Nga tiến hành 20 vụ không kích vào 8 cơ sở của IS

VOV.VN - Ngay sau khi được Thượng viện Nga cho phép, các máy bay của Nga đã rầm rộ không kích các mục tiêu của IS tại Syria…

Ngoại trưởng Nga: Đừng nghe Lầu Năm Góc nói về các cuộc không kích của Nga ở Syria

Ngoại trưởng Nga, ông Sergey Lavrov đã khuyên các nhà báo phương Tây như vậy, khi trả lời các câu hỏi về các hoạt động quân sự của Nga tại Syria, trước cuộc gặp của ông với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

“Đừng nghe Lầu Năm Góc nói về các cuộc tấn công mà hãy hỏi Bộ Quốc phòng Nga", ông Lavrov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các thông tin đã được công bố tại Hội nghị Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Hôm nay, máy bay của Lực lượng Không gian vũ trụ Nga đã không kích 8 cơ sở của IS trên lãnh thổ Syria. Khoảng 20 phi vụ đã được thực hiện", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

  
Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga thực hiện đòn tấn công mặt đất.

“Mục tiêu của các cuộc không kích là các kho đạn dược, vũ khí, dầu mỏ, thiết bị quân sự và trung tâm chỉ huy của IS. Chúng đã bị phá hủy hoàn toàn", ông Konashenkov cho biết tất cả các cuộc không kích được tiến hành nhờ thông tin tình báo của quân đội Syria. Máy bay của Nga không ném bom các cơ sở dân sự và khu vực xung quanh.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ không tham gia vào các hoạt động trên mặt đất.

Công bố video các cuộc không kích

Trọng một thông tin khác, Bộ Quốc phòng Nga vừa phát hành đoạn băng video nói về các cuộc không kích của Nga vào các nhóm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trên lãnh thổ Syria.

Đã có khoảng 8 cơ sở của IS bị các máy bay chiến đấu của Nga oanh tạc.
Mục tiêu của các cuộc không kích có các trung tâm chỉ huy của IS, nằm trong một khu vực miền núi ở Syria.

Trước đó, vào thứ Tư (30/9), Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga đã cho phép triển khai máy bay của Lực lượng Không gian vũ trụ Nga đến Syria.

Ông Sergey Ivanov, người đứng đầu Văn phòng điện Kremlin cho biết Nga sẽ chỉ sử dụng máy bay tại Syria theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên