Nga và phương Tây hối thúc thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng phương Tây nên đóng vai trò quyết định trong việc thực thi tuyên bố Berlin về khủng hoảng Ukraine.

Trước những diễn biến căng thẳng tại các tỉnh miền Đông của Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu, Mỹ  và các quốc phương Tây tiếp tục hối thúc Nga đóng vai trò trung gian cho việc thực thi một thỏa thuận ngừng bắn giữa các phe phái tại nước láng giềng ở Đông Âu này.

Trong khi đó, Nga cũng lên tiếng cho rằng phương Tây nên đóng vai trò quyết định trong việc thực thi tuyên bố Berlin về khủng hoảng Ukraine.

Quân đội Ukraine vẫn đang thực hiện chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai ở miền Đông (Ảnh: AP)

Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo trong cuộc điện đàm ba bên hôm qua (3/7), Tổng thống nước này Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin khuyến khích lực lượng chủ trương liên bang hóa ở miền Đông Ukraine đạt được một thỏa thuận với chính quyền trung ương Kiev.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức nêu bật tầm quan trọng của việc thực thi thỏa thuận đạt được trước đó tại Berlin (Đức) giữa Ngoại trưởng của nước 3 nước trên và Ukraine nhằm tiến tới một lệnh ngừng bắn song phương giữa Kiev và lực lượng chủ trương liên bang hóa. Văn phòng Tổng thống Pháp kêu gọi Nga ủng hộ việc tổ chức một cuộc họp của Nhóm tiếp xúc muộn nhất vào ngày 5/7, để phác thảo những điều kiện cho lệnh ngừng bắn.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng điện đàm về tình hình Ukraine, trong đó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng một lệnh ngừng bắn từ hai phía và rằng Nga phải tích cực dùng ảnh hưởng hơn nữa của mình tác động tới lực lượng ly khai ở phía Đông Ukraine để họ chấp nhận một lệnh ngừng bắn lâu dài và vĩnh viễn với chính quyền Kiev.

Để gia tăng thêm sức ép đối với Nga, chính quyền Mỹ cảnh báo sẵn sàng đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga nếu Moscow tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng, trang thiết bị quân đội và cả nhân lực cho lực lượng ly khai ở miền Đông. Trong cuộc điện đàm hôm qua với Tổng thống Ukraine Poroshenko, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng, Washington sẽ chỉ nhìn vào những gì Nga làm chứ không nghe những gì Nga nói.

Trước sức ép của Mỹ và phương Tây, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng lên tiếng đáp lại rằng, các nước phương Tây cũng phải đóng vai trò quan trọng không kém trong việc thực thi tuyên bố Berlin về khủng hoảng Ukraine.

Ông Lavrov nói: “Để thực thi thỏa thuận vừa đạt được tại Berlin, tôi nghĩ rằng, phương Tây nên đóng vai trò quyết định. Họ nên thuyết phục chính quyền Kiev tuân thủ các quy định trong tuyên bố đó. Trong đó bao gồm nhiệm vụ tổ chức một cuộc họp của Nhóm tiếp xúc càng sớm càng tốt để tiến tới một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững”.

Trong một động thái ủng hộ những nỗ lực ngoại giao của các bên liên quan, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã tuyên bố rằng, ông sẵn sàng thực thi một lệnh ngừng bắn với lực lượng ly khai nếu những điều kiện nhất định được đáp ứng.

Những điều kiện mà Tổng thống Poroshenko đề cập là lệnh ngừng bắn phải được thực hiện từ cả hai phía, trả tự do cho các con tin và biên giới Ukraine được kiểm soát thông qua hoat động giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Nói là vậy, nhưng để tự đối phó với các tình huống trên thực địa cũng như nhanh chóng khôi phục khả năng quân sự của lực lượng vũ trang, chính quyền Kiev đã chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng quân đội mới. Phát biểu tại lễ nhậm chức,  tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Thượng tướng  Valery Heletey cam kết không chỉ khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mà còn quyết dành lại Crimea.

Ông Heletey nói: “Tôi xin hứa sẽ lập lại ổn định và trật tự trong nước, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền cho Ukraine. Tôi tin rằng, Ukraine sẽ giành thắng lợi và một cuộc diễu hành chiến thắng chắc chắn sẽ được tổ chức tại Sevastopol.  

