Nga trục xuất Phó Đại sứ Mỹ

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Nga hôm 17/2 cho biết, Nga đã trục xuất Phó Đại sứ Mỹ, người quan trọng thứ hai trong phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Liên bang Nga.

Ngày 17/2, Thư ký báo chí của phái đoàn ngoại giao Mỹ Jason Rebholz thông báo Nga đã trục xuất Phó Đại sứ Mỹ tại Liên bang Nga.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Jason Rebholz cho biết: “Nga đã trục xuất Phó Trưởng Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Nga Bart Gorman. Ông Gorman quan chức quan trọng thứ hai tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow và là thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo cấp cao của đại sứ quán”.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ John Sullivan đã đến Bộ Ngoại giao Nga khoảng 15 phút, và sau đó rời đi mà không bình luận gì với báo chí.

Ngày 1/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo rằng các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ, những người đã ở Moscow hơn 3 năm, nên rời khỏi Nga vào tháng 1/2022. Bà nhấn mạnh rằng quyết định như vậy không phải là lựa chọn của phía Nga, bởi phía Mỹ trước đó đã áp đặt thời hạn tương tự với nhân viên ngoại giao của Nga tại Mỹ.

Đại diện Bộ Ngoại giao cũng thông tin thêm rằng nếu Mỹ không nhân nhượng đối với các nhà ngoại giao Nga, thì một nhóm nhân viên khác của phái đoàn ngoại giao Mỹ sẽ rời Nga vào ngày 1/7/2022.

Vào tháng 11, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, 27 nhà ngoại giao Nga và thành viên gia đình sẽ buộc phải rời Mỹ vào tháng 1/2022. Ngoài ra, một nhóm khác sẽ rời  Mỹ vào ngày 30/6 theo yêu cầu từ phía Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chỉ rõ toan tính của Mỹ khi tạo ra những “lò lửa” chiến tranh
Nga chỉ rõ toan tính của Mỹ khi tạo ra những “lò lửa” chiến tranh

VOV.VN - Việc khai thác cuộc chiến sắp nổ ra với các nước lớn mà chủ yếu là với Nga đã giúp Mỹ cân đối nhu cầu chi tiêu quân sự khổng lổ của mình, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Mikhail Popov nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 16/2.

Nga chỉ rõ toan tính của Mỹ khi tạo ra những “lò lửa” chiến tranh

Nga chỉ rõ toan tính của Mỹ khi tạo ra những “lò lửa” chiến tranh

VOV.VN - Việc khai thác cuộc chiến sắp nổ ra với các nước lớn mà chủ yếu là với Nga đã giúp Mỹ cân đối nhu cầu chi tiêu quân sự khổng lổ của mình, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Mikhail Popov nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 16/2.

Nga thừa nhận Mỹ có ưu thế quân sự lớn hơn ở Thái Bình Dương
Nga thừa nhận Mỹ có ưu thế quân sự lớn hơn ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Quân đội Nga có khả năng đối phó hiệu quả với hạm đội của Mỹ ở Biển Đen và Biển Baltic nhưng không có đủ số lượng tàu và chiến đấu cơ để đối phó với hạm đội Mỹ ở khu vực Viễn Đông, một quan chức cấp cao Nga thừa nhận.

Nga thừa nhận Mỹ có ưu thế quân sự lớn hơn ở Thái Bình Dương

Nga thừa nhận Mỹ có ưu thế quân sự lớn hơn ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Quân đội Nga có khả năng đối phó hiệu quả với hạm đội của Mỹ ở Biển Đen và Biển Baltic nhưng không có đủ số lượng tàu và chiến đấu cơ để đối phó với hạm đội Mỹ ở khu vực Viễn Đông, một quan chức cấp cao Nga thừa nhận.

Mỹ tố Nga bổ sung 7.000 lính dọc biên giới Ukraine, bất chấp tuyên bố rút quân
Mỹ tố Nga bổ sung 7.000 lính dọc biên giới Ukraine, bất chấp tuyên bố rút quân

VOV.VN - Ngày 16/2, Mỹ cáo buộc Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng tập trung dọc biên giới với Ukraine bằng việc bổ sung 7.000 binh sĩ trong những ngày gần đây, bất chấp tuyên bố rút quân từ phía Moscow.

Mỹ tố Nga bổ sung 7.000 lính dọc biên giới Ukraine, bất chấp tuyên bố rút quân

Mỹ tố Nga bổ sung 7.000 lính dọc biên giới Ukraine, bất chấp tuyên bố rút quân

VOV.VN - Ngày 16/2, Mỹ cáo buộc Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng tập trung dọc biên giới với Ukraine bằng việc bổ sung 7.000 binh sĩ trong những ngày gần đây, bất chấp tuyên bố rút quân từ phía Moscow.