Nghi can hàng đầu gây ra các vụ đánh bom ở Brussels là một thanh niên trẻ

VOV.VN - Cảnh sát Bỉ đang truy lùng gắt gao một thanh niên trẻ được cho là nghi can hàng đầu gây ra các vụ đánh bom ở