Trong khi đó, trên thực địa tại các khu vực miền Đông Ukraine, các cuộc giao tranh  giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa vẫn diễn ra ác liệt  sau khi Tổng thống Poroshenko ra lệnh nối lại chiến dịch đàn áp quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân chính phủ Ukraine không kích và pháo kích căn cứ phe ly khai
Quân chính phủ Ukraine không kích và pháo kích căn cứ phe ly khai

VOV.VN - Trước đó Tổng thống nước này ông Porosenko tuyên bố sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn.

Quân chính phủ Ukraine không kích và pháo kích căn cứ phe ly khai

Quân chính phủ Ukraine không kích và pháo kích căn cứ phe ly khai

VOV.VN - Trước đó Tổng thống nước này ông Porosenko tuyên bố sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine
Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, tất cả các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine đều đã nhận được lệnh tấn công của Tổng thống Poroshenko. 

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, tất cả các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine đều đã nhận được lệnh tấn công của Tổng thống Poroshenko. 

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”
Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, cần phải chấm dứt đổ máu, đảm bảo ngừng bắn bền vững và bắt đầu đàm phán về tương lai của Ukraine.

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, cần phải chấm dứt đổ máu, đảm bảo ngừng bắn bền vững và bắt đầu đàm phán về tương lai của Ukraine.

Tổng thống Ukraine đề cử một loạt nhân sự quân đội cấp cao
Tổng thống Ukraine đề cử một loạt nhân sự quân đội cấp cao

VOV.VN - Trong đó, Thượng tướng Heletey, 46 tuổi, được ông Poroshenko tin tưởng đề cử giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Tổng thống Ukraine đề cử một loạt nhân sự quân đội cấp cao

Tổng thống Ukraine đề cử một loạt nhân sự quân đội cấp cao

VOV.VN - Trong đó, Thượng tướng Heletey, 46 tuổi, được ông Poroshenko tin tưởng đề cử giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày
Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày

VOV.VN -  Hàng chục khu vực ở Nga đã thiết lập các trung tâm cư trú tạm thời cho người tị nạn Ukraine.

Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày

Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày

VOV.VN -  Hàng chục khu vực ở Nga đã thiết lập các trung tâm cư trú tạm thời cho người tị nạn Ukraine.

Ukraine: Chính phủ ra điều kiện sẵn sàng ngừng bắn
Ukraine: Chính phủ ra điều kiện sẵn sàng ngừng bắn

VOV.VN - Chính phủ Ukraine sẵn sàng khôi phục lệnh ngừng bắn, nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện từ cả hai phía, thả con tin…

Ukraine: Chính phủ ra điều kiện sẵn sàng ngừng bắn

Ukraine: Chính phủ ra điều kiện sẵn sàng ngừng bắn

VOV.VN - Chính phủ Ukraine sẵn sàng khôi phục lệnh ngừng bắn, nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện từ cả hai phía, thả con tin…

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố giành lại Crimea
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố giành lại Crimea

VOV.VN - Ông Valery Heletey nói: “Sẽ có một cuộc diễu hành mừng chiến thắng ở Sevastopol của Ukraine”.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố giành lại Crimea

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố giành lại Crimea

VOV.VN - Ông Valery Heletey nói: “Sẽ có một cuộc diễu hành mừng chiến thắng ở Sevastopol của Ukraine”.

Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine
Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon kịch liệt lên án những vụ bạo lực có bàn tay của các nhóm vũ trang, đồng thời kêu gọi họ giao nộp lại vũ khí.

Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon kịch liệt lên án những vụ bạo lực có bàn tay của các nhóm vũ trang, đồng thời kêu gọi họ giao nộp lại vũ khí.

Ukraine tiếp tục đối thoại nhằm đạt được lệnh ngừng bắn
Ukraine tiếp tục đối thoại nhằm đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Điều này được xem là cần thiết, trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang tại các khu vực Đông Nam Ukraine.

Ukraine tiếp tục đối thoại nhằm đạt được lệnh ngừng bắn

Ukraine tiếp tục đối thoại nhằm đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Điều này được xem là cần thiết, trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang tại các khu vực Đông Nam Ukraine.