Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Phi cơ tham gia đợt tập trận lần này bao gồm máy bay cường kích Su-25SM, phiên bản nâng cấp của Su-25 nổi tiếng một thời với biệt danh “con quạ”.

Giới chức quân sự Nga hôm qua (19/2) thông báo không quân quân khu miền nam nước này đã tổ chức diễn tập sát với biên giới Ukraine. Các khoa mục trong đợt tập trận lần này là không kích mục tiêu mặt đất, tấn công mục tiêu trên không cũng như tác chiến đối phó vũ khí phòng không của đối phương.

Su-25 (ảnh: airforce-technologgy)
Phát biểu trong cuộc diễn tập, chỉ huy một đơn vị không quân thiếu tá Roman Mavlyaveyev cho biết: “Trong các phi vụ xuất kích hôm nay, chúng tôi tổ chức tập luyện theo nhóm, bay ở các độ cao thấp và cực thấp, luyện tập các thao tác từ đơn giản đến phức tạp. Trong hầu  hết các đợt xuất kích, chúng tôi đều luyện tập tấn công các mục tiêu mặt đất, tiêu diệt các mục tiêu trên không, các khoa mục vốn nằm trong hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch quân sự”.

Các máy bay tham gia đợt tập trận lần này bao gồm cả máy bay cường kích Su-25SM, phiên bản nâng cấp của Su-25 vốn nổi tiếng một thời với biệt danh “con quạ”.

Các máy bay Su-25SM được nâng cấp hệ thống đạo hàng, hệ thống kiểm soát vũ khí cũng như ra-đa hiện đại có khả năng tồn tại cao và chi viện tốt hơn cho lực lượng bộ binh.

Trong khi đó, các thông tin mới nhất cho biết hôm nay (20/2) giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine bất chấp những nỗ lực mới của châu Âu nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Ukraine cho biết, phe đối lập trong 24 giờ qua đã tấn công các vị trí do binh sỹ chính phủ kiểm soát 49 lần với rốckét, pháo thậm chí là cả xe bọc thép. Đổi lại, phe đối lập khẳng định, quân đội chính phủ Ukraine cũng phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn khi liên tục tấn công tại khu vực phía đông, nã pháo vào cả các khu dân cư tại thành phố Donetsk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tố Su-25 của Ukraine bay sát MH17 trước khi máy bay này gặp nạn
Nga tố Su-25 của Ukraine bay sát MH17 trước khi máy bay này gặp nạn

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên từ phía Nga.

Nga tố Su-25 của Ukraine bay sát MH17 trước khi máy bay này gặp nạn

Nga tố Su-25 của Ukraine bay sát MH17 trước khi máy bay này gặp nạn

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên từ phía Nga.

Quân đội Nga tập trận ở Armenia
Quân đội Nga tập trận ở Armenia

VOV.VN - Cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Nga triển khai tại Armenia sẽ diễn ra từ ngày 13-19/10, tại căn cứ huấn luyện Kamhud và Alagyaz. 

Quân đội Nga tập trận ở Armenia

Quân đội Nga tập trận ở Armenia

VOV.VN - Cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Nga triển khai tại Armenia sẽ diễn ra từ ngày 13-19/10, tại căn cứ huấn luyện Kamhud và Alagyaz. 

Nga, Ukraine, Pháp và Đức lên án vi phạm ngừng bắn tại Ukraine
Nga, Ukraine, Pháp và Đức lên án vi phạm ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/2, lãnh đạo bốn nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã có cuộc điện đàm về tình hình tại Ukraine.

Nga, Ukraine, Pháp và Đức lên án vi phạm ngừng bắn tại Ukraine

Nga, Ukraine, Pháp và Đức lên án vi phạm ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/2, lãnh đạo bốn nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã có cuộc điện đàm về tình hình tại Ukraine.

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng
5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.

Nga lên án Ukraine kêu gọi đưa binh sĩ LHQ đến miền Đông
Nga lên án Ukraine kêu gọi đưa binh sĩ LHQ đến miền Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng yêu cầu đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc và EU đến giám sát miền Đông nước này.

Nga lên án Ukraine kêu gọi đưa binh sĩ LHQ đến miền Đông

Nga lên án Ukraine kêu gọi đưa binh sĩ LHQ đến miền Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng yêu cầu đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc và EU đến giám sát miền Đông nước này.

Ukraine sửa đổi tình trạng thiết quân luật
Ukraine sửa đổi tình trạng thiết quân luật

VOV.VN -Điều luật sửa đổi sẽ tập trung vào đặc trưng của một cuộc chiến hỗn hợp đang dần trở thành một cuộc chiến toàn diện mà Ukraine đối mặt...

Ukraine sửa đổi tình trạng thiết quân luật

Ukraine sửa đổi tình trạng thiết quân luật

VOV.VN -Điều luật sửa đổi sẽ tập trung vào đặc trưng của một cuộc chiến hỗn hợp đang dần trở thành một cuộc chiến toàn diện mà Ukraine đối mặt...

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5
Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến
Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

VOV.VN - Cuộc tập trận kéo dài từ 11-18/9.

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

VOV.VN - Cuộc tập trận kéo dài từ 11-18/9.