Nga tấn công Ukraine, Mỹ và đồng minh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo, nếu Nga phát động tấn công Ukraine, Mỹ và các đồng minh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhanh chóng và nghiêm khắc đối với Moscow.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm qua (19/2) cho rằng, liên minh phương Tây đang phải đối mặt với "thời điểm xác định" trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Bà Harris đồng thời cảnh báo, nếu Nga phát động tấn công sang Ukraine, Mỹ và các đồng minh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhanh chóng và nghiêm khắc đối với Moscow.

Cảnh báo được Phó Tổng thống Harris đưa ra trong phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, khi bà tìm cách chuyển tải thông điệp thống nhất giữa Mỹ và các đồng minh, trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Nga nếu Moscow chọn cách xâm lấn Ukraine. Phó Tổng thống Harris đồng thời cho rằng, sự ủng hộ của Mỹ đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là “bất khả xâm phạm”.

“Tôi có thể nói một cách chắc chắn tuyệt đối rằng, nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác của mình sẽ áp đặt những tổn hại kinh tế đáng kể và chưa từng thấy. Chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị các biện pháp kinh tế nhanh chóng, nghiêm khắc và thống nhất. Chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và kiểm soát xuất khẩu sâu rộng. Chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào các định chế tài chính và các ngành công nghiệp chủ chốt của Nga”, bà Harris nhấn mạnh.

Thông điệp trên cũng được bà Harris nhắc lại trong cuộc gặp sau đó cùng ngày với Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky tại thành phố Munich. Phó Tổng thống Harris còn cho rằng, Mỹ sẽ không chỉ dừng lại ở hành động kinh tế, mà còn tiếp tục củng cố sườn phía Đông của NATO. Tuy nhiên, bà Harris cũng nói rằng Mỹ và các đồng minh vẫn sẵn sàng theo đuổi hoạt động ngoại giao đối với Nga nhằm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga
Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 18/2 cho biết, cơ hội để Nga xúc tiến cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phụ thuộc vào cam kết của Moscow không tiến hành cuộc tấn công Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 18/2 cho biết, cơ hội để Nga xúc tiến cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phụ thuộc vào cam kết của Moscow không tiến hành cuộc tấn công Ukraine.

Quan chức quốc phòng Mỹ: Gần một nửa lực lượng Nga quanh Ukraine đã vào vị trí tấn công
Quan chức quốc phòng Mỹ: Gần một nửa lực lượng Nga quanh Ukraine đã vào vị trí tấn công

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, gần một nửa số lực lượng của Nga xung quanh Ukraine đang ở vị trí tấn công.

Quan chức quốc phòng Mỹ: Gần một nửa lực lượng Nga quanh Ukraine đã vào vị trí tấn công

Quan chức quốc phòng Mỹ: Gần một nửa lực lượng Nga quanh Ukraine đã vào vị trí tấn công

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, gần một nửa số lực lượng của Nga xung quanh Ukraine đang ở vị trí tấn công.

Mỹ “giơ nắm đấm”, EU lại “chìa bàn tay”: Phương Tây chia rẽ trong phản ứng với Nga
Mỹ “giơ nắm đấm”, EU lại “chìa bàn tay”: Phương Tây chia rẽ trong phản ứng với Nga

VOV.VN - Giữa bối cảnh Mỹ "giơ nắm đấm" và EU "chìa bàn tay" với Nga, điện Kremlin có lẽ sẽ đặt câu hỏi, phải chăng phương Tây đang chơi trò nước đôi để câu giờ nhằm trang bị vũ khí cho Ukraine và xoa dịu Nga.

Mỹ “giơ nắm đấm”, EU lại “chìa bàn tay”: Phương Tây chia rẽ trong phản ứng với Nga

Mỹ “giơ nắm đấm”, EU lại “chìa bàn tay”: Phương Tây chia rẽ trong phản ứng với Nga

VOV.VN - Giữa bối cảnh Mỹ "giơ nắm đấm" và EU "chìa bàn tay" với Nga, điện Kremlin có lẽ sẽ đặt câu hỏi, phải chăng phương Tây đang chơi trò nước đôi để câu giờ nhằm trang bị vũ khí cho Ukraine và xoa dịu Nga.