Nga vận hành thử tầu ngầm hạt nhân chiến lược thứ 2

Chiếc tàu ngầm này đã có chuyến thử nghiệm trên biển Bạch Hải ngày 21/6 vừa qua.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey thứ 2 của Nga mang tên Alexander Nevsky sẽ đưa vào phục vụ vào cuối năm 2012. Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Sukhorukov cho biết hôm 28/6.

Chiếc tàu ngầm này đã có chuyến thử nghiệm trên biển Bạch Hải ngày 21/6 vừa qua. Đây cũng là vùng biển mà chiếc tàu ngầm lớp Borey đầu tiên có tên Yuri Dolgoruky đang được thử nghiệm.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Alexander Nevsky đang được thử nghiệm (Ảnh: Ria)
"Nếu các báo cáo bằng văn bản về việc thử nghiệm thành công con tàu này được phê duyệt vào ngày 1/8 tới, thì chúng tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị các tài liệu văn bản để sớm đưa nó vào biên chế,” ông Sukhorukov cho biết.

Quan chức này cũng cho biết thêm rằng, kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava từ Alexander Nevsky sẽ được thực hiện sau khi tàu ngầm này được biên chế vào lực lượng Hải quân Nga.

Theo kế hoạch, Hải quân Nga dự kiến ​​sẽ nhận được ít nhất 10 chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey vào năm 2020.

Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược, được trang bị các tên lửa đạn đạo Bulava sẽ trở thành xương sống của lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo chiến lược Nga sau năm 2018 và chúng sẽ được triển khai cho hạm đội Thái Bình Dương và hạm đội phương Bắc của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên