Nga tố Mỹ gây sức ép lên phái đoàn đàm phán của Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/3 cáo buộc Mỹ đang gây sức ép đối với các đại diện của Ukraine tham gia đàm phán với Nga.

"Tổng thống Zelensky đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán và tổng thống của chúng tôi đã đồng ý. Tuy nhiên, luôn có cảm giác rằng ai đó - rất có thể là Mỹ - đang gây sức ép với phái đoàn Ukraine, ngăn họ chấp nhận những yêu cầu mà chúng tôi coi là tối thiểu. Tuy vậy, quá trình đàm phán vẫn tiếp tục", ông Lavrov nói thêm.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là hợp pháp. “Chúng tôi đã công bố các mục tiêu của mình. Những nhiệm vụ này là hoàn toàn hợp pháp và dễ hiểu".

Cũng trong bài phát biểu, ông cho biết: "Nga vẫn cởi mở hợp tác với bất kỳ quốc gia nào, kể cả các quốc gia phương Tây. Mặc dù với cách hành xử của phương Tây, chúng tôi sẽ không đưa ra bất cứ sáng kiến nào. Hãy xem họ sẽ thoát ra khỏi bế tắc như thế nào".

Các phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ khi bắt đầu xảy ra xung đột vào ngày 24/2. Các cuộc đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào, ngoại trừ việc Kiev và Moscow đồng ý về việc tổ chức các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các khu vực giao tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada thông báo cạn kho vũ khí vì viện trợ quân sự cho Ukraine
Canada thông báo cạn kho vũ khí vì viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Canada đã gửi hàng nghìn bệ phóng tên lửa, lựu đạn và trang thiết bị quân sự khác để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang.

Canada thông báo cạn kho vũ khí vì viện trợ quân sự cho Ukraine

Canada thông báo cạn kho vũ khí vì viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Canada đã gửi hàng nghìn bệ phóng tên lửa, lựu đạn và trang thiết bị quân sự khác để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang.

Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine
Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm nay (19/3) cho biết, Mỹ và các nước thành viên khác trong NATO phải ngừng cung cấp vũ khí và không đưa lính đánh thuê đến Ukraine.

Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine

Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm nay (19/3) cho biết, Mỹ và các nước thành viên khác trong NATO phải ngừng cung cấp vũ khí và không đưa lính đánh thuê đến Ukraine.

Ukraine cảnh báo Nga sẽ bị tổn thất lớn nếu trì hoãn đàm phán hòa bình
Ukraine cảnh báo Nga sẽ bị tổn thất lớn nếu trì hoãn đàm phán hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/3 kêu gọi Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình một cách "không chậm trễ", đồng thời cảnh báo rằng nếu không làm như vậy, thiệt hại của Nga sẽ "rất lớn".

Ukraine cảnh báo Nga sẽ bị tổn thất lớn nếu trì hoãn đàm phán hòa bình

Ukraine cảnh báo Nga sẽ bị tổn thất lớn nếu trì hoãn đàm phán hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/3 kêu gọi Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình một cách "không chậm trễ", đồng thời cảnh báo rằng nếu không làm như vậy, thiệt hại của Nga sẽ "rất lớn".

3 yêu cầu chính của Ukraine vẫn bị phương Tây “khước từ”
3 yêu cầu chính của Ukraine vẫn bị phương Tây “khước từ”

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tiếp diễn, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi Mỹ và đồng minh thực hiện một số hành động quân sự.

3 yêu cầu chính của Ukraine vẫn bị phương Tây “khước từ”

3 yêu cầu chính của Ukraine vẫn bị phương Tây “khước từ”

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tiếp diễn, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi Mỹ và đồng minh thực hiện một số hành động quân sự.