Nga, Ukraine nhất trí “ngừng bắn lâu dài” ở miền Đông Ukraine?

VOV.VN - Sau 1 cuộc điện đàm, Tổng thống 2 nước Ukraine-Nga đã đạt được thỏa thuận về việc cần phải “ngừng bắn lâu dài” trong khu vực miền Đông Ukraine.

Itar- Tass dẫn lời Thư kí báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ngày 3/9 Tổng thống Putin đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Thư kí báo chí Dmitry Peskov nói: “Hai nhà lãnh đạo đã tiếp tục bàn thảo về chiến dịch quân sự của Ukraine và vấn đề khủng hoảng nhân đạo tại nước này”. 

Tổng thống Ukraine Poroshenko (trái) và người đồng cấp Nga Putin trong lần gặp mặt đầu tiên tại lễ kỷ niệm ngày D-Day tháng 6 vừa qua (Ảnh AFP)

Ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Quan điểm của Tổng thống Nga Putin phần lớn tương đồng với quan điểm Tổng thống Ukraine”.

Văn phòng báo chí Poroshenko xác nhận: “Cả 2 bên đã có sự hiểu biết lẫn nhau nhằm xây dựng 1 nền hòa bình ở Ukraine”.

Reuters dẫn thông tin từ văn phòng báo chí của Tổng thống Poroshenko trong một tuyên bố cho biết, sau cuộc điện đàm nói trên, Tổng thống 2 nước Ukraine- Nga đã đạt được thỏa thuận về việc cần phải “ngừng bắn lâu dài” trong khu vực miền Đông Ukraine.

Theo Itar- Tass, trước đó, Tổng thống Nga đã gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine có trong 1 cuộc họp cùng với Liên minh Hải quan, Liên minh châu Âu ở Minsk ngày 27/8. Cuộc họp mặt kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ và trở thành cuộc đàm phán đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Kiev và Moscow.

Về kết quả cuộc họp tại Minsk, ông Putin nói với các phóng viên rằng cuộc họp chủ yếu đề cập đến khủng hoảng quan hệ Nga- Ukraine trong đó bao gồm các vấn đề về hợp tác kinh tế, về tình hình bất ổn phía Đông Nam Ukraine và sự cần thiết ngăn chặn việc đổ máu càng sớm càng tốt ở khu vực này, đồng thời tìm ra được giải pháp chính trị cho bất ổn ở Ukraine.

Tuy nhiên, sau khi thông báo ban đầu về việc “ngừng bắn lâu dài”, Kiev đã rút lại lời thông báo này, BBC cho biết.

Theo BBC, Kremlin nhấn mạnh Tổng thống Nga Putin không đồng ý ngừng bắn vì Nga không phải là một bên tham chiến.

Reuters sau đó cũng đã cho đăng thêm một tin mới với tiêu đề “Nhầm lẫn của Ukraine và Nga trong việc thông báo về tiến trình hòa bình”.

Trong nội dung tin, Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Putin tuyên bố, các nhà lãnh đạo đã thống nhất về các bước hướng đến hòa bình chứ không phải là một “lệnh ngừng bắn” trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Slovakia cung cấp khí đốt cho Ukraine
Slovakia cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Hungary và Ba Lan cũng có các đường ống dẫn khí sang Ukraine nhưng đường ống của Slovakia là đường ống có khả năng cung ứng lớn nhất trong số này.

Slovakia cung cấp khí đốt cho Ukraine

Slovakia cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Hungary và Ba Lan cũng có các đường ống dẫn khí sang Ukraine nhưng đường ống của Slovakia là đường ống có khả năng cung ứng lớn nhất trong số này.

Lực lượng đối lập Ukraine quyết chiếm lại sân bay Donetsk
Lực lượng đối lập Ukraine quyết chiếm lại sân bay Donetsk

VOV.VN - Các nước phương Tây cáo buộc sự can thiệp của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine khiến ưu thế đang nghiêng về phía phe đối lập.

Lực lượng đối lập Ukraine quyết chiếm lại sân bay Donetsk

Lực lượng đối lập Ukraine quyết chiếm lại sân bay Donetsk

VOV.VN - Các nước phương Tây cáo buộc sự can thiệp của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine khiến ưu thế đang nghiêng về phía phe đối lập.

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine
NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN -NATO đã nhận thấy chính quyền Trung ương Ukraine đã thua trong cuộc chiến chống lại các nhóm lực lượng dân quân tự vệ ở miền Đông.

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN -NATO đã nhận thấy chính quyền Trung ương Ukraine đã thua trong cuộc chiến chống lại các nhóm lực lượng dân quân tự vệ ở miền Đông.

Khủng hoảng ở Ukraine là “sự thất bại cho các thể chế châu Âu”?
Khủng hoảng ở Ukraine là “sự thất bại cho các thể chế châu Âu”?

VOV.VN - Tổng thư ký Hội đồng châu Âu (COE) Thorbjorn Jagland ngày 2/9 cho rằng, khủng hoảng ở miền Đông Ukraine là “một sự thất bại cho các thể chế châu Âu".

Khủng hoảng ở Ukraine là “sự thất bại cho các thể chế châu Âu”?

Khủng hoảng ở Ukraine là “sự thất bại cho các thể chế châu Âu”?

VOV.VN - Tổng thư ký Hội đồng châu Âu (COE) Thorbjorn Jagland ngày 2/9 cho rằng, khủng hoảng ở miền Đông Ukraine là “một sự thất bại cho các thể chế châu Âu".

Hơn 1 triệu người Ukraine phải di dời do xung đột
Hơn 1 triệu người Ukraine phải di dời do xung đột

VOV.VN -Theo LHQ, cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng qua tại khu vực miền Đông Ukraine đến nay đã cướp đi sinh  mạng của ít nhất 2.600 người.

Hơn 1 triệu người Ukraine phải di dời do xung đột

Hơn 1 triệu người Ukraine phải di dời do xung đột

VOV.VN -Theo LHQ, cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng qua tại khu vực miền Đông Ukraine đến nay đã cướp đi sinh  mạng của ít nhất 2.600 người.

EU: Trừng phạt Nga là một phần giải pháp cho khủng hoảng Ukraine
EU: Trừng phạt Nga là một phần giải pháp cho khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố một loạt các biện pháp tăng cường trừng phạt chống lại nước Nga vào ngày 5/9.

EU: Trừng phạt Nga là một phần giải pháp cho khủng hoảng Ukraine

EU: Trừng phạt Nga là một phần giải pháp cho khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố một loạt các biện pháp tăng cường trừng phạt chống lại nước Nga vào ngày 5/9.