Nga trông đợi vào thành công trong đàm phán với Ukraine ở Instanbul

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Serbia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ mong đợi vào thành công của vòng đàm phán tại Istanbul -Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, ba vòng đàm phán trước đó giữa Moscow và Kiev đã được tổ chức tại Belarus, sau một loạt các hội nghị truyền hình, cuộc gặp tiếp theo tại Istanbul phản ánh điểm địa lý mà khả năng của cả hai bên đều trùng khớp. Nga sẽ sẵn sàng xem xét các địa điểm khác, bao gồm cả Belgrade của Serbia.

Bộ trưởng Lavrov lưu ý rằng phía Nga trông đợi vào thành công của cuộc đàm phán này:  “Chúng tôi quan tâm đến cuộc đàm phán này để có được kết quả. Một kết quả sẽ đạt được các mục tiêu về nguyên tắc đối với chúng tôi”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng, có nhiều cơ hội cho thỏa thuận. Cũng theo ông, cuộc gặp giữa các Tổng thống Nga và Ukraine có thể diễn ra khi "sự tháo nút" cho tất cả các vấn đề chính được tìm thấy.

Phía Nga trông đợi về một hiệp ước toàn diện, ngoài quy chế trung lập và đảm bảo an ninh cho Ukraine, cung cấp một loạt lập trường quan trọng đối với Nga, bao gồm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine, công nhận Crimea và Donbass. Về phần mình, Tổng thống Ukraine V.Zelensky nhấn mạnh mục tiêu của Kiev là hòa bình và khôi phục cuộc sống bình thường tại nước này sớm nhất có thể. Những ưu tiên hàng đầu khác bao gồm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bảo đảm về an ninh.

Trước đó, trong cuộc điện đàm vào cuối tuần qua, các Tổng thống Nga V.Putin và Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thống nhất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Istanbul. Ông David Arakhamia, một thành viên của đoàn đàm phán Ukraine cũng xác nhận cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo giới quan sát, Istanbul được chọn làm địa điểm đàm phán dường như là điều dễ hiểu. Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Ankara đã tích cực thể hiện vai trò trung gian của mình với Moscow và Kiev.

Thổ Nhĩ kỳ ủng hộ các mối quan hệ tích cực với cả Nga và Ukraine. Thổ Nhĩ kỳ đã tổ chức cuộc gặp của những người đứng đầu bộ ngoại giao hai nước. Ankara không có tên trong danh sách các quốc gia không thân thiện với Nga và không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Còn Ukraine đã đề xuất đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trong những quốc gia bảo đảm an ninh cho mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cho rằng nếu mục tiêu là chiếm Ukraine thì Nga chỉ mất vài ngày
Nga cho rằng nếu mục tiêu là chiếm Ukraine thì Nga chỉ mất vài ngày

VOV.VN - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vẫn đang diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Có những chỉ thị nghiêm ngặt từ Tổng thống Vladimir Putin về việc tránh thương vong cho dân thường, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhận định.

Nga cho rằng nếu mục tiêu là chiếm Ukraine thì Nga chỉ mất vài ngày

Nga cho rằng nếu mục tiêu là chiếm Ukraine thì Nga chỉ mất vài ngày

VOV.VN - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vẫn đang diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Có những chỉ thị nghiêm ngặt từ Tổng thống Vladimir Putin về việc tránh thương vong cho dân thường, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhận định.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 28/3.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 28/3.

G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble
G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble

VOV.VN - Nhóm G7 đã nhất trí từ chối yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble, Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck ngày 28/3 cho biết.

G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble

G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble

VOV.VN - Nhóm G7 đã nhất trí từ chối yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble, Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck ngày 28/3 cho biết.

Điện Kremlin: Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu
Điện Kremlin: Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu và việc nhân nhượng trong hoàn cảnh hiện nay là khó khả thi và không hợp lý.

Điện Kremlin: Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu

Điện Kremlin: Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu và việc nhân nhượng trong hoàn cảnh hiện nay là khó khả thi và không hợp lý.