Nga tiếp tục ở lại trong khi nhiều nước đóng cửa Đại sứ quán tại Triều Tiên

VOV.VN - Mặc dù các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế đã lần lượt rời khỏi Triều Tiên do tình hình khó khăn vì đại dịch Covid-19, nhưng cơ quan đại diện ngoại giao Liên bang Nga sẽ vẫn tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ.

Thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng (1/4) cho biết, các cơ quan đại diện ngoại giao của 12 quốc gia (gồm Anh, Venezuela, Brazil, Đức, Italy, Nigeria, Pakistan, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Pháp) đã ngừng hoạt động tại CHDCND Triều Tiên. Tất cả nhân viên nước ngoài của các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng đã rời khỏi nước này do tình hình tại đây gặp nhiều khó khăn, bao gồm việc thiếu hụt nghiêm trọng hàng hóa thiết yếu, thuốc men, cũng như thiếu khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Theo thông báo này, ngày 18/3 vừa qua, 38 nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đã rời CHDCND Triều Tiên. Và đây không phải là lần di tản cuối của người nước ngoài khỏi nước này, mặc dù vào thời điểm hiện tại số lượng người nước ngoài tại Triều Tiên còn rất ít (chỉ khoảng 290 người). Hiện tại, chỉ có 9 đại sứ và 4 đại biện lâm thời của các nước ở lại, trong khi các đại sứ quán đang hoạt động đã cắt giảm nhân viên xuống mức tối thiểu.

Về phần mình, cơ quan đại diện ngoại giao Nga cho biết sẽ tiếp tục ở lại và thực hiện tất cả các chức năng nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Nhật- Hàn thảo luận về ứng phó Triều Tiên
Mỹ- Nhật- Hàn thảo luận về ứng phó Triều Tiên

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 2/4 tới sẽ gặp các đại diện Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ- Nhật- Hàn thảo luận về ứng phó Triều Tiên

Mỹ- Nhật- Hàn thảo luận về ứng phó Triều Tiên

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 2/4 tới sẽ gặp các đại diện Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên khôi phục hoạt động ở phòng thí nghiệm hạt nhân
Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên khôi phục hoạt động ở phòng thí nghiệm hạt nhân

VOV.VN - Các bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, Triều Tiên đã khôi phục hoạt động tại một cơ sở hạt nhân.

Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên khôi phục hoạt động ở phòng thí nghiệm hạt nhân

Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên khôi phục hoạt động ở phòng thí nghiệm hạt nhân

VOV.VN - Các bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, Triều Tiên đã khôi phục hoạt động tại một cơ sở hạt nhân.

Hội đồng Bảo an họp kín sau khi bị Triều Tiên chỉ trích thể hiện tiêu chuẩn kép
Hội đồng Bảo an họp kín sau khi bị Triều Tiên chỉ trích thể hiện tiêu chuẩn kép

VOV.VN - Triều Tiên đã chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thể hiện “tiêu chuẩn kép”, đồng thời cảnh báo một bước đi như thế sẽ phải hứng chịu hậu quả.

Hội đồng Bảo an họp kín sau khi bị Triều Tiên chỉ trích thể hiện tiêu chuẩn kép

Hội đồng Bảo an họp kín sau khi bị Triều Tiên chỉ trích thể hiện tiêu chuẩn kép

VOV.VN - Triều Tiên đã chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thể hiện “tiêu chuẩn kép”, đồng thời cảnh báo một bước đi như thế sẽ phải hứng chịu hậu quả.