Nga tuyên bố phá kho vũ khí lớn của phương Tây hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Nga đã phóng các tên lửa hành trình phá hủy một kho lớn chứa các vũ khí của Mỹ và châu Âu tại khu vực Ternopil ở phía Tây Ukraine, Interfax đưa tin ngày 12/6.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn ác liệt ở thành phố Sievierodonetsk. Thống đốc khu vực Ternopil cho biết, cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Chortkiv được phóng từ Biển Đen đã phá hủy một phần cơ sở quân sự và làm bị thương 12 người. Tuy nhiên, một quan chức địa phương cho biết không có vũ khí nào được cất giữ ở đây.

Moscow đã nhiều lần chỉ trích Mỹ và các quốc gia khác vì cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận định vào đầu tháng này rằng, Nga sẽ nhắm vào các mục tiêu mới nếu phương Tây cung cấp các tên lửa tầm xa cho Ukraine bằng các tên lửa di động có độ chính xác cao.

Gần đây, các nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi các nước phương Tây tăng cường vận chuyển vũ khí hạng nặng khi giao tranh ở phía Đông Ukraine diễn ra ác liệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tìm đường xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan, Romania và các nước Baltic
Ukraine tìm đường xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan, Romania và các nước Baltic

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - Dmytro Senik ngày 12/6 cho biết, nước này đã thiết lập hai tuyến đường qua Ba Lan và Romania để xuất khẩu ngũ cốc, cũng như ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Ukraine tìm đường xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan, Romania và các nước Baltic

Ukraine tìm đường xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan, Romania và các nước Baltic

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - Dmytro Senik ngày 12/6 cho biết, nước này đã thiết lập hai tuyến đường qua Ba Lan và Romania để xuất khẩu ngũ cốc, cũng như ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Ukraine muốn phương Tây gửi thêm 300 hệ thống rocket đa nòng
Ukraine muốn phương Tây gửi thêm 300 hệ thống rocket đa nòng

VOV.VN - Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cho biết, Kiev muốn các nước phương Tây chuyển thêm khoảng 300 hệ thống phóng rocket đa nòng.

Ukraine muốn phương Tây gửi thêm 300 hệ thống rocket đa nòng

Ukraine muốn phương Tây gửi thêm 300 hệ thống rocket đa nòng

VOV.VN - Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cho biết, Kiev muốn các nước phương Tây chuyển thêm khoảng 300 hệ thống phóng rocket đa nòng.

Lãnh đạo châu Âu “ồ ạt” thăm Kiev, EU bàn chuyện kết nạp Ukraine
Lãnh đạo châu Âu “ồ ạt” thăm Kiev, EU bàn chuyện kết nạp Ukraine

VOV.VN - Giới chức Ukraine và một số nhà lãnh đạo EU lập luận rằng, Kiev cần được trao tư cách ứng cử viên trong thời gian sớm nhất có thể, giữa xung đột quân sự hiện nay với Nga.

Lãnh đạo châu Âu “ồ ạt” thăm Kiev, EU bàn chuyện kết nạp Ukraine

Lãnh đạo châu Âu “ồ ạt” thăm Kiev, EU bàn chuyện kết nạp Ukraine

VOV.VN - Giới chức Ukraine và một số nhà lãnh đạo EU lập luận rằng, Kiev cần được trao tư cách ứng cử viên trong thời gian sớm nhất có thể, giữa xung đột quân sự hiện nay với Nga.

Ông Kim Jong Un: Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là sự nghiệp chính đáng
Ông Kim Jong Un: Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là sự nghiệp chính đáng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn với Nga trong bức thư chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga, Yonhap trích dẫn hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho hay.

Ông Kim Jong Un: Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là sự nghiệp chính đáng

Ông Kim Jong Un: Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là sự nghiệp chính đáng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn với Nga trong bức thư chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga, Yonhap trích dẫn hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho hay.