳ lý do quân sự nào cho những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở và hạ tầng năng lượng, khiến người dân không có điện và không thể sưởi ấm trong mùa đông", Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội.

Khu vực Zaporizhzhia, nơi trước xung đột có khoảng 1,5 triệu dân, đã bị mất điện trong vòng 4 giờ - lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra. Các lực lượng khẩn cấp đã khôi phục nguồn điện tại Zaporizhzhia, song theo thông báo của công ty năng lượng tư nhân DTEK, tại Dnipropetrovsk hàng trăm nghìn người vẫn chưa có điện tính đến chiều 8/1.

Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép buộc Moscow chấm dứt các cuộc tấn công. Trong một bài đăng khác vào cuối ngày, ông cho biết có thông tin về khả năng “một cuộc tấn công quy mô lớn mới của Nga có thể xảy ra trong đêm nay”, đồng thời kêu gọi người dân chú ý các cảnh báo không kích trong những ngày tới và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn khi cần thiết.

Ông Zelensky cũng cho biết một thỏa thuận để Mỹ cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong giai đoạn hậu chiến “đã sẵn sàng để hoàn tất” và có thể được ký kết cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận này được Kiev kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai của Nga, song chỉ có hiệu lực sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Theo Tổng thống Ukraine, Kiev, Washington và các nước châu Âu hiện vẫn đang thảo luận về công cuộc tái thiết và phát triển hậu chiến. Ukraine đã trình bày với Mỹ các phương án khả thi cho một thỏa thuận hòa bình và Washington sẽ tiếp tục trao đổi các đề xuất này với Nga, ông Zelensky cho biết.

“Chúng tôi đang chờ xem liệu phía Nga có thực sự sẵn sàng chấm dứt xung đột hay không", ông Zelensky cho hay.

Cũng trong ngày 8/1, Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo vào thành phố Kryvyi Rih, đánh trúng các khu chung cư và khiến 10 người bị thương, ông Oleksandr Vikul, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực cho biết.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 66 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực của Nga, Bán đảo Crimea, cũng như trên Biển Đen và Biển Azov.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ba rào cản lớn đối với kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine
Ba rào cản lớn đối với kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Mặc dù thỏa thuận ngày 6/1 giữa Ukraine và các đồng minh phương Tây được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho an ninh khu vực, nhưng kế hoạch triển khai quân đội Anh - Pháp hiện vẫn đang vấp phải những lực cản khó vượt qua.

Ba rào cản lớn đối với kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine

Ba rào cản lớn đối với kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Mặc dù thỏa thuận ngày 6/1 giữa Ukraine và các đồng minh phương Tây được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho an ninh khu vực, nhưng kế hoạch triển khai quân đội Anh - Pháp hiện vẫn đang vấp phải những lực cản khó vượt qua.

Phản ứng của Nga sau khi Anh và Pháp cam kết sẵn sàng đưa quân tới Ukraine
Phản ứng của Nga sau khi Anh và Pháp cam kết sẵn sàng đưa quân tới Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 8/1 tái khẳng định lập trường lâu nay rằng các lực lượng phương Tây hiện diện tại Ukraine sẽ bị coi là “mục tiêu hợp pháp”, chỉ ít ngày sau khi Pháp và Anh tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội tới nước này trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Phản ứng của Nga sau khi Anh và Pháp cam kết sẵn sàng đưa quân tới Ukraine

Phản ứng của Nga sau khi Anh và Pháp cam kết sẵn sàng đưa quân tới Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 8/1 tái khẳng định lập trường lâu nay rằng các lực lượng phương Tây hiện diện tại Ukraine sẽ bị coi là “mục tiêu hợp pháp”, chỉ ít ngày sau khi Pháp và Anh tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội tới nước này trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/1
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 9/1/2026.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/1

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 9/1/2026.