Nga ủng hộ đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ đa dạng sinh học

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, Moscow hoàn toàn ủng hộ "ý tưởng hình thành sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn về tất cả các vấn đề cấp bách về bảo vệ động thực vật, bảo vệ bầu khí quyển và tài nguyên nước".

Phát biểu qua kết nối video tại Hội nghị lần thứ XV của các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng sinh học, Tổng thống Nga V.Putin cho rằng, Công ước của Liên Hợp Quốc về Đa dạng sinh học, được thông qua cách đây gần 30 năm, "đã và vẫn là một công cụ pháp lý quốc tế phổ quát quan trọng đảm bảo sự thống nhất các nỗ lực của các quốc gia và tổ chức đa phương trong cuộc chiến bảo tồn thiên nhiên và sử dụng thận trọng tài nguyên của hành tinh chung của chúng ta. Những nhiệm vụ này hiện đang cấp bách hơn bao giờ hết".

Tổng thống Putin chỉ rõ, tất cả chúng ta đều thấy, các hoạt động của con người, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp thường ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và khí hậu. Bởi vậy, theo ông, hội nghị này "tạo cơ hội tốt để trao đổi quan điểm về cách tối đa hóa sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nhằm huy động hiệu quả nhất những nỗ lực của cộng đồng thế giới nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, xác định các mục tiêu và các phương thức hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này.”

Tổng thống Putin lưu ý rằng, các nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên không thể được giải quyết thành công bởi một quốc gia duy nhất, mà đây là công việc của tất cả các quốc gia: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng hình thành sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn về tất cả các vấn đề cấp bách về bảo vệ động thực vật, bảo vệ bầu khí quyển và tài nguyên nước. Hơn nữa, sự tương tác như vậy cần dựa trên dữ liệu khoa học được công nhận chung, một khung pháp lý rõ ràng và phổ quát, đồng thời tôn trọng chủ quyền của các quốc gia đối với tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động kinh tế của họ. Tăng cường chú ý đến nhu cầu của các nước đang phát triển và kém phát triển nhất".

Tổng thống Putin cho biết, các chuyên gia Nga đang tham gia công việc để thống nhất Khung toàn cầu về đa dạng sinh học cho giai đoạn sau năm 2020. Nga ủng hộ chương trình bao gồm các ý tưởng và đề xuất cụ thể trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học và góp phần khôi phục sự cân bằng sinh thái toàn cầu.

Tổng thống V.Putin lưu ý rằng, Nga có tiềm năng tự nhiên độc đáo, phong phú nhất, cần thiết để đảm bảo sự sống của hành tinh, và nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học là ưu tiên tuyệt đối của nước này. Nga đang thực hiện một chiến lược toàn diện về phát triển bền vững, trong đó tăng cường chú ý đến chương trình nghị sự về môi trường, bảo vệ và phục hồi các loài động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cũng như củng cố hơn nữa hệ thống các khu tự nhiên được bảo vệ đặc biệt.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, riêng ở cấp liên bang, đây là 109 khu bảo tồn, 64 công viên quốc gia và 62 khu bảo tồn động vật hoang dã, bao gồm các khu vực tự nhiên được bảo vệ đặc biệt có ý nghĩa khu vực và địa phương, các hình thức bảo vệ khác, hơn 25% diện tích đất liền của Nga bây giờ đang được bảo vệ bởi luật bảo vệ sinh thái và đây là không gian thực sự rộng lớn. Đồng thời, đến năm 2024, Nga sẽ tạo ra ít nhất 23 khu vực tự nhiên được bảo vệ mới.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, Nga chiếm 20% trữ lượng rừng của thế giới. Nhờ khả năng hấp thụ khổng lồ của rừng Nga, đất nước đã đóng góp đáng kể vào việc giải quyết các vấn đề môi trường và khí hậu toàn cầu, góp phần thực sự bảo tồn đa dạng sinh học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

COP 15 thảo luận chiến lược mới về quản trị và khởi động quy trình mới về đa dạng sinh học
COP 15 thảo luận chiến lược mới về quản trị và khởi động quy trình mới về đa dạng sinh học

VOV.VN - Với chủ đề “Văn minh sinh thái: Xây dựng cộng đồng sự sống toàn cầu”, Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia “công ước về đa dạng sinh học” của Liên Hợp Quốc – COP 15 được tổ chức tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc.

COP 15 thảo luận chiến lược mới về quản trị và khởi động quy trình mới về đa dạng sinh học

COP 15 thảo luận chiến lược mới về quản trị và khởi động quy trình mới về đa dạng sinh học

VOV.VN - Với chủ đề “Văn minh sinh thái: Xây dựng cộng đồng sự sống toàn cầu”, Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia “công ước về đa dạng sinh học” của Liên Hợp Quốc – COP 15 được tổ chức tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc.

COP 15 khai mạc tại Trung Quốc: Thế giới cần cam kết rõ ràng về đa dạng sinh học
COP 15 khai mạc tại Trung Quốc: Thế giới cần cam kết rõ ràng về đa dạng sinh học

VOV.VN - Sau một năm bị hoãn do đại dịch COVID-19, Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước khung về Đa dạng sinh học (COP 15) chính thức khai mạc hôm nay tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc.

COP 15 khai mạc tại Trung Quốc: Thế giới cần cam kết rõ ràng về đa dạng sinh học

COP 15 khai mạc tại Trung Quốc: Thế giới cần cam kết rõ ràng về đa dạng sinh học

VOV.VN - Sau một năm bị hoãn do đại dịch COVID-19, Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước khung về Đa dạng sinh học (COP 15) chính thức khai mạc hôm nay tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc.

Hội nghị 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học sắp tổ chức ở Côn Minh (Trung Quốc)
Hội nghị 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học sắp tổ chức ở Côn Minh (Trung Quốc)

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (COP 15) sẽ bắt đầu tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền tây nam Trung Quốc từ ngày 11/10 tới.

Hội nghị 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học sắp tổ chức ở Côn Minh (Trung Quốc)

Hội nghị 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học sắp tổ chức ở Côn Minh (Trung Quốc)

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (COP 15) sẽ bắt đầu tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền tây nam Trung Quốc từ ngày 11/10 tới.