Nga: Tránh đưa ra tối hậu thư cho các bên tham gia hòa đàm Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 14/3 tuyên bố, cần tránh đưa ra tối hậu thư cho các bên tham gia hòa đàm Syria và không gây căng thẳng, đối đầu.

Tuyên bố trên được ông Lavrov đưa ra trong cuộc họp báo ngắn sau khi gặp người đồng cấp Tunisia đang ở thăm Moscow. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, các lực lượng chính trị và tất cả các bên ở Syria, kể cả người Kurd, đều sẽ nêu quan điểm của mình tại cuộc đàm phán ở Geneva. Chính nhân dân Syria sẽ là người quyết định tương lai chính trị của đất nước mình.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh Reuters

Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: “Chỉ có người dân Syria mới được quyền quyết định số phận của Syria. Điều đó có nghĩa rằng, bất cứ hình thái nào được đưa ra kiểu liên bang hóa, phân quyền hay quốc gia đơn nhất ... thì cũng phải được sự đồng thuận của tất cả người Syria. 

Chúng tôi ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa Chính phủ Syria và tất cả các phe nhóm đối lập về sự bền vững cho tương lai của Syria. Nếu bất cứ một phe nhóm nào bị loại ra khỏi tiến trình chính trị này thì điều đó là đi ngược lại với quan điểm mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra”. 

Cuộc đàm phán hòa bình lần này có thể kéo dài tới 10 ngày và dư luận chung không khỏi lo ngại về kết quả không mấy sáng sủa khi quan điểm của các bên tham gia đàm phán hiện vẫn khá khác biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria
161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Tổ chức Y tế Mỹ-Syria ngày 14/3 công bố đã có 161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria trong 5 năm qua, khiến gần 1.500 người thiệt mạng.

161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria

161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Tổ chức Y tế Mỹ-Syria ngày 14/3 công bố đã có 161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria trong 5 năm qua, khiến gần 1.500 người thiệt mạng.

Nga sẵn sàng phối hợp với Mỹ giải phóng thủ đô tự xưng của IS ở Syria
Nga sẵn sàng phối hợp với Mỹ giải phóng thủ đô tự xưng của IS ở Syria

VOV.VN - Phía Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ giải phóng Raqqa vì đây là khu vực liên quân do Mỹ dẫn đầu đang triển khai nhiều hoạt động.

Nga sẵn sàng phối hợp với Mỹ giải phóng thủ đô tự xưng của IS ở Syria

Nga sẵn sàng phối hợp với Mỹ giải phóng thủ đô tự xưng của IS ở Syria

VOV.VN - Phía Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ giải phóng Raqqa vì đây là khu vực liên quân do Mỹ dẫn đầu đang triển khai nhiều hoạt động.

Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân ra khỏi Syria
Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân ra khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định rút một phần cơ bản các nhóm quân sự Nga khỏi Syria.

Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân ra khỏi Syria

Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân ra khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định rút một phần cơ bản các nhóm quân sự Nga khỏi Syria.

Indonesia bắt giữ 14 phần tử cực đoan, có ý định tới Syria
Indonesia bắt giữ 14 phần tử cực đoan, có ý định tới Syria

VOV.VN -Giới chức Indonesia sáng 14/3 cho biết, cảnh sát sân bay Jakarta đã bắt giữ 14 người có ý định tới Syria để gia nhập khủng bố.

Indonesia bắt giữ 14 phần tử cực đoan, có ý định tới Syria

Indonesia bắt giữ 14 phần tử cực đoan, có ý định tới Syria

VOV.VN -Giới chức Indonesia sáng 14/3 cho biết, cảnh sát sân bay Jakarta đã bắt giữ 14 người có ý định tới Syria để gia nhập khủng bố.