Nga tuyên bố “không còn quan hệ với NATO”, cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng

VOV.VN - Nga hiện không còn quan hệ với NATO và các mối quan hệ tương lai sẽ phụ thuộc vào những bước đi mà liên minh quân sự này thực hiện, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định với báo giới ngày 22/3.

"Hiện nay Nga không còn quan hệ với NATO và việc liệu có mối quan hệ nào hay không sẽ phụ thuộc vào NATO. Chúng tôi đã cảnh báo NATO về những động thái bất cẩn có thể làm leo thang căng thẳng", nhà ngoại giao Nga bình luận.

Ông Ryabkov cũng cho rằng: "Chúng tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng động thái đúng đắn duy nhất các thành viên của NATO nên làm là giúp ngừng chính sách không mang tính xây dựng và hoàn toàn vô trách nhiệm mà chính quyền Kiev đang theo đuổi".

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Mỹ cần từ bỏ chính sách leo thang căng thẳng với Nga và ngừng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Ông Ryabkov cho rằng, Moscow đang chứng kiến mối quan hệ với Washington ngày càng lao dốc do lỗi từ phía Mỹ.

"Chúng tôi chấp nhận điều này với một sự tiếc nuối nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của chúng tôi trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine".

Ông cũng khẳng định, các hành động của Mỹ sẽ không thể ngăn cản Nga tự điều chỉnh để thích nghi với các lệnh trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine
Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với những người đồng cấp thuộc các nước thành viên EU ở Brussels ngày 21/2, Ngoại trưởng Hungary - Peter Szijjarto cho biết, Hungary không thể ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với những người đồng cấp thuộc các nước thành viên EU ở Brussels ngày 21/2, Ngoại trưởng Hungary - Peter Szijjarto cho biết, Hungary không thể ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Tổng thống Biden thực sự mong muốn điều gì tại thượng đỉnh NATO bất thường?
Tổng thống Biden thực sự mong muốn điều gì tại thượng đỉnh NATO bất thường?

VOV.VN - CNN nhận định rằng chuyến thăm châu Âu để dự cuộc họp thượng đỉnh NATO bất thường của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thiên về thể hiện sự thống nhất của phương Tây, trong khi vẫn tập trung vào các biện pháp nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Biden thực sự mong muốn điều gì tại thượng đỉnh NATO bất thường?

Tổng thống Biden thực sự mong muốn điều gì tại thượng đỉnh NATO bất thường?

VOV.VN - CNN nhận định rằng chuyến thăm châu Âu để dự cuộc họp thượng đỉnh NATO bất thường của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thiên về thể hiện sự thống nhất của phương Tây, trong khi vẫn tập trung vào các biện pháp nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Phần Lan gợi ý lựa chọn thay thế cho việc gia nhập NATO
Phần Lan gợi ý lựa chọn thay thế cho việc gia nhập NATO

VOV.VN - Hợp tác quốc phòng sâu sắc hơn với Mỹ và Thụy Điển có lẽ là một giải pháp thay thế cho việc gia nhập NATO, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times.

Phần Lan gợi ý lựa chọn thay thế cho việc gia nhập NATO

Phần Lan gợi ý lựa chọn thay thế cho việc gia nhập NATO

VOV.VN - Hợp tác quốc phòng sâu sắc hơn với Mỹ và Thụy Điển có lẽ là một giải pháp thay thế cho việc gia nhập NATO, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times.