Nga tuyên bố đối lập Mỹ trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tuyên bố các nước liên quan cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền Syria để chống khủng bố.

Cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại Syria là chủ đề đều được 2 nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới Nga-Mỹ đề cập trong phát biểu của mình trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc. 

Trong khi, Tổng thống Mỹ Obama phát biểu trước và bày tỏ sẵn sàng hợp tác để giải quyết vấn đề Syria, song sẽ không chấp nhận chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, thì sau đó nhà lãnh đạo Nga Putin lại đưa ra tuyên bố đối lập thường thấy trong vấn đề này.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đêm qua (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Putin nói: “Nga chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ quân sự và kỹ thuật cho cả Iraq và Syria để chiến đấu với các nhóm khủng bố.”

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi cho rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu từ chối hợp tác với chính phủ Syria và các lực lượng vũ trang Syria đang chiến đấu mặt đối mặt với chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta cuối cùng phải thừa nhận rằng, không ai khác ngoài lực lượng vũ trang của Tổng thống Al-Assad và lực lượng người Kurd đang thực sự chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tổ chức khủng bố khác tại Syria”.

Tổng thống Nga Putin cũng trực tiếp kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo tham gia cuộc chiến chống IS, trong đó, nhấn mạnh yếu tố sống còn của việc ngăn chặn người dân các nước gia nhập lực lượng thánh chiến.

Trước đó, trong phát biểu của mình trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Mỹ sẵn sàng làm việc với Nga và Iran trong nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 4 năm qua ở Syria. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Tổng thống Syria Al-Assad phải từ bỏ quyền lực để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Á hậu Huyền My rạng rỡ tại Ngày hội hiến máu
Á hậu Huyền My rạng rỡ tại Ngày hội hiến máu

VOV.VN -Sự xuất hiện của Á hậu Huyền My tại Ngày hội hiến máu đã nhận được sự yêu mến rất lớn của các bạn sinh viên.

Á hậu Huyền My rạng rỡ tại Ngày hội hiến máu

Á hậu Huyền My rạng rỡ tại Ngày hội hiến máu

VOV.VN -Sự xuất hiện của Á hậu Huyền My tại Ngày hội hiến máu đã nhận được sự yêu mến rất lớn của các bạn sinh viên.

Mỹ muốn mở rộng hoạt động Hạm đội 3 sang Tây Thái Bình Dương
Mỹ muốn mở rộng hoạt động Hạm đội 3 sang Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Theo đô đốc Mỹ, Hạm đội 3 hùng hậu của Mỹ sẽ mở rộng hoạt động sang phía Tây Thái Bình Dương, phối hợp chặt chẽ với Hạm đội 7 và Hải quân Nhật ở đây.

Mỹ muốn mở rộng hoạt động Hạm đội 3 sang Tây Thái Bình Dương

Mỹ muốn mở rộng hoạt động Hạm đội 3 sang Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Theo đô đốc Mỹ, Hạm đội 3 hùng hậu của Mỹ sẽ mở rộng hoạt động sang phía Tây Thái Bình Dương, phối hợp chặt chẽ với Hạm đội 7 và Hải quân Nhật ở đây.

60 phút phỏng vấn: Ông Putin lên án vai trò của Mỹ tại Syria
60 phút phỏng vấn: Ông Putin lên án vai trò của Mỹ tại Syria

VOV.VN- Trong khi Nga ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria al-Assad trong cuộc chiến chống IS thì Mỹ lại đang giúp tổ chức khủng bố này lớn mạnh lên.

60 phút phỏng vấn: Ông Putin lên án vai trò của Mỹ tại Syria

60 phút phỏng vấn: Ông Putin lên án vai trò của Mỹ tại Syria

VOV.VN- Trong khi Nga ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria al-Assad trong cuộc chiến chống IS thì Mỹ lại đang giúp tổ chức khủng bố này lớn mạnh lên.

Bắt hung thủ hành hung dã man cụ ông gốc Việt tại Mỹ
Bắt hung thủ hành hung dã man cụ ông gốc Việt tại Mỹ

VOV.VN - Cảnh sát thành phố Santa An, bang California (Mỹ) cho biết đã bắt được hung thủ tấn công cụ già gốc Việt 83 tuổi khi ông này đang đi dạo phố.

Bắt hung thủ hành hung dã man cụ ông gốc Việt tại Mỹ

Bắt hung thủ hành hung dã man cụ ông gốc Việt tại Mỹ

VOV.VN - Cảnh sát thành phố Santa An, bang California (Mỹ) cho biết đã bắt được hung thủ tấn công cụ già gốc Việt 83 tuổi khi ông này đang đi dạo phố.

Cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin
Cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc gặp chính thức với Tổng thống Nga Putin. Sự kiện này được dư luận quốc tế trông đợi trong hơn 2 năm qua.

Cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin

Cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc gặp chính thức với Tổng thống Nga Putin. Sự kiện này được dư luận quốc tế trông đợi trong hơn 2 năm qua.