Ngành điện lực Campuchia đứng trước nguy cơ lỗ hơn 100 triệu USD

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử, ngành điện lực Campuchia (EDC) chịu thua lỗ. Kế hoạch giảm giá điện trong năm 2022 của Chính phủ sẽ không thể thực hiện được, người dân và các cơ quan, tổ chức cần phải tiết kiệm điện, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh ngày 6/7.

Phát biểu trong cuộc gặp mặt đoàn đại biểu các vận động viên ASEAN Para Games lần thứ 11 trước khi lên đường đi thi đấu, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ đã cố gắng kìm hãm giá điện tăng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và kinh doanh của người dân. Hiện nay, Chính phủ đã và đang phải bù lỗ cho ngành điện lực.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, thủy điện và năng lượng mặt trời đã giảm bớt được một phần thiệt hại, nhưng nếu sản lượng điện không đủ thì sẽ phải tăng sản xuất năng lượng từ than và dầu, khi đó giá điện sẽ tăng vọt.

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, nếu như không chịu ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng như hiện nay thì đến cuối năm 2022 sẽ giảm giá điện. Nhưng bây giờ thì không thể giảm giá điện và ước tính, Chính phủ sẽ phải bù lỗ hơn 100 triệu USD (tương đương hơn 2.300 tỷ VND). Vì vậy, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân và các cơ quan, tổ chức cần phải tiết kiệm điện.

Theo báo cáo của điện lực Campuchia vào cuối tháng 12/2020, thủy điện và năng lượng mặt trời đóng góp 45% tổng sản lượng điện sản xuất trong nước. Ngoài ra, Campuchia cũng nhập khẩu điện từ Việt Nam, Thái Lan và Lào./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng giữa thủ đô Phnom Penh (Campuchia) khiến 1 người thiệt mạng
Xả súng giữa thủ đô Phnom Penh (Campuchia) khiến 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Cơ quan chức năng Campuchia đang vận động những người có liên quan đến vụ nổ súng tại Thủ đô Phnom Penh làm một người thiệt mạng đến trình diện, khai báo sự việc.

Xả súng giữa thủ đô Phnom Penh (Campuchia) khiến 1 người thiệt mạng

Xả súng giữa thủ đô Phnom Penh (Campuchia) khiến 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Cơ quan chức năng Campuchia đang vận động những người có liên quan đến vụ nổ súng tại Thủ đô Phnom Penh làm một người thiệt mạng đến trình diện, khai báo sự việc.

Campuchia mất gần 3% GDP mỗi năm do tai nạn giao thông
Campuchia mất gần 3% GDP mỗi năm do tai nạn giao thông

VOV.VN - Chuyên gia nước này nhận định ngoài thiệt hai về vật chất thì tai nạn giao thông cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng lao động khi những người bị tai nạn giao thông chủ yếu trong độ tuổi lao động.

Campuchia mất gần 3% GDP mỗi năm do tai nạn giao thông

Campuchia mất gần 3% GDP mỗi năm do tai nạn giao thông

VOV.VN - Chuyên gia nước này nhận định ngoài thiệt hai về vật chất thì tai nạn giao thông cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng lao động khi những người bị tai nạn giao thông chủ yếu trong độ tuổi lao động.

Giá xăng, dầu tăng ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân Campuchia
Giá xăng, dầu tăng ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân Campuchia

VOV.VN - Giá xăng dầu liên tục tăng cao đã tạo áp lực rất lớn đối với người làm công ăn lương tại Campuchia, đặc biệt là đối với tầng lớp lao động có thu nhập thấp và trung bình.

Giá xăng, dầu tăng ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân Campuchia

Giá xăng, dầu tăng ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân Campuchia

VOV.VN - Giá xăng dầu liên tục tăng cao đã tạo áp lực rất lớn đối với người làm công ăn lương tại Campuchia, đặc biệt là đối với tầng lớp lao động có thu nhập thấp và trung bình.

Campuchia tung gói cứu trợ hơn 3.000 tỉ cho ngành du lịch
Campuchia tung gói cứu trợ hơn 3.000 tỉ cho ngành du lịch

VOV.VN - Từ ngày 1/7/2022, Chính phủ Campuchia sẽ chính thức triển khai gói tín dụng trị giá 150 triệu USD (​ tương đương hơn 3.000 tỉ VNĐ) nhằm hỗ trợ phục hồi ngành du lịch nước này.

Campuchia tung gói cứu trợ hơn 3.000 tỉ cho ngành du lịch

Campuchia tung gói cứu trợ hơn 3.000 tỉ cho ngành du lịch

VOV.VN - Từ ngày 1/7/2022, Chính phủ Campuchia sẽ chính thức triển khai gói tín dụng trị giá 150 triệu USD (​ tương đương hơn 3.000 tỉ VNĐ) nhằm hỗ trợ phục hồi ngành du lịch nước này.