Nga- Ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ nổ súng ở Sloviansk

VOV.VN - Vụ nổ súng tại Sloviansk đêm 19/4 ngay lập tức đã kích động một cuộc “khẩu chiến” giữa Nga và Ukraine.

Sau vài ngày yên ắng, tiếng súng lại vang lên ở thành phố Sloviansk thuộc miền Đông Ukraine vào ngày 19/4, cho dù chính quyền lâm thời nước này đã tuyên bố ngừng chiến dịch quân sự nhân danh "chống khủng bố" trong dịp lễ Phục sinh.

Hiện trường vụ đấu súng ở Sloviansk thuộc miền Đông Ukraine (Ảnh: The Guardian)

Đây là vụ bạo lực đầu tiên, kể từ khi đàm phán 4 bên giữa Liên minh châu Âu, Nga, Mỹ và Ukraine đạt thỏa thuận nhằm tháo ngòi căng thẳng ở Ukraine. 

Chỉ huy Lực lượng tự vệ thành phố Sloviansk ở miền Đông Ukraine cho biết, một trong những nghi phạm được cho là thủ phạm gây ra vụ nổ súng đẫm máu làm 4 người thiệt mạng tại một trạm kiểm soát thuộc thành phố này hôm qua đã bị bắt giữ. Theo hãng tin RIA Novosti  của Nga, nghi phạm 22 tuổi, là thành viên của phong trào cực hữu (Right Sector). Tên này bị bắt khi bị lạc khỏi nhóm của mình và đang cố gắng trốn khỏi thành phố Sloviansk  để tới Kharkov.

Ngoài ra, lực lượng tự vệ cũng cho biết, họ tìm thấy đạn súng cối và chất nổ có nguồn gốc nước ngoài tại hiện trường vụ đấu súng cũng như phù hiệu của nhóm Right Sector – những kẻ được cho là gây ra vụ tấn công đẫm máu tại trạm kiểm soát do người biểu tình ủng hộ liên bang hóa lập ra trong thành phố.

Trước đó, thủ lĩnh biểu tình, ông Vyatcheslav Ponomarev cho biết, một nhóm khoảng 20 người trang bị súng tự động đi trên 4 xe ô tô đã tìm cách dỡ những chướng ngại vật do người biểu tình dựng trên tuyến đường dẫn vào thành phố Sloviansk. Lực lượng dân quân đã yêu cầu kiểm tra, song nhóm người này đã nổ súng vào dân quân buộc họ phải đáp trả. Ông Ponomarev cũng nói với báo giới rằng, ông đã đề nghị Nga giúp bảo vệ người dân Sloviansk  trước các "phần tử phát xít". 

Vụ nổ súng tại Sloviansk ngay lập tức kích động một cuộc “khẩu chiến” giữa Nga và Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết, Nga phải chịu trách nhiệm về vụ nổ súng giữa các tay súng chưa rõ danh tính và những người biểu tình tại thành phố Sloviansk, miền Đông Ukraine làm 5 người thiệt mạng. Nhóm Right Sector theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Ukraine cũng phủ nhận cáo buộc có liên quan đến vụ đấu súng ở Sloviansk và đổ lỗi cho lực lượng đặc nhiệm Nga đứng sau vụ tấn công này.

Phản ứng trước vụ việc trên, Bộ Ngoại giao Nga ngay lập tức gọi đây là hành động khiêu khích và cho rằng đây là một bằng chứng cho thấy, chính quyền Kiev không sẵn sàng kiềm chế và đẩy lùi các phần tử cực đoan, đồng thời nhấn mạnh, hành động này vi phạm lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh. Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi Chính phủ tạm quyền Ukraine thực hiện đầy đủ các cam kết và giảm leo thang căng thẳng tại khu vực Đông Nam nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp cho Ukraine - lời nói khó đi đôi với hành động
Giải pháp cho Ukraine - lời nói khó đi đôi với hành động

VOV.VN - Sau hội nghị 4 bên tại Geneva, phía Chính phủ và người biểu tình đều không tỏ ý nhượng bộ để hướng tới giải pháp hòa bình.

Giải pháp cho Ukraine - lời nói khó đi đôi với hành động

Giải pháp cho Ukraine - lời nói khó đi đôi với hành động

VOV.VN - Sau hội nghị 4 bên tại Geneva, phía Chính phủ và người biểu tình đều không tỏ ý nhượng bộ để hướng tới giải pháp hòa bình.

Nga gọi phương Tây là “đạo đức giả” trong vụ Ukraine
Nga gọi phương Tây là “đạo đức giả” trong vụ Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, người phát ngôn của Tổng thống Nga nhấn mạnh, Nga luôn tìm kiếm đối thoại hòa bình với tất cả các nước trên thế giới.

Nga gọi phương Tây là “đạo đức giả” trong vụ Ukraine

Nga gọi phương Tây là “đạo đức giả” trong vụ Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, người phát ngôn của Tổng thống Nga nhấn mạnh, Nga luôn tìm kiếm đối thoại hòa bình với tất cả các nước trên thế giới.

Phái bộ OSCE tới miền Đông Ukraine xoa dịu căng thẳng
Phái bộ OSCE tới miền Đông Ukraine xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Nhiệm vụ của phái bộ giám sát này là chuẩn bị những bước thực tế để thực hiện thỏa thuận 4 bên tại Geneva.

Phái bộ OSCE tới miền Đông Ukraine xoa dịu căng thẳng

Phái bộ OSCE tới miền Đông Ukraine xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Nhiệm vụ của phái bộ giám sát này là chuẩn bị những bước thực tế để thực hiện thỏa thuận 4 bên tại Geneva.

Ukraine tạm ngừng chiến dịch chống người biểu tình
Ukraine tạm ngừng chiến dịch chống người biểu tình

VOV.VN- Hiện OSCE đã bắt đầu tiến trình đàm phán với những người biểu tình.

Ukraine tạm ngừng chiến dịch chống người biểu tình

Ukraine tạm ngừng chiến dịch chống người biểu tình

VOV.VN- Hiện OSCE đã bắt đầu tiến trình đàm phán với những người biểu tình.

Thỏa thuận Geneva ở Ukraine, căng thẳng đã tạm lắng?
Thỏa thuận Geneva ở Ukraine, căng thẳng đã tạm lắng?

VOV.VN - Thực tế động thái được cho là nỗ lực để giảm căng thẳng này có hiệu quả hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Thỏa thuận Geneva ở Ukraine, căng thẳng đã tạm lắng?

Thỏa thuận Geneva ở Ukraine, căng thẳng đã tạm lắng?

VOV.VN - Thực tế động thái được cho là nỗ lực để giảm căng thẳng này có hiệu quả hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Nga bị  tố dàn dựng vụ nổ súng ở miền Đông Ukraine
Nga bị tố dàn dựng vụ nổ súng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, phe cực hữu ở Ukraine đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ đấu súng ở Slavyanskv.

Nga bị  tố dàn dựng vụ nổ súng ở miền Đông Ukraine

Nga bị tố dàn dựng vụ nổ súng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, phe cực hữu ở Ukraine đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ đấu súng ở Slavyanskv.

Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng
Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc xảy ra đêm 19/4 tại một trạm kiểm soát được người biểu tình dựng lên ở ngoại ô thành phố Slavyansk.

Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng

Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc xảy ra đêm 19/4 tại một trạm kiểm soát được người biểu tình dựng lên ở ngoại ô thành phố Slavyansk.

Nga giận dữ trước tình trạng bạo lực tại Đông Nam Ukraine
Nga giận dữ trước tình trạng bạo lực tại Đông Nam Ukraine

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền Ukraine thực hiện đầy đủ các cam kết và giảm leo thang căng thẳng tại khu vực Đông Nam.

Nga giận dữ trước tình trạng bạo lực tại Đông Nam Ukraine

Nga giận dữ trước tình trạng bạo lực tại Đông Nam Ukraine

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền Ukraine thực hiện đầy đủ các cam kết và giảm leo thang căng thẳng tại khu vực Đông Nam.

Ukraine sẽ điều tra vụ tấn công đẫm máu ở Sloviansk
Ukraine sẽ điều tra vụ tấn công đẫm máu ở Sloviansk

VOV.VN - Ukraine cho rằng còn quá sớm để xác định xem ai là kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này.

Ukraine sẽ điều tra vụ tấn công đẫm máu ở Sloviansk

Ukraine sẽ điều tra vụ tấn công đẫm máu ở Sloviansk

VOV.VN - Ukraine cho rằng còn quá sớm để xác định xem ai là kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này.

Tổng thống Ukraine: Đàm phán hòa bình tốt hơn gây chiến
Tổng thống Ukraine: Đàm phán hòa bình tốt hơn gây chiến

VOV.VN - “Thời gian sẽ chỉ cho chúng ta thấy liệu rằng những lời cam kết trong hội đàm Geneva có thực hiện được hay không”.

Tổng thống Ukraine: Đàm phán hòa bình tốt hơn gây chiến

Tổng thống Ukraine: Đàm phán hòa bình tốt hơn gây chiến

VOV.VN - “Thời gian sẽ chỉ cho chúng ta thấy liệu rằng những lời cam kết trong hội đàm Geneva có thực hiện được hay không”.