Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực Kherson của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/3 cho biết, các lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Kherson của Ukraine.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, các đơn vị Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng vẫn tiếp tục chiến dịch và tìm cách xuyên thủng hàng rào phòng thủ của lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine. Lực lượng DPR đã kiểm soát được khu định cư Panteleimonovka ở vùng Donetsk.

Ông Konashenkov cũng cho biết, lính dù Nga đã thu được 10 hệ thống tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất. Tất cả các vũ khí nước ngoài do lực lượng Nga thu được ở Ukraine đều sẽ được chuyển giao cho các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

“Tổng cộng trong 1 ngày qua, lực lượng hàng không và hệ thống phóng phòng không Nga đã hạ 16 mục tiêu trên không, gồm: 1 máy bay Su-24 và máy bay Su-25 của Không quân Ukraine, 1 trực thăng Mi-8 và 13 máy bay không người lái, trong đó có 4 UAV Bayraktar TB-2”, ông Konashenkov nói.

Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2 tới nay, lực lượng Nga đã phá hủy tổng cộng 156 máy bay, 1.306 xe tăng và xe thiết giáp. 127 hệ thống phóng rocket đa nòng, 471 súng phóng lựu và súng cối và 1.054 xe quân sự chuyên dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán Nga – Ukraine có nhiều tín hiệu tích cực
Đàm phán Nga – Ukraine có nhiều tín hiệu tích cực

VOV.VN - “Một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể có đạt được sớm nhất trong một hai tuần nữa và muộn nhất là vào tháng 5 tới”. Đó là tuyên bố của Cố vấn Tổng thống Ukraine đưa ra trong bối cảnh 2 bên duy trì đối thoại, hạn chế các cuộc tấn công và mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường.

Đàm phán Nga – Ukraine có nhiều tín hiệu tích cực

Đàm phán Nga – Ukraine có nhiều tín hiệu tích cực

VOV.VN - “Một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể có đạt được sớm nhất trong một hai tuần nữa và muộn nhất là vào tháng 5 tới”. Đó là tuyên bố của Cố vấn Tổng thống Ukraine đưa ra trong bối cảnh 2 bên duy trì đối thoại, hạn chế các cuộc tấn công và mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường.

Ukraine mở vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga
Ukraine mở vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

VOV.VN - Tổng công tố viên Ukraine Irina Venediktova ngày 14/3 đã mở một vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Ukraine mở vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

Ukraine mở vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

VOV.VN - Tổng công tố viên Ukraine Irina Venediktova ngày 14/3 đã mở một vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Đàm phán Nga-Ukraine: Kiev tìm kiếm sự đảm bảo về an ninh
Đàm phán Nga-Ukraine: Kiev tìm kiếm sự đảm bảo về an ninh

VOV.VN - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhovkva cho biết, trong cuộc đàm phán lần thứ 4 với Nga ngày 14/3, Ukraine đã đưa ra các ý tưởng liên quan đến một "giải pháp hòa bình khả thi và những đảm bảo tiềm năng về an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc".

Đàm phán Nga-Ukraine: Kiev tìm kiếm sự đảm bảo về an ninh

Đàm phán Nga-Ukraine: Kiev tìm kiếm sự đảm bảo về an ninh

VOV.VN - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhovkva cho biết, trong cuộc đàm phán lần thứ 4 với Nga ngày 14/3, Ukraine đã đưa ra các ý tưởng liên quan đến một "giải pháp hòa bình khả thi và những đảm bảo tiềm năng về an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc".