Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa phương Tây cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Các tàu chiến của Nga đã phá hủy kho vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine bằng cách tấn công vào các kho vũ khí ở khu vực Dnepropetrovsk của Ukraine, sử dụng các tên lửa hành trình Kalibr, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 11/7.

"Các kho đạn dược cho các tên lửa đa nòng HIMARS và lựu pháo M772 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, cũng như pháo tự hành 2S7 Pion đã bị phá hủy", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay trong buổi họp báo hàng ngày.

Ông Igor Konashenkov cũng cho biết chiến đấu cơ của Nga đã tấn công căn cứ của "các binh đoàn theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài" ở thành phố Kharkov thuộc phía Đông Ukraine, tiêu diệt 250 binh lính và phá hủy 25 phương tiện quân sự. Ukraine chưa bình luận về việc này.

Mỹ đã cam kết vào tháng này sẽ cung cấp cho Ukraine hêm 4 hệ thống HIMARS, nâng số lượng vũ khí này mà Washington hỗ trợ cho Kiev lên 12. Phát biểu với Wall Street Journal ngày 10/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov đã gọi chúng là vũ khí "thay đổi cuộc chơi" trên chiến trường.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã xóa sổ 2 hệ thống HIMARS và 2 kho đạn dược của Ukraine. Kiev đã bác bỏ thông tin này và khẳng định các hệ thống do Mỹ cung cấp vẫn đang gây tổn thất to lớn và thương vong cho các lực lượng của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine
Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người dân Ukraine nhập quốc tịch Nga.

Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine

Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người dân Ukraine nhập quốc tịch Nga.

Xung đột Nga-Ukraine dưới góc nhìn nhà nghiên cứu trẻ người Việt
Xung đột Nga-Ukraine dưới góc nhìn nhà nghiên cứu trẻ người Việt

VOV.VN - Theo chuyên gia Trần Thị Bích, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington, D.C, xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến niềm tin giữa phương Tây và Nga bị phá hủy và rất khó để phục hồi.

Xung đột Nga-Ukraine dưới góc nhìn nhà nghiên cứu trẻ người Việt

Xung đột Nga-Ukraine dưới góc nhìn nhà nghiên cứu trẻ người Việt

VOV.VN - Theo chuyên gia Trần Thị Bích, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington, D.C, xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến niềm tin giữa phương Tây và Nga bị phá hủy và rất khó để phục hồi.

Ai Cập ở bên bờ vực khủng hoảng lương thực vì xung đột Nga - Ukraine
Ai Cập ở bên bờ vực khủng hoảng lương thực vì xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Ai cập đang ở bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng lương thực vì cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã cản trở nước này thu mua lượng ngũ cốc cần thiết từ các đối tác nước ngoài.

Ai Cập ở bên bờ vực khủng hoảng lương thực vì xung đột Nga - Ukraine

Ai Cập ở bên bờ vực khủng hoảng lương thực vì xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Ai cập đang ở bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng lương thực vì cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã cản trở nước này thu mua lượng ngũ cốc cần thiết từ các đối tác nước ngoài.

Ukraine huy động một triệu quân để quyết tái kiểm soát khu vực phía Nam
Ukraine huy động một triệu quân để quyết tái kiểm soát khu vực phía Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov ngày 10/7 cho biết, Ukraine đã huy động được một triệu binh sỹ để thực hiện kế hoạch tái giành quyền kiểm soát các khu vực phía Nam của nước này.

Ukraine huy động một triệu quân để quyết tái kiểm soát khu vực phía Nam

Ukraine huy động một triệu quân để quyết tái kiểm soát khu vực phía Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov ngày 10/7 cho biết, Ukraine đã huy động được một triệu binh sỹ để thực hiện kế hoạch tái giành quyền kiểm soát các khu vực phía Nam của nước này.