Nghi án đầu độc lãnh đạo đối lập Nga Navalny: Đức đe dọa trừng phạt - Nga phản ứng

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức tuyên bố nước này sẽ thảo luận với các nước thành viên Liên minh châu Âu về khả năng trừng phạt Nga, liên quan tới nghi án đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny nếu chính phủ Nga không đưa ra lời giải thích về vụ việc.

Hôm nay, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố nước này sẽ thảo luận với các nước thành viên Liên minh châu Âu về khả năng trừng phạt Nga, liên quan tới nghi án đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny nếu chính phủ Nga không sớm đưa ra lời giải thích về vụ việc.

Ông Maas cho biết, “có một số dấu hiệu” cho thấy Nga đứng sau vụ đầu độc ông Navalny.

Alexei Navalny, 44 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Nhân dân Nga, bất tỉnh khi đang trên chuyến bay từ Siberia đến Moscow hôm 20/8, buộc máy bay chở ông phải hạ cánh khẩn. Trợ lý của Navalny cho rằng ông bị đầu độc khi uống trà tại quán cà phê ở sân bay Tomsk, Siberia, trước khi lên máy bay. Ông này sau đó đã được chuyển tới Đức để điều trị.

Đức ngày 2/9 thông báo ông Navalny bị đầu độc bởi hợp chất Novichok. Nga ngay lập tức bác bỏ cáo buộc có liên quan đến nghi án đầu độc; đồng thời cho biết, các bác sĩ Nga trước đó đã không tìm thấy dấu vết nào của chất độc trong cơ thể Navalny, và rằng tình trạng của ông là do giảm đột ngột lượng glucose trong máu vì mất cân bằng trao đổi chất.

Phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng Đức, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova vừa tuyên bố, nước này luôn sẵn sàng hợp tác với Đức “24 giờ mỗi ngày” về trường hợp của Navalny. Tuy nhiên, Đức cần phản hồi lại các yêu cầu của Nga, làm rõ các cáo buộc “thiếu chứng cứ” nhằm vào Moscow.

Trước đó, ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố là Mỹ “chưa có bằng chứng nào” liên quan đến nghi án đầu độc này.

Trong khi, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm nay (6/9) khẳng định, có nhiều câu hỏi “quan trọng” cần phía Nga nghiêm túc trả lời trong vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh hối thúc Nga trả lời các câu hỏi của Đức liên quan vụ đầu độc Alexei Navalny
Anh hối thúc Nga trả lời các câu hỏi của Đức liên quan vụ đầu độc Alexei Navalny

VOV.VN - Ông Dominic Raab cho rằng, Nga cần phải khẩn trương giải quyết các thắc mắc của Đức, cũng như các nước phương Tây về việc ông Alexei Navalny bị đầu độc.

Anh hối thúc Nga trả lời các câu hỏi của Đức liên quan vụ đầu độc Alexei Navalny

Anh hối thúc Nga trả lời các câu hỏi của Đức liên quan vụ đầu độc Alexei Navalny

VOV.VN - Ông Dominic Raab cho rằng, Nga cần phải khẩn trương giải quyết các thắc mắc của Đức, cũng như các nước phương Tây về việc ông Alexei Navalny bị đầu độc.

Bộ Ngoại giao Áo triệu tập Đại sứ Nga về vụ đầu độc Alexei Navalny
Bộ Ngoại giao Áo triệu tập Đại sứ Nga về vụ đầu độc Alexei Navalny

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Áo hôm qua (5/9) đã triệu tập Đại sứ Nga Dmitry Lyubinsky để thảo luận về vụ đầu độc chính trị gia đảng đối lập Nga Alexei Navalny.

Bộ Ngoại giao Áo triệu tập Đại sứ Nga về vụ đầu độc Alexei Navalny

Bộ Ngoại giao Áo triệu tập Đại sứ Nga về vụ đầu độc Alexei Navalny

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Áo hôm qua (5/9) đã triệu tập Đại sứ Nga Dmitry Lyubinsky để thảo luận về vụ đầu độc chính trị gia đảng đối lập Nga Alexei Navalny.

Đức khẳng định nhân vật đối lập số 1 tại Nga bị đầu độc
Đức khẳng định nhân vật đối lập số 1 tại Nga bị đầu độc

VOV.VN - Đức đã thông báo với EU và NATO về vụ việc để thống nhất hành động và các phản ứng tiếp theo đối với chính phủ Nga.

Đức khẳng định nhân vật đối lập số 1 tại Nga bị đầu độc

Đức khẳng định nhân vật đối lập số 1 tại Nga bị đầu độc

VOV.VN - Đức đã thông báo với EU và NATO về vụ việc để thống nhất hành động và các phản ứng tiếp theo đối với chính phủ Nga.