Nga tuyên bố nỗ lực ngăn cản các nước mua vaccine Sputnik V của Nga sẽ thất bại

VOV.VN - Hôm 17/3, Điện Kremlin tuyên bố, sức ép buộc một số nước từ chối mua vaccine Sputnik V của Nga đang ở mức độ chưa từng có nhưng nỗ lực đó sẽ không thành công.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra bình luận trên khi trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin Mỹ đang cố gắng thuyết phục Brazil không mua vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 do Nga sản xuất.

Thông tin đăng tải trên trang web của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã nêu chi tiết nỗ lực của Văn phòng Các vấn đề toàn cầu Mỹ (OGA) trong việc “chống những ảnh hưởng ở châu Mỹ”. Bản tin nêu các nỗ lực ngoại giao của Văn phòng Các vấn đề toàn cầu Mỹ chống lại cái gọi là ý định của các nước, trong đó có Nga, gia tăng ảnh hưởng ở châu Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov từ chối bình luận cụ thể về thông tin vừa nêu nhưng tuyên bố Nga phản đối việc chính trị hóa vấn đề vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2
Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

VOV.VN - Tối 17/3, Phó thủ tướng, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã lên tiếng xác nhận mới phát hiện 1 trường hợp sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia bị Covid-19 là người đã được tiêm phòng vaccine lần thứ 2 (Vaccine Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ).  

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

VOV.VN - Tối 17/3, Phó thủ tướng, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã lên tiếng xác nhận mới phát hiện 1 trường hợp sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia bị Covid-19 là người đã được tiêm phòng vaccine lần thứ 2 (Vaccine Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ).  

EU viện trợ Lào 2,8 triệu Euro đối phó Covid-19
EU viện trợ Lào 2,8 triệu Euro đối phó Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Lào hôm qua (17/3) thông báo, Liên minh châu Âu (EU) cam kết hỗ trợ nước này 2,8 triệu Euro (khoảng 32 tỉ Kíp) thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm giúp Lào đối phó với dịch Covid-19.

EU viện trợ Lào 2,8 triệu Euro đối phó Covid-19

EU viện trợ Lào 2,8 triệu Euro đối phó Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Lào hôm qua (17/3) thông báo, Liên minh châu Âu (EU) cam kết hỗ trợ nước này 2,8 triệu Euro (khoảng 32 tỉ Kíp) thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm giúp Lào đối phó với dịch Covid-19.

Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên
Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Bộ Y tế Vương Quốc Anh hôm nay (17/3) cho biết, hơn 25 triệu người dân đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên, sau 100 ngày khi người đầu tiên ở nước này được tiêm vaccine.

Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Bộ Y tế Vương Quốc Anh hôm nay (17/3) cho biết, hơn 25 triệu người dân đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên, sau 100 ngày khi người đầu tiên ở nước này được tiêm vaccine.