Nga tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ đoàn vận chuyển vũ khí nào tiến vào Ukraine

VOV.VN - Bất kỳ chuyến vận chuyển vũ khí nào tiến vào Ukraine đều sẽ là mục tiêu “hợp pháp” của quân đội Nga, Tass dẫn lời Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết ngày 18/3.

“Chúng tôi đã khẳng định rất rõ rằng bất kỳ hàng hóa nào vào lãnh thổ Ukraine mà chúng tôi cho là mang vũ khí, sẽ trở thành một mục tiêu hợp pháp”, ông Lavrov nhận định với RT.

Theo Ngoại trưởng Nga, các hệ thống phòng thủ tên lửa do Nga và Liên Xô sản xuất, vốn sẵn có ở một số nước NATO không thể được chuyển sang những nước thứ ba một cách hợp pháp.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 17/3, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho biết, "gần như mỗi ngày chúng tôi đều ghi nhận những bài báo từ các nước phương Tây về những đợt vận chuyển vũ khí mới cho Kiev".

"Gần đây nhất, hôm qua, Mỹ cho biết nước này sẽ cung cấp khoản hỗ trợ quân sự cho Ukraine trị giá 1 tỷ USD sớm nhất là trong tuần này. Họ chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột này", ông Nebenzya nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu chính của chiến dịch quân sự ở Ukraine
Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu chính của chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là giải phóng cho người dân Donbass khỏi nạn "diệt chủng".

Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu chính của chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu chính của chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là giải phóng cho người dân Donbass khỏi nạn "diệt chủng".

Trung lập có phải là “liều thuốc giải” cho xung đột Nga-Ukraine?
Trung lập có phải là “liều thuốc giải” cho xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn sau 3 tuần giao tranh căng thẳng, sự trung lập của Ukraine được cho là một trong những yếu tố then chốt có thể giúp giải quyết tình hình hiện nay.

Trung lập có phải là “liều thuốc giải” cho xung đột Nga-Ukraine?

Trung lập có phải là “liều thuốc giải” cho xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn sau 3 tuần giao tranh căng thẳng, sự trung lập của Ukraine được cho là một trong những yếu tố then chốt có thể giúp giải quyết tình hình hiện nay.

Ngoại trưởng Nga giải thích mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine
Ngoại trưởng Nga giải thích mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine là để đạt được những đảm bảo an ninh dựa trên nguyên tắc chung không thể chia cắt Nga, Ukraine và tất cả các nước châu Âu.

Ngoại trưởng Nga giải thích mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine

Ngoại trưởng Nga giải thích mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine là để đạt được những đảm bảo an ninh dựa trên nguyên tắc chung không thể chia cắt Nga, Ukraine và tất cả các nước châu Âu.