Nga tuyên bố không thay đổi lập trường ở Ukraine vì các nhà ngoại giao bị trục xuất

VOV.VN - Việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga sẽ không khiến Moscow thay đổi lập trường ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ngày 11/4.

"Tại sao chúng tôi lại phải thay đổi lập trường vì các nhà ngoại giao Nga bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh? Không, chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường của mình. Tôi đã nói với Bộ Ngoại giao Pháp rằng, nếu ít nhất một lần họ đe dọa Kiev bằng các lệnh trừng phạt vì đã không thực hiện thỏa thuận Minsk thì hòa bình và sự ổn định ở châu Âu đã đạt được", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhận định trên kênh Telegram của mình.

Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich cũng cho rằng, phương Tây không muốn giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng ta đang chứng kiến những lực lượng nước ngoài ủng hộ cho các nhà chức trách hiện tại ở Kiev liên tục ngăn cản họ khỏi con đường ngoại giao và giải pháp chính trị", Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời ông Alexander Lukashevich tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Thường trực OSCE cho hay.

Trước đó, ngày 11/4, Bộ Ngoại giao Pháp đã tuyên bố thêm 6 nhà ngoại giao Nga là nhân vật không được hoan nghênh./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tuyên bố phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine và Đức vạch lộ trình chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà sản xuất vũ khí Đức sẵn sàng gửi xe tăng Leopard cho Ukraine
Nhà sản xuất vũ khí Đức sẵn sàng gửi xe tăng Leopard cho Ukraine

VOV.VN - Rheinmetall, một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Đức, cho biết công ty này sẵn sàng gửi xe tăng Leopard-1 tới Ukraine trong vòng 6 tuần tới.

Nhà sản xuất vũ khí Đức sẵn sàng gửi xe tăng Leopard cho Ukraine

Nhà sản xuất vũ khí Đức sẵn sàng gửi xe tăng Leopard cho Ukraine

VOV.VN - Rheinmetall, một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Đức, cho biết công ty này sẵn sàng gửi xe tăng Leopard-1 tới Ukraine trong vòng 6 tuần tới.

Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?
Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?

VOV.VN - Ukraine và Nga đang cấp tập điều quân tiếp viện tới miền Đông trong những ngày qua nhằm chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu cao trào của cuộc cuộc xung đột.

Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?

Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?

VOV.VN - Ukraine và Nga đang cấp tập điều quân tiếp viện tới miền Đông trong những ngày qua nhằm chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu cao trào của cuộc cuộc xung đột.

Thủ tướng Áo hội đàm với Tổng thống Putin về cuộc chiến ở Ukraine
Thủ tướng Áo hội đàm với Tổng thống Putin về cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Áo Karl Nehammer đã có cuộc hội đàm trực tiếp với tinh thần cởi mở và cứng rắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 11/4 tại Moscow. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Putin với một nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu kể từ khi diễn ra cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine.

Thủ tướng Áo hội đàm với Tổng thống Putin về cuộc chiến ở Ukraine

Thủ tướng Áo hội đàm với Tổng thống Putin về cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Áo Karl Nehammer đã có cuộc hội đàm trực tiếp với tinh thần cởi mở và cứng rắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 11/4 tại Moscow. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Putin với một nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu kể từ khi diễn ra cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine.