Việt Nam ủng hộ giải pháp hòa bình toàn diện tại Trung Đông

Việt Nam ủng hộ việc thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, vì mục tiêu hòa hình toàn diện, lâu dài cho khu vực Trung Đông

Ngày 30/10 ở New York (Mỹ), phát biểu tại cuộc họp tham vấn của Hội đồng Bảo an về việc thực hiện Nghị quyết 1559 (2004) của Hội đồng liên quan tới Lebannon, đại diện Việt Nam-Đại sứ Lê Lương Minh hoan nghênh những tiến hộ về chính trị và an ninh của Lebannon trong 6 tháng qua, thể hiện qua việc ký kết Thỏa thuận Hòa bình Doha, việc bầu cử tổng thống mới và thành lập Chính phủ hòa hợp dân tộc.

Đại sứ cũng hoan ngnênh quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Lebannon và Syria cũng như những nỗ lực của Chính phủ Lebannon nhằm bình thường hóa quan hệ đối ngoại với các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực.

Đại sứ kêu gọi các bên tại Lebannon triệt để thực thi Thỏa thuận Doha và cùng gánh vác trách nhiệm và duy trì ổn định chính trị và tái thiết kinh tế-xã hội của đất nước vì lợi ích tối cao của người dân, đồng thời ghi nhận khuyến nghị của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon về việc thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 1559 trên tất cả các lĩnh vực liên quan, góp phần tăng cường sự điều hành thống nhất, hiệu quả của Chính phủ và quân đội Lebannon trên khắp lãnh thổ.

Đại sứ Lê Lương Minh bày tỏ quan ngại về nhiều vấn đề cấp thiết chưa được giải quyết như tình trạng ám sát chính trị và đánh bom tái diễn tại thủ đô Tripoli của Lybia và nhiều khu vực khác, việc Israel liên tục vi phạm không phận Lebannon và tiếp tục chiếm đóng làng Gaza, qui chế của vùng Saba Pham, điều kiện sinh hoạt khó khăn của người dân tại các trại tị nạn, vấn đề giải giáp vũ khí và trao đổi tù nhân.

Đại sứ Lê Lương Minh đề nghị các bên hữu quan từ bỏ bạo lực, giải quyết bất đồng thông qua thương lượng hòa bình và tránh những hành động gây mất ổn định tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên