Nga tin Bán đảo Triều Tiên sẽ được phi hạt nhân hóa hoàn toàn

VOV.VN - Các thành viên Hội đồng Liên bang Nga cho rằng, kết quả cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ tạo động lực củng cố an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều của hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un được tổ chức tại Singapore đã kết thúc. Hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung về kết quả cuộc gặp. Hội đồng Liên bang Nga đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Sky News)

Bình luận về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban của Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế Vladimir Dzhabarov cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên chưa chắc sẽ đi đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, trước khi hoàn tất công việc về tăng cường an ninh ở khu vực, đòi hỏi thời gian và sự tham gia của các nước có liên quan.

Ông Dzhabarov cũng đánh giá rằng, thực tế cuộc họp của các nhà lãnh đạo  hai nước Mỹ và Triều Tiên là đáng khích lệ, tạo động lực  tiếp tục làm việc để nâng cao các biện pháp an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Ông cho rằng: “Tới đây, nhiều khả năng họ sẽ nói về một số hiệp định, thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên với các nước mà Nga, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản có thể tham gia”.

Vị thượng nghị sỹ này cũng hy vọng, cuộc họp này sẽ là sự khởi đầu của các cuộc tiếp xúc và đàm phán tiếp theo, thu hút Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga, khi chủ đề an ninh của bán đảo Triều Tiên sẽ được thảo luận.

Còn thượng nghị sỹ Hội đồng Liên bang Nga Igor Morozov thì nhận định: “Cuộc họp đầu tiên mang tính chất làm quen. Điều quan trọng nhất là sau hội nghị thượng đỉnh này và ký kết các thỏa thuận cần thiết, người Mỹ thực hiện các nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết”. 

Thượng nghị sĩ Morozov nói thêm rằng, ông đánh giá tích cực thực tế cuộc họp của hai nhà lãnh đạo ở Singapore. Theo ông, sự nguy hiểm của xung đột hạt nhân dẫu sao đã đóng vai trò chi phối để hai nhà lãnh đạo ngồi vào bàn đàm phán và thỏa thuận tiếp tục chủ đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên?
Mỹ sẽ dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên?

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định: “Các trừng phạt sẽ được dỡ bỏ khi vũ khí hạt nhân không còn là vấn đề phải lo ngại”.

Mỹ sẽ dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên?

Mỹ sẽ dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên?

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định: “Các trừng phạt sẽ được dỡ bỏ khi vũ khí hạt nhân không còn là vấn đề phải lo ngại”.

Tổng thống Mỹ Trump: Chiến tranh Triều Tiên sẽ sớm kết thúc
Tổng thống Mỹ Trump: Chiến tranh Triều Tiên sẽ sớm kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khảng định, tất cả đều mong rằng Chiến tranh Triều Tiên sẽ sớm kết thúc.

Tổng thống Mỹ Trump: Chiến tranh Triều Tiên sẽ sớm kết thúc

Tổng thống Mỹ Trump: Chiến tranh Triều Tiên sẽ sớm kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khảng định, tất cả đều mong rằng Chiến tranh Triều Tiên sẽ sớm kết thúc.

Ông Trump: Triều Tiên cam kết sẽ đóng cửa tất cả các cơ sở hạt nhân
Ông Trump: Triều Tiên cam kết sẽ đóng cửa tất cả các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Triều Tiên đã giữ đúng cam kết ngừng các vụ thử hạt nhân trong suốt 7 tháng qua.

Ông Trump: Triều Tiên cam kết sẽ đóng cửa tất cả các cơ sở hạt nhân

Ông Trump: Triều Tiên cam kết sẽ đóng cửa tất cả các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Triều Tiên đã giữ đúng cam kết ngừng các vụ thử hạt nhân trong suốt 7 tháng qua.

Trung Quốc kêu gọi điều chỉnh theo tiến triển tích cực của Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi điều chỉnh theo tiến triển tích cực của Triều Tiên

VOV.VN - Là đồng minh thân cận của Triều Tiên, Trung Quốc rất quan tâm đến cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng như kết quả sau cuộc gặp.

Trung Quốc kêu gọi điều chỉnh theo tiến triển tích cực của Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi điều chỉnh theo tiến triển tích cực của Triều Tiên

VOV.VN - Là đồng minh thân cận của Triều Tiên, Trung Quốc rất quan tâm đến cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng như kết quả sau cuộc gặp.

Iran nghi ngờ các cam kết của ông Trump ở Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Iran nghi ngờ các cam kết của ông Trump ở Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Iran cho rằng Triều Tiên phải học hỏi từ thỏa thuận hạt nhân với Iran và không bị lừa dối bởi các mối đe dọa của Mỹ.

Iran nghi ngờ các cam kết của ông Trump ở Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Iran nghi ngờ các cam kết của ông Trump ở Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Iran cho rằng Triều Tiên phải học hỏi từ thỏa thuận hạt nhân với Iran và không bị lừa dối bởi các mối đe dọa của Mỹ.