Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN -Cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ và đang điều tra hình sự đối với những binh sĩ Nga vô tình vượt qua biên giới.

Ngày 26/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một nhóm quân nhân Nga đã vô tình đi vào lãnh thổ của Ukraine và không có bất cứ hành động kháng cự nào trong quá trình bị quân đội Ukraine bắt giữ.

Tuyên bố của Nga đưa ra sau khi cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố, ngày 25/8 lực lượng an ninh ở miền Đông đã bắt giữ 10 lính Nga trên lãnh thổ Ukraine và đang thẩm vấn những binh sĩ này theo như một phần của cuộc điều tra hình sự.

Lực lượng quân đội Nga đóng quân tại sát biên giới Ukraine (Ảnh Reuters)

Nhóm quân nhân này thực tế đang đi tuần tra tại khu vực dọc biên giới Nga- Ukraine. Họ đã vô tình đi vượt qua biên giới vào lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh, quân đội Ukraine cũng đã nhiều lần vượt qua biên giới vào lãnh thổ Nga cùng với vũ khí. Tuy nhiên, phía Nga không công bố rộng rãi sự việc và đưa trả những binh lính này về lãnh thổ Ukraine.

Vụ việc này cũng diễn ra trước thềm cuộc họp quan trọng hôm nay giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine phản ứng việc đoàn xe Nga vào lãnh thổ nước này
Tổng thống Ukraine phản ứng việc đoàn xe Nga vào lãnh thổ nước này

VOV.VN -Tổng thống Ukraine cho rằng, việc đoàn xe của Nga tiến vào lãnh thổ nước này là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thống Ukraine phản ứng việc đoàn xe Nga vào lãnh thổ nước này

Tổng thống Ukraine phản ứng việc đoàn xe Nga vào lãnh thổ nước này

VOV.VN -Tổng thống Ukraine cho rằng, việc đoàn xe của Nga tiến vào lãnh thổ nước này là vi phạm luật pháp quốc tế.

Ukraine cam kết chi 3 tỷ USD để tái trang bị cho quân đội
Ukraine cam kết chi 3 tỷ USD để tái trang bị cho quân đội

VOV.VN -Số tiền này sẽ được Ukraine dùng để mua thêm máy bay chiến đấu, trực thăng chiến đấu, tàu chiến…

Ukraine cam kết chi 3 tỷ USD để tái trang bị cho quân đội

Ukraine cam kết chi 3 tỷ USD để tái trang bị cho quân đội

VOV.VN -Số tiền này sẽ được Ukraine dùng để mua thêm máy bay chiến đấu, trực thăng chiến đấu, tàu chiến…

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?
Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Có khả năng lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine.

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Có khả năng lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine.

“Việc Nga cung cấp viện trợ cho Ukraine đã bị chính trị hóa”
“Việc Nga cung cấp viện trợ cho Ukraine đã bị chính trị hóa”

VOV.VN - Bà Valerie Amos, người đứng đầu cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ngày 23/8 đã tuyên bố như trên.

“Việc Nga cung cấp viện trợ cho Ukraine đã bị chính trị hóa”

“Việc Nga cung cấp viện trợ cho Ukraine đã bị chính trị hóa”

VOV.VN - Bà Valerie Amos, người đứng đầu cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ngày 23/8 đã tuyên bố như trên.

Nga hoàn tất sứ mệnh nhân đạo tại Ukraine
Nga hoàn tất sứ mệnh nhân đạo tại Ukraine

VOV.VN - Chỉ một ngày sau khi tiến vào Ukraine ngày 23/8, toàn bộ đoàn xe cứu trợ của Nga đã hoàn thành việc chuyển hàng cứu trợ đến Lugansk.

Nga hoàn tất sứ mệnh nhân đạo tại Ukraine

Nga hoàn tất sứ mệnh nhân đạo tại Ukraine

VOV.VN - Chỉ một ngày sau khi tiến vào Ukraine ngày 23/8, toàn bộ đoàn xe cứu trợ của Nga đã hoàn thành việc chuyển hàng cứu trợ đến Lugansk.

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine
Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/8 đã tuyên bố kế hoạch trên và yêu cầu các bên liên quan tham gia vào việc này.

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/8 đã tuyên bố kế hoạch trên và yêu cầu các bên liên quan tham gia vào việc này.

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt
Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

VOV.VN - Nước này đang cố gắng đảm bảo nhiều nguồn cung khí đốt hơn từ Liên minh châu Âu và cắt giảm lượng tiêu thụ so với năm ngoái.

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

VOV.VN - Nước này đang cố gắng đảm bảo nhiều nguồn cung khí đốt hơn từ Liên minh châu Âu và cắt giảm lượng tiêu thụ so với năm ngoái.

Nga hoàn thành cứu trợ nhân đạo tại Ukraine, Mỹ gia tăng trừng phạt?
Nga hoàn thành cứu trợ nhân đạo tại Ukraine, Mỹ gia tăng trừng phạt?

VOV.VN - Nga ngày 23/8 tuyên bố rằng đã hoàn thành việc chuyển hàng cứu trợ đến Lugansk, Ukraine.

Nga hoàn thành cứu trợ nhân đạo tại Ukraine, Mỹ gia tăng trừng phạt?

Nga hoàn thành cứu trợ nhân đạo tại Ukraine, Mỹ gia tăng trừng phạt?

VOV.VN - Nga ngày 23/8 tuyên bố rằng đã hoàn thành việc chuyển hàng cứu trợ đến Lugansk, Ukraine.