Nga tiết lộ mục tiêu bao trùm trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết mục tiêu bao trùm của Nga ở Ukraine là giải phóng người dân nước này khỏi "chế độ không thể chấp nhận" của Tổng thống Zelensky.

Ông Lavrov cũng nói thêm rằng, Nga đã mở rộng các mục tiêu quân sự ở Ukraine, ngoài việc kiểm soát khu vực Donbass ở phía Đông, để thay đổi chế độ ở quốc gia này.

Những bình luận của Ngoại trưởng Nga được đưa ra giữa bối cảnh Ukraine đang nỗ lực nối lại việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen theo thỏa thuận mới mà nước này và Nga đã ký kết với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

"Chúng tôi quyết tâm giúp người dân Ukraine giải phóng khỏi gánh nặng của chế độ hoàn toàn không thể chấp nhận này", ông Lavrov cho hay trong Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab.

Bình luận về mục tiêu chiến tranh của Nga đã mở rộng ngoài khu vực Donbass, ông Lavrov nói: "Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp người dân Ukraine loại bỏ chế độ này, một chế độ chống lại người dân và chống lại lịch sử".

"Chúng tôi lấy làm tiếc cho người dân Ukraine, những người xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Chúng tôi lấy làm tiếc cho lịch sử Ukraine đang sụp đổ ngay trước mắt chúng ta", Ngoại trưởng Nga cho hay.

Ông Lavrov đưa ra những nhận định trên sau cảnh báo của ông hồi tuần trước rằng Nga có kế hoạch kiểm soát một khu vực rộng lớn ngoài khu vực ở phía Đông Ukraine, trong đó có Kherson và Zaporizhzhia ở phía Nam cũng như nỗ lực đạt thêm thành quả ở những nơi khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga
Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/7 thông báo quân đội nước này đã bắn hạ thành công máy bay trực thăng Ka-52  của Nga.

Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga

Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/7 thông báo quân đội nước này đã bắn hạ thành công máy bay trực thăng Ka-52  của Nga.

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine
Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25/7 đã ký sắc lệnh sa thải ông Anatoliyovych Halahan - chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF) của nước này, đồng thời bổ nhiệm ông Viktor Oleksandrovych Khorenko thay thế.

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25/7 đã ký sắc lệnh sa thải ông Anatoliyovych Halahan - chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF) của nước này, đồng thời bổ nhiệm ông Viktor Oleksandrovych Khorenko thay thế.

Ukraine thừa nhận Nga đang đạt những bước tiến nhỏ ở Donetsk
Ukraine thừa nhận Nga đang đạt những bước tiến nhỏ ở Donetsk

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 25/7 thừa nhận, các lực lượng Nga đã có thể đạt được những bước tiến nhỏ ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ukraine thừa nhận Nga đang đạt những bước tiến nhỏ ở Donetsk

Ukraine thừa nhận Nga đang đạt những bước tiến nhỏ ở Donetsk

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 25/7 thừa nhận, các lực lượng Nga đã có thể đạt được những bước tiến nhỏ ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Lý do Mỹ cung cấp “nhỏ giọt” pháo phản lực HIMARS cho Ukraine
Lý do Mỹ cung cấp “nhỏ giọt” pháo phản lực HIMARS cho Ukraine

VOV.VN - Cho tới nay, Mỹ mới chỉ cung cấp 12 hệ thống pháo phản lực HIMARS cho Ukraine mặc dù Kiev tuyên bố cần tới 100 dàn pháo tương tự để phản công và thay đổi cục diện chiến trường.

Lý do Mỹ cung cấp “nhỏ giọt” pháo phản lực HIMARS cho Ukraine

Lý do Mỹ cung cấp “nhỏ giọt” pháo phản lực HIMARS cho Ukraine

VOV.VN - Cho tới nay, Mỹ mới chỉ cung cấp 12 hệ thống pháo phản lực HIMARS cho Ukraine mặc dù Kiev tuyên bố cần tới 100 dàn pháo tương tự để phản công và thay đổi cục diện chiến trường.