Ngày thứ sáu liên tiếp biểu tình yêu cầu thủ tướng Bulgaria từ chức

VOV.VN - Mặc dù các cuộc biểu tình phần lớn đều diễn ra một cách ôn hòa nhưng vẫn có một số các cuộc đụng độ xảy ra và đã có khoảng 20 trường hợp bị bắt giữ.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp tục nổ ra tại trung tâm thành phố Sofia trong ngày thứ sáu liên tiếp. Người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Boyko Borissov và Công tố viên trưởng Ivan Geshev từ chức.

10_mkhx.jpg

Các cuộc biểu tình những ngày qua thể hiện sự phẫn nộ của người dân. Ảnh: Theo euronews.

Các cuộc biểu tình những ngày qua thể hiện sự phẫn nộ của người dân trước việc thư ký về các vấn đề pháp lý và chống tham nhũng kiêm cố vấn an ninh và quốc phòng của Tổng thống Rumen Radev bị tạm giữ để thẩm vấn.Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại nhiều địa điểm từ tòa nhà hội đồng Bộ trưởng đến tòa nhà Quốc hội để phản đối chính phủ hiện tại.

Tính đến nay, các cuộc biểu tình đã lan rộng ra 16 tỉnh thành phố trên toàn lãnh thổ Bulgaria. Người biểu tình cho rằng chính phủ và công tố viên trưởng Bulgaria đã cố ý trì hoãn các cuộc điều tra về tham nhũng của các quan chức nước này và các nhóm tội phạm. Đây cũng là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong lịch sử 7 năm qua của nước này, nó là kết quả của những căng thẳng về chính trị tích tụ trong những năm qua tại Bulgaria.

Nhiều người cho rằng đây là sự tấn công có chủ đích nhằm vào Tổng thống Radev, người vốn thể hiện quan điểm chỉ trích rõ ràng với chính phủ hiện tại. Trên trang cá nhân của mình, Tổng thống Radev đã đăng một tuyên bố cho rằng "các cuộc biểu tình nhằm chống lại tình trạng mafia nắm quyền lực và không có sức mạnh nào ngăn cản được điều này”.

Đáp trả lại động thái này, thủ tướng Borissov cũng đã trả lời trên các phương tiện truyền thông kêu gọi các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, ông tôn trọng quyền biểu tình và luôn sẵn sàng mở cửa để đối thoại với người dân.

Mặc dù các cuộc biểu tình phần lớn đều diễn ra một cách ôn hòa nhưng vẫn có một số các cuộc đụng độ xảy ra và đã có khoảng 20 trường hợp bị bắt giữ. Theo khảo sát của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), một tổ chức phi chính phủ phòng chống tham nhũng, Bulgaria là quốc gia có tình trạng tham nhũng cao nhất trong Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 6
Bulgaria kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 6

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Bulgaria Kiril Ananiev ngày 10/6 cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài đến hết tháng 6 để phòng chống dịch Covid-19.

Bulgaria kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 6

Bulgaria kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 6

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Bulgaria Kiril Ananiev ngày 10/6 cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài đến hết tháng 6 để phòng chống dịch Covid-19.

Bulgaria cho công dân EU nhập cảnh, Croatia mở biên giới với 1 số nước
Bulgaria cho công dân EU nhập cảnh, Croatia mở biên giới với 1 số nước

VOV.VN - Động thái của Bulgaria cho nhập cảnh và Croatia mở cửa biên giới với một số nước là nhằm khôi phục lại kinh tế hậu Covid-19.

Bulgaria cho công dân EU nhập cảnh, Croatia mở biên giới với 1 số nước

Bulgaria cho công dân EU nhập cảnh, Croatia mở biên giới với 1 số nước

VOV.VN - Động thái của Bulgaria cho nhập cảnh và Croatia mở cửa biên giới với một số nước là nhằm khôi phục lại kinh tế hậu Covid-19.

Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế
Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế

VOV.VN - 7 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt giữ trong cuộc biểu tình với sự tham gia của 2.000 người ở thủ đô Sofia, Bulgaria nhằm phản đối các lệnh hạn chế.

Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế

Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế

VOV.VN - 7 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt giữ trong cuộc biểu tình với sự tham gia của 2.000 người ở thủ đô Sofia, Bulgaria nhằm phản đối các lệnh hạn chế.