Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa Tochka-U của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ tên lửa Tochka-U của Ukraine và đánh chặn 9 rocket Smerch ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và khu vực Kharkov. Phía Ukraine cũng tuyên bố sử dụng UAV tấn công kho đạn và trạm chỉ huy của Nga ở đảo Zmiinyi.

“Các hệ thống phòng không của Nga ở Rudnya, khu vực Chernigov, đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine. Tại khu vực Novaya Dmitrovka, một tên lửa đạn đạo Tochka-U bị bắn hạ. 9 quả rocket cùng các bệ phóng đa nòng Smerch cũng bị đánh chặn ở các khu vực Alexandrovka và Kamenka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cũng như các khu vực gần Semyonovoskoye, Donetskoye, Malaya Kamushevakha và Chervony Shakhtyor tại vùng Kharkov”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, thiệt hại của Ukraine từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu cuối tháng 2 vừa qua gồm: 146 máy bay, 112 trực thăng, 697 UAV, 287 hệ thống tên lửa phòng không, 2.793 xe tăng và các loại xe thiết giáp khác, 319 hệ thống phóng rocket đa nòng, 1.267 pháo và súng cối, cùng 2.598 xe quân sự đặc biệt.

Tochka-U là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống tên lửa chiến thuật chính xác cao Tochka do Liên Xô sản xuất. tên lửa này được sử dụng để tấn công các mục tiêu nhỏ cách xa 15-120km vên trong khu vực phòng thủ của đối phương.

Ở Nga, các tên lửa Tochka-U cuối cùng bị loại biên cuối năm 2019. Tất cả các đơn vị từng sử dụng Tochka-U đã được trang bị tên lửa Iskander-M.

Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các vị trí của lực lượng Nga ở đảo Zmiinyi (đảo Rắn). Thông tin được đăng tải trên Facebook của Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam.

Theo tuyên bố, quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái Bayraktar để đánh một kho đạn và một sở chỉ huy.

Trước đó, hôm 30/4, Ukraine tuyên bố tấn công lực lượng Nga ở đảo Zmiinyi, phá hủy 3 pháo phòng không, 1 hệ thống tên lửa phòng không Strela-10 và 1 xe liên lạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Ukraine
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 3/5 rằng bất chấp sự không sẵn sàng làm việc nghiêm túc của Ukraine, Nga vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, văn phòng báo chí điện Kremlin cho hay.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Ukraine

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 3/5 rằng bất chấp sự không sẵn sàng làm việc nghiêm túc của Ukraine, Nga vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, văn phòng báo chí điện Kremlin cho hay.

Nga tiết lộ số lượng tù nhân chiến tranh Ukraine
Nga tiết lộ số lượng tù nhân chiến tranh Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết, nhiều quân nhân Ukraine nhận thấy kháng cự là "vô ích" và muốn hạ vũ khí.

Nga tiết lộ số lượng tù nhân chiến tranh Ukraine

Nga tiết lộ số lượng tù nhân chiến tranh Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết, nhiều quân nhân Ukraine nhận thấy kháng cự là "vô ích" và muốn hạ vũ khí.

Tên lửa siêu thanh Onyx của Nga dồn dập lao về phía Odessa (Ukraine)
Tên lửa siêu thanh Onyx của Nga dồn dập lao về phía Odessa (Ukraine)

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh các tên lửa hành trình siêu thanh Onyx chính xác cao được phóng dồn dập lên trời rồi bay về khu vực Odessa (Ukraine). Nga cho biết, các tên lửa này đã phá hủy một trung tâm hậu cần có chứa nhiều vũ khí của phương Tây, gồm UAV Bayraktar TB2.

Tên lửa siêu thanh Onyx của Nga dồn dập lao về phía Odessa (Ukraine)

Tên lửa siêu thanh Onyx của Nga dồn dập lao về phía Odessa (Ukraine)

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh các tên lửa hành trình siêu thanh Onyx chính xác cao được phóng dồn dập lên trời rồi bay về khu vực Odessa (Ukraine). Nga cho biết, các tên lửa này đã phá hủy một trung tâm hậu cần có chứa nhiều vũ khí của phương Tây, gồm UAV Bayraktar TB2.