Nga ủng hộ tất cả những vấn đề thời sự về hợp tác thông qua APEC

VOV.VN - Ngày 12/11, tham gia Hội nghị thượng đỉnh APEC qua kết nối trực tuyến, Tổng thống Nga V.Putin khẳng định Nga ủng hộ tất cả vấn đề thời sự về hợp tác trong APEC nhằm chống lại các thách thức và mối đe doạ đối với khu vực. 

Chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do New Zealand chủ trì, bao gồm khôi phục kinh tế sau đại dịch trong khu vực, cũng như các lĩnh vực hoạt động chính của APEC cho đến năm 2040.

Phát biểu với hội nghị, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, mặc dù vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhưng nền kinh tế toàn cầu đang dần hồi phục sau khủng hoảng. Các dự báo mới nhất chỉ ra rằng, tăng trưởng GDP thế giới vào cuối năm sẽ lên tới 5,9% và đối với các nền kinh tế APEC, con số này sẽ còn cao hơn - trung bình là 6,4%. Đối với Nga, tăng trưởng GDP đã trở lại mức trước đại dịch và trong năm 2021, theo ước tính của nước này, nó sẽ đạt 4,7%.  Đây là một chỉ báo khá tốt cho nền kinh tế của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng cần mất nhiều thời gian để đẩy lùi dịch Covid-19, rất có thể những biến thể mới và thậm chí nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện. Do đó, điều quan trọng là không làm suy yếu các nỗ lực chống lại đại dịch, làm mọi thứ cần thiết để củng cố hệ thống y tế của các nước APEC, cải thiện nguồn lực và hỗ trợ công nghệ. Tăng cường hợp tác quốc tế có chất lượng trong lĩnh vực y tế và dược phẩm sẽ tạo điều kiện giải quyết những nhiệm vụ quy mô lớn này và vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng đại dịch đã chứng minh ý nghĩa to lớn của việc tiếp cận tự do và không phân biệt đối xử của tất cả các quốc gia đối với hàng hóa và dịch vụ, tài nguyên và công nghệ quan trọng. Tổng thống Putin tuyên bố: “Nga phản đối chủ nghĩa bảo hộ trong nền kinh tế và thương mại thế giới, từ chối sử dụng các biện pháp hạn chế đơn phương, có động cơ chính trị nhằm tranh giành thị trường và loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc duy trì và củng cố hệ thống thương mại đa phương vì lợi ích của toàn thể cộng đồng quốc tế, mà trung tâm là Tổ chức Thương mại Thế giới”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, khi thảo luận về hợp tác giữa các nền kinh tế APEC trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách của toàn cầu và khu vực, phải tính đến một thực tế rằng biến đổi khí hậu là thách thức nghiêm trọng nhất. Ông tin rằng, chính sách thương mại có thể đóng góp tích cực hơn vào cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu; khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến giúp giảm phát thải khí nhà kính; và quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch cần tính đến toàn bộ những vấn đề của phát triển kinh tế - xã hội, được thực hiện nghiêm ngặt trên cơ sở của các thỏa thuận chung được đưa ra trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Putin nói: “Nga ủng hộ tất cả những vấn đề thời sự về hợp tác thông qua APEC được thể hiện trong Tuyên bố của Lãnh đạo các nền kinh tế các nước thành viên chuẩn bị thông qua vào cuối hội nghị cấp cao và Kế hoạch thực hiện các định hướng phát triển dài hạn của APEC cho đến năm 2040. Cả hai tài liệu đều là cơ sở tốt để tăng cường sự tương tác trong khuôn khổ diễn đàn, nhằm tìm kiếm các phản ứng tập thể đối với những thách thức và mối đe dọa nghiêm trọng hơn nữa mà khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt”.

Tổng thống Putin lưu ý rằng, vào thời điểm này, việc tăng cường hiệu quả các hoạt động của APEC sẽ được thúc đẩy bởi sự phối hợp chặt chẽ hơn với các diễn đàn và tổ chức khu vực khác có chương trình nghị sự phù hợp như Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Nói chung, Nga có ý định tham gia tích cực vào việc phát triển quan hệ hợp tác mang tính xây dựng và cùng có lợi trong toàn bộ không gian châu Á - Thái Bình Dương rộng lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẵn sàng đảm nhận ghế chủ tịch APEC
Thái Lan sẵn sàng đảm nhận ghế chủ tịch APEC

VOV.VN - Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan cho biết, các chủ đề trọng tâm trong năm APEC của Thái Lan là kết nối khu vực, kích thích thương mại cùng mô hình kinh tế xanh, sinh học và tuần hoàn.

Thái Lan sẵn sàng đảm nhận ghế chủ tịch APEC

Thái Lan sẵn sàng đảm nhận ghế chủ tịch APEC

VOV.VN - Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan cho biết, các chủ đề trọng tâm trong năm APEC của Thái Lan là kết nối khu vực, kích thích thương mại cùng mô hình kinh tế xanh, sinh học và tuần hoàn.

Chủ tịch nước kêu gọi APEC đầu tư phát triển xanh ở Việt Nam
Chủ tịch nước kêu gọi APEC đầu tư phát triển xanh ở Việt Nam

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, sáng nay, 11/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 28 từ ngày 11 - 12/11 theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch nước kêu gọi APEC đầu tư phát triển xanh ở Việt Nam

Chủ tịch nước kêu gọi APEC đầu tư phát triển xanh ở Việt Nam

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, sáng nay, 11/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 28 từ ngày 11 - 12/11 theo hình thức trực tuyến.

Những điều thú vị về APEC 2021
Những điều thú vị về APEC 2021

VOV.VN - Trong khuôn khổ Tuần lễ APEC đang diễn ra, tối 11/11, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên sẽ tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 28 dưới sự chủ trì của Thủ tướng New Zealand. Do dịch Covid-19, đây là năm thứ 2 liên tiếp hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Những điều thú vị về APEC 2021

Những điều thú vị về APEC 2021

VOV.VN - Trong khuôn khổ Tuần lễ APEC đang diễn ra, tối 11/11, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên sẽ tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 28 dưới sự chủ trì của Thủ tướng New Zealand. Do dịch Covid-19, đây là năm thứ 2 liên tiếp hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.