Nga và Iran có thể loại bỏ đồng USD trong giao dịch song phương

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, Nga và Iran có thể sẽ sớm đạt được thỏa thuận toàn diện về hợp tác trong bối cảnh 2 bên đang thúc đẩy quan hệ song phương.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/7 thông báo về chuyến thăm Iran của Tổng thống Vladimir Putin, nhấn mạnh rằng Moscow và Tehran là đối tác và bằng hữu đáng tin cậy.

Ông Peskov cũng cho biết, Nga và Iran sẽ dần từ bỏ sử dụng đồng USD trong các giao dịch thương mại song phương.

“Chúng ta đều biết rằng quan hệ kinh tế và thương mại giữa 2 nước đã vượt mốc 4 tỷ USD trong năm 2021, mặc dù có thể sẽ không chính xác khi tính theo đồng USD. Dần dần, chúng tôi có thể sẽ không giao dịch bằng đồng tiền này nữa khi đã xây dựng được quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng”, ông Peskov cho biết khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước Iran.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin, thương mại giữa Nga và Iran tăng trưởng 31% trong vài tháng qua và đây là xu hướng tích cực. Nga và Iran có cơ hội xây dựng quan hệ hợp tác nhằm giảm tác động từ các lệnh trừng phạt của phương tây đối với cả 2 nước.

Theo thông báo trước đó, Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Iran vào ngày 19/7.

Ông Putin dự kiến có cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan theo thể thức “tiến trình hòa bình Astana”. Hình thức này được triển khai từ đầu năm 2017 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 11 năm ở Syria. Ngoài cuộc gặp 3 bên, sẽ có các cuộc gặp song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng: Quan chức Nga khảo sát UAV tại Iran tới 2 lần
Nhà Trắng: Quan chức Nga khảo sát UAV tại Iran tới 2 lần

VOV.VN - Nhà Trắng vừa cho hay, họ đã thu thập được thông tin tình báo cho thấy các quan chức Nga mới đây đã thăm một sân bay ở Iran tới 2 lần để kiểm tra các UAV họ định mua phục vụ cuộc chiến ở Ukraine.

Nhà Trắng: Quan chức Nga khảo sát UAV tại Iran tới 2 lần

Nhà Trắng: Quan chức Nga khảo sát UAV tại Iran tới 2 lần

VOV.VN - Nhà Trắng vừa cho hay, họ đã thu thập được thông tin tình báo cho thấy các quan chức Nga mới đây đã thăm một sân bay ở Iran tới 2 lần để kiểm tra các UAV họ định mua phục vụ cuộc chiến ở Ukraine.

UAV Iran có thể giúp gì cho Nga ở Ukraine?
UAV Iran có thể giúp gì cho Nga ở Ukraine?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, khó có khả năng Iran muốn đối đầu với phương Tây bằng việc cung cấp UAV cho Nga.

UAV Iran có thể giúp gì cho Nga ở Ukraine?

UAV Iran có thể giúp gì cho Nga ở Ukraine?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, khó có khả năng Iran muốn đối đầu với phương Tây bằng việc cung cấp UAV cho Nga.

Tổng thống Nga Putin chuẩn bị thăm Iran
Tổng thống Nga Putin chuẩn bị thăm Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ thăm Iran vào ngày 19/7 tới.

Tổng thống Nga Putin chuẩn bị thăm Iran

Tổng thống Nga Putin chuẩn bị thăm Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ thăm Iran vào ngày 19/7 tới.