Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận việc thiết lập khu phi quân sự tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về các bước đi tiếp theo nhằm tôn trọng thỏa thuận thiết lập một khu vực phi quân sự tại Syria.

Ngày 2/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đồng ý các bước đi tiếp theo, để thực hiện  thỏa thuận về việc thiết lập khu phi quân sự (DMZ) tại tỉnh Idlib của Syria.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) có cuộc gặp bên lề G20.

Theo Ngoại trưởng Nga, tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina vừa qua, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về các bước đi tiếp theo nhằm tôn trọng thỏa thuận thiết lập một khu vực phi quân sự, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn những kẻ cực đoan âm mưu phá hoại thỏa thuận quan trọng này.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, bất chấp những hành động nhất quán của phía Thổ Nhĩ Kỳ, không phải tất cả những phần tử cực đoan đều tuân theo yêu cầu là phải rời khỏi khu phi quân sự 20km.

Tại cuộc hội đàm song phương tại Sochi tháng 9 vừa qua, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập khu phi quân sự tại Idlib, đồng thời kêu gọi phe nổi dậy rút khỏi thành phố này.

Tuy nhiên, việc thiết lập khu vực phi quân sự tại đây vẫn chưa hoàn thành, do các phần tử khủng bố tiếp tục có hành động khiêu khích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái tử Saudi Arabia đề nghị gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bên lề G20
Thái tử Saudi Arabia đề nghị gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bên lề G20

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngày 27/11 đã đề nghị gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Thái tử Saudi Arabia đề nghị gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bên lề G20

Thái tử Saudi Arabia đề nghị gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bên lề G20

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngày 27/11 đã đề nghị gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí
Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

VOV.VN - Hôm 21/9, Nga chỉ trích Mỹ cạnh tranh không công bằng, áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí toàn cầu.

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

VOV.VN - Hôm 21/9, Nga chỉ trích Mỹ cạnh tranh không công bằng, áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí toàn cầu.

Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ lý do mua S-400 của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ lý do mua S-400 của Nga

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga do nhu cầu cấp bách đặt ra sau khi thương vụ mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ bất thành.

Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ lý do mua S-400 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ lý do mua S-400 của Nga

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga do nhu cầu cấp bách đặt ra sau khi thương vụ mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ bất thành.

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ
Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

VOV.VN - Tập đoàn công nghệ của Nga cảnh báo việc sản xuất vũ khí Nga tại Mỹ mà không có sự cho phép về mặt pháp lý là hành vi "trộm cắp trí tuệ".

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

VOV.VN - Tập đoàn công nghệ của Nga cảnh báo việc sản xuất vũ khí Nga tại Mỹ mà không có sự cho phép về mặt pháp lý là hành vi "trộm cắp trí tuệ".