Nga tiết lộ số lượng tù nhân chiến tranh Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết, nhiều quân nhân Ukraine nhận thấy kháng cự là "vô ích" và muốn hạ vũ khí.

Nga đang giữ khoảng 2.000 quân nhân Ukraine, "những người đã tình nguyện hạ vũ khí", trong đó có 5 chỉ huy lữ đoàn từng "chống lại người dân Donbass", ông Alexander Bastrykin cho hay.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với RT được công bố ngày 3/5, ông Bastrykin cho biết các nhà điều tra đang làm việc với các tù nhân chiến tranh và đang thu thập thông tin chi tiết về "các trường hợp phạm tội của chính quyền Ukraine".

"Mọi người đều thấy, dù truyền thông phương Tây nói như thế nào thì các quân nhân Ukraine vẫn muốn đầu hàng khi gặp điều kiện thuận lợi. Họ hiểu sự vô ích của việc kháng cự", ông Bastrykin cho hay.

Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga cũng tiết lộ, lời khai của những người bị bắt giữ đã cung cấp cho Nga thông tin về việc quân đội Ukraine làm việc với các cố vấn cũng như lính đánh thuê nước ngoài.

"Dựa trên dữ liệu sẵn có, các trường hợp phạm tội chiến tranh đã được thiết lập với 75 lính đánh thuê tham gia các hành động thù địch cùng Ukraine. Chúng tôi biết họ đến từ Anh, Mỹ, Na Uy, Canada, Gruzia và các quốc gia khác", ông Bastrykin nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia đình 1 lính đánh thuê Đan Mạch xác nhận anh này tử trận ở Ukraine
Gia đình 1 lính đánh thuê Đan Mạch xác nhận anh này tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đan Mạch vào hôm 30/4 cho biết người lính đánh thuê Đan Mạch tử trận ở Ukraine trong cuộc đối đầu với quân Nga đã được gia đình anh này xác nhận.

Gia đình 1 lính đánh thuê Đan Mạch xác nhận anh này tử trận ở Ukraine

Gia đình 1 lính đánh thuê Đan Mạch xác nhận anh này tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đan Mạch vào hôm 30/4 cho biết người lính đánh thuê Đan Mạch tử trận ở Ukraine trong cuộc đối đầu với quân Nga đã được gia đình anh này xác nhận.

Lính đánh thuê Mỹ tử trận khi chiến đấu cùng quân Ukraine chống lại Nga
Lính đánh thuê Mỹ tử trận khi chiến đấu cùng quân Ukraine chống lại Nga

VOV.VN - Gia đình của công dân Mỹ Willy Joseph Cancel vừa xác nhận với CNN rằng anh này đã tử trận ở Ukraine khi làm lính đánh thuê chiến đấu bên phe quân đội Ukraine đối đầu với quân Nga.

Lính đánh thuê Mỹ tử trận khi chiến đấu cùng quân Ukraine chống lại Nga

Lính đánh thuê Mỹ tử trận khi chiến đấu cùng quân Ukraine chống lại Nga

VOV.VN - Gia đình của công dân Mỹ Willy Joseph Cancel vừa xác nhận với CNN rằng anh này đã tử trận ở Ukraine khi làm lính đánh thuê chiến đấu bên phe quân đội Ukraine đối đầu với quân Nga.

Nga cảnh báo hậu quả của việc cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine
Nga cảnh báo hậu quả của việc cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm qua (22/3) cho biết, việc cung cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine là những chính sách “cực kỳ nguy hiểm”, đe dọa trực tiếp đến an ninh của châu Âu và toàn cầu.

Nga cảnh báo hậu quả của việc cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine

Nga cảnh báo hậu quả của việc cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm qua (22/3) cho biết, việc cung cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine là những chính sách “cực kỳ nguy hiểm”, đe dọa trực tiếp đến an ninh của châu Âu và toàn cầu.