Nga và Palestine kêu gọi nối lại đàm phán ở Trung Đông

(VOV) - Cả hai nước cho rằng, đây là nhân tố quan trọng nhất cho việc duy trì ổn định chung của khu vực.

Bộ Ngoại giao Nga vừa cho biết, Nga và Palestine kêu gọi sớm nối lại các cuộc đàm phàn hòa bình giữa Palestine và Israel.

Trong cuộc gặp giữa Đặc phái viên của Nga về vấn đề Trung Đông Mikhail Bogdanov và Đại sứ Palestine ở Nga Faed Mustafa, hai bên đã trao đổi các quan điểm về tình hình hiện nay ở Trung Đông, trong đó đặc biệt lo ngại về những bế tắc trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel.

Một khu định cư Do Thái tại Jerusalem (Ảnh:  AP)

Hai bên kêu gọi nối lại các cuộc hòa đàm Trung Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, coi đó là nhân tố quan trọng nhất cho việc duy trì ổn định chung của khu vực.

Cũng tại cuộc gặp, Đặc phái viên của Nga về vấn đề Trung Đông và Đại sứ Palestine tại Nga khẳng định mong muốn thúc đẩy đối thoại chính trị và mở rộng hợp tác song phương hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Cùng với Liên minh châu Âu, Mỹ và Liên Hợp Quốc, Nga là thành viên trong nhóm Bộ tứ về hòa bình Trung Đông nhằm thúc đẩy hòa bình giữa Palestine và Israel trên cơ sở giải pháp hai nhà nước. Năm 2002, nhóm này đã đề ra 1 lộ trình hòa bình Trung Đông nhưng cho đến nay tiến trình này vẫn dậm chân tại chỗ do có nhiều bất đồng về quan điểm giữa Israel và Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel bắt giữ thành viên Hamas tại Bờ Tây
Israel bắt giữ thành viên Hamas tại Bờ Tây

(VOV) -Cơ quan tình báo Israel cho biết, 2 trong số những người bị bắt giữ có liên quan tới vụ sát hại 2 binh sỹ Israel năm 2000.

Israel bắt giữ thành viên Hamas tại Bờ Tây

Israel bắt giữ thành viên Hamas tại Bờ Tây

(VOV) -Cơ quan tình báo Israel cho biết, 2 trong số những người bị bắt giữ có liên quan tới vụ sát hại 2 binh sỹ Israel năm 2000.

Cựu Chủ tịch đảng Kadima (Israel) có thể thành lập liên minh
Cựu Chủ tịch đảng Kadima (Israel) có thể thành lập liên minh

(VOV)- Việc liên kết này có thể tạo thành liên minh đánh bại Thủ tướng Netanyahu trong cuộc bầu cử tháng 1/2013.

Cựu Chủ tịch đảng Kadima (Israel) có thể thành lập liên minh

Cựu Chủ tịch đảng Kadima (Israel) có thể thành lập liên minh

(VOV)- Việc liên kết này có thể tạo thành liên minh đánh bại Thủ tướng Netanyahu trong cuộc bầu cử tháng 1/2013.

Israel thông qua ngân sách cho bầu cử
Israel thông qua ngân sách cho bầu cử

(VOV) -Ngày 29/10, Uỷ ban Tài chính của Quốc hội Israel thông qua ngân sách gần 65 tỷ USD cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến tháng 1/2013.

Israel thông qua ngân sách cho bầu cử

Israel thông qua ngân sách cho bầu cử

(VOV) -Ngày 29/10, Uỷ ban Tài chính của Quốc hội Israel thông qua ngân sách gần 65 tỷ USD cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến tháng 1/2013.

Israel không cần chờ Mỹ “bật đèn xanh” để tấn công Iran
Israel không cần chờ Mỹ “bật đèn xanh” để tấn công Iran

(VOV) - Israel nhiều lần thể hiện ý định phát động một cuộc chiến tranh chống lại Iran, song vấp phải sự phản đối của Mỹ.

Israel không cần chờ Mỹ “bật đèn xanh” để tấn công Iran

Israel không cần chờ Mỹ “bật đèn xanh” để tấn công Iran

(VOV) - Israel nhiều lần thể hiện ý định phát động một cuộc chiến tranh chống lại Iran, song vấp phải sự phản đối của Mỹ.

Tòa Ai Cập bác vụ kiện đòi hủy Hiệp ước hòa bình với Israel
Tòa Ai Cập bác vụ kiện đòi hủy Hiệp ước hòa bình với Israel

(VOV) - Phán quyết của tòa án cho biết, vụ kiện liên quan tới vấn đề chủ quyền và chỉ có tổng thống mới có quyền quyết định. 

Tòa Ai Cập bác vụ kiện đòi hủy Hiệp ước hòa bình với Israel

Tòa Ai Cập bác vụ kiện đòi hủy Hiệp ước hòa bình với Israel

(VOV) - Phán quyết của tòa án cho biết, vụ kiện liên quan tới vấn đề chủ quyền và chỉ có tổng thống mới có quyền quyết định. 

Palestine không có điều kiện tiên quyết đàm phán với Israel
Palestine không có điều kiện tiên quyết đàm phán với Israel

(VOV) -Palestine chỉ muốn Israel tôn trọng các cam kết, bắt đầu từ việc ngừng các hoạt động xây dựng tại vùng lãnh thổ chiếm đóng.

Palestine không có điều kiện tiên quyết đàm phán với Israel

Palestine không có điều kiện tiên quyết đàm phán với Israel

(VOV) -Palestine chỉ muốn Israel tôn trọng các cam kết, bắt đầu từ việc ngừng các hoạt động xây dựng tại vùng lãnh thổ chiếm đóng.