Nga trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ- Quan hệ 2 bên tiếp tục lao dốc

VOV.VN - Mỹ cho rằng, sự đáp trả của Nga bằng việc trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ là không công bằng. Nga không được hành động như thể mình là nạn nhân.

Nhà Trắng đã ngay lập tức có tuyên bố phản ứng với quyết định Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ, khẳng định “động thái này đánh dấu sự lao dốc xấu đi trong quan hệ Mỹ-Nga”.

Tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 29/3 khẳng định: “Quyết định của Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga là phản ứng thích đáng trước cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp viên 2 mang trên lãnh thổ Anh”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert: "Nga không được hành động như thể mình là nạn nhân". Ảnh: Getty Images

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng nhấn mạnh, quyết định này của Nga này là “bất ngờ” và Mỹ chắc chắn sẽ tiếp tục đáp trả.

“Sự đáp trả của Nga bằng việc trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ là không công bằng. Nga không được hành động giống như thể mình là nạn nhân”, bà Heather Nauert nói.

Quan hệ ngoại giao Nga-Mỹ lại xuống thấp thêm một bậc, sau khi Mỹ trong một động thái ủng hộ Anh đã trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Seattle.

Phía Nga cũng đã trả bằng việc yêu cầu đúng 60 nhà ngoại giao Mỹ trở về nước và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg.

Vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal và con gái ông này tại thành phố Salisbury của Anh hồi đầu tháng 3, đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi và đẩy căng thẳng ngoại giao Nga-phương Tây leo thang không ngừng.

Làn sóng trục xuất ngoại giao đồng loạt nhằm vào Nga do Anh khởi xướng từ hôm 14/3 đã khiến hơn 150 nhà ngoại giao Nga tại các quốc gia trên thế giới phải khăn gói về nước.

Bất chấp Nga một mực bác bỏ có liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm và Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga.

Thể hiện ủng hộ với Thủ tướng Anh, hàng loạt nước Liên minh châu Âu (EU), cùng Mỹ, Canada, Ukraine cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga, tạo nên “cuộc trục xuất ngoại giao đồng loạt lịch sử”, theo như lời Thủ tướng Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ
Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 29/3, Nga tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố St Petersburg.

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 29/3, Nga tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố St Petersburg.

Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước
Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước

VOV.VN - Ngày 20/3, 23 nhà ngoại giao Nga đã rời Đại sứ quán Nga tại London, Anh ra sân bay để về nước theo quyết định trục xuất của Chính phủ Anh.

Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước

Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước

VOV.VN - Ngày 20/3, 23 nhà ngoại giao Nga đã rời Đại sứ quán Nga tại London, Anh ra sân bay để về nước theo quyết định trục xuất của Chính phủ Anh.

Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga
Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga

Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga
Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, chính phủ Anh "đang ráo riết thuyết phục các đồng minh có những bước đi mang tính đối đầu".

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, chính phủ Anh "đang ráo riết thuyết phục các đồng minh có những bước đi mang tính đối đầu".