Nga tuyên bố đảm bảo an toàn hàng hải tại cảng Mariupol

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 12/6 thông báo, an ninh và an toàn hàng hải đã được đảm bảo tại cảng Mariupol ở Ukraine.

Một sĩ quan của quân đội Nga cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy và vô hiệu hóa 16 quả thủy lôi, 5 quả nằm trong vùng nước tại cảng, số còn lại là mình chống đổ bộ trên bãi biển. Cho đến cuối ngày, bãi biển đã được dọn sạch hoàn toàn”.

Theo người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Pushilin, cảng Mariupol đã hoạt động bình thường kể từ cuối tháng 5 vừa qua và hiện đã mở cửa cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

Phát biểu với báo chí, ông Denis Pushilin cho biết: “Tất cả những vấn đề (khó khăn tạm thời về nguồn cung cấp điện và nước) đang trong quá trình điều chỉnh và khắc phục. Công việc sẽ sớm hoàn thành. Với sự trợ giúp của cần cẩu nổi, công việc bốc xếp đã có thể thực hiện được. Ngoài ra, chúng tôi đã nhập khẩu các nguồn cung cấp cho lãnh thổ của DPR”.

Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố Mariupol từ tháng 5 vừa qua, khi hơn 2.400 binh lính Ukraine đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal. Giành được Mariupol giúp Nga kiểm soát hoàn toàn bờ biển Azov và tạo nên một tuyến kết nối trên bộ giữa Nga với Bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng Ukraine trong nhà máy thép Azovstal nhận lệnh ngừng bảo vệ Mariupol
Lực lượng Ukraine trong nhà máy thép Azovstal nhận lệnh ngừng bảo vệ Mariupol

VOV.VN - Trung tá Denys Prokopenko, chỉ huy tiểu đoàn Azov bên trong nhà máy thép Azovstal – thành trì cuối cùng của các lực lượng Ukraine ở Mariupol ngày 20/5 cho biết, lực lượng này đã nhận được mệnh lệnh ngừng chiến đấu.

Lực lượng Ukraine trong nhà máy thép Azovstal nhận lệnh ngừng bảo vệ Mariupol

Lực lượng Ukraine trong nhà máy thép Azovstal nhận lệnh ngừng bảo vệ Mariupol

VOV.VN - Trung tá Denys Prokopenko, chỉ huy tiểu đoàn Azov bên trong nhà máy thép Azovstal – thành trì cuối cùng của các lực lượng Ukraine ở Mariupol ngày 20/5 cho biết, lực lượng này đã nhận được mệnh lệnh ngừng chiến đấu.

Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"
Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng, nước này đã có cuộc đàm phán rất khó khăn với Nga để cố gắng sơ tán những binh sỹ bị thương bên trong nhà máy thép ở Mariupol

Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"

Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng, nước này đã có cuộc đàm phán rất khó khăn với Nga để cố gắng sơ tán những binh sỹ bị thương bên trong nhà máy thép ở Mariupol

Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết
Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin ngày 8/5 đã đến thăm Mariupol, trở thành quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Nga đặt chân đến thành phố cảng này sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết

Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin ngày 8/5 đã đến thăm Mariupol, trở thành quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Nga đặt chân đến thành phố cảng này sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.