Nga-Triều thảo luận cơ chế gìn giữ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN -Quan chức Nga- Triều Tiên trao đổi về mối quan hệ song phương, nỗ lực xây dựng cơ chế gìn giữ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên ngày 21/7 đưa tin, các quan chức Triều Tiên và Nga đã thảo luận việc xây dựng cơ chế giữ gìn hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo đó, trong chuyến thăm tới Triều Tiên trong 3 ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho và các quan chức ngoại giao khác của Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hai bên trao đổi về mối quan hệ song phương, nỗ lực xây dựng cơ chế gìn giữ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và các vấn đề mà Nga và Triều Tiên cùng quan tâm.

Triều Tiên và Nga đang tiến hành các hoạt động kỉ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Các hãng truyền thông chính thức của Triều Tiên trong tuần này cho biết, hai nước đang nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên
Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc muốn áp dụng sách lược kinh tế đối với Triều Tiên?
Hàn Quốc muốn áp dụng sách lược kinh tế đối với Triều Tiên?

VOV.VN - Với các dự án về kinh tế, Hàn Quốc đang tạo ra các nền tảng quan trọng để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc muốn áp dụng sách lược kinh tế đối với Triều Tiên?

Hàn Quốc muốn áp dụng sách lược kinh tế đối với Triều Tiên?

VOV.VN - Với các dự án về kinh tế, Hàn Quốc đang tạo ra các nền tảng quan trọng để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân
Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ ngày 20/7 đã kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ ngày 20/7 đã kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân.

LHQ viện trợ thêm cho Triều Tiên bất chấp Mỹ-Nga-Trung bất đồng
LHQ viện trợ thêm cho Triều Tiên bất chấp Mỹ-Nga-Trung bất đồng

VOV.VN - Trung Quốc và Nga kêu gọi giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên trong khi Nhật Bản và Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa trước.

LHQ viện trợ thêm cho Triều Tiên bất chấp Mỹ-Nga-Trung bất đồng

LHQ viện trợ thêm cho Triều Tiên bất chấp Mỹ-Nga-Trung bất đồng

VOV.VN - Trung Quốc và Nga kêu gọi giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên trong khi Nhật Bản và Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa trước.

Tổng thống Trump: Không giới hạn thời gian phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Tổng thống Trump: Không giới hạn thời gian phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Liên quan đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định không có giới hạn thời gian nào được đặt ra.

Tổng thống Trump: Không giới hạn thời gian phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Tổng thống Trump: Không giới hạn thời gian phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Liên quan đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định không có giới hạn thời gian nào được đặt ra.

Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn
Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn

VOV.VN - Mỹ đã kiến nghị lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các giao dịch dầu tinh chế trên biển trái phép của Bình Nhưỡng.

Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn

Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn

VOV.VN - Mỹ đã kiến nghị lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các giao dịch dầu tinh chế trên biển trái phép của Bình Nhưỡng.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

LHQ chia rẽ khi lần đầu họp về Triều Tiên sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều
LHQ chia rẽ khi lần đầu họp về Triều Tiên sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Ngày 20/7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có phiên thảo luận đầu tiên về Triều Tiên sau Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua.

LHQ chia rẽ khi lần đầu họp về Triều Tiên sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

LHQ chia rẽ khi lần đầu họp về Triều Tiên sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Ngày 20/7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có phiên thảo luận đầu tiên về Triều Tiên sau Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua.