Nga thông qua quyết định mua tàu Mistral

Ông Mikhail Dmitriev, Giám đốc cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật- quân sự của Nga cho biết, việc ký kết hợp đồng dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.  

>> Khẳng định đối tác chiến lược

Chính phủ Nga đã thông qua quyết định về việc mua tàu đổ bộ chở máy bay trực thăng Mistral của Pháp.

Nga dự kiến mua 1 con tàu đã đóng xong hoàn chỉnh tại các âu tàu Pháp, và 3 tàu sẽ chế tạo tại các cơ sở Nga. Còn phía Pháp muốn bán 2 tàu thành phẩm và 2 chiếc chế tạo tại Nga.

Mistral- "con dao đa năng" của Hải quân Pháp

Mistral hay còn gọi là "con dao đa năng" của Hải quân Pháp - là loại tàu chiến đổ bộ lớp tối tân, có trọng tải 21.300 tấn, được trang bị hệ thống thông tin cấp độ cao, có khả năng chở 450 quân đổ bộ với đầy đủ vũ khí và đạn dược có thể tác chiến trong thời gian dài.

Tàu chở được 16 máy bay lên thẳng, hơn 40 xe tăng hoặc 70 xe cơ giới. Trong trường hợp khẩn cấp, tàu Mistral có thể chở được 1/3 lực lượng và khí tài của một trung đoàn cơ giới.

Giới phân tích cho rằng, thương vụ Mistral giữa Pháp và Nga sẽ khiến cho tình hình an ninh trên biển Đen và biển Baltic vốn đã căng thẳng càng trở nên xấu hơn. Vì với Mistral, Nga sẽ tăng đáng kể khả năng tiếp cận phần phía Tây của đại lục Á - Âu thông qua hành lang Đông - Tây giữa biển Đen và biển Caspi. Điều này không chỉ khiến Ukraine và Gruzia thấy "bất an" mà còn buộc các căn cứ quân sự Mỹ tại Bulgaria và Romania phải dè chừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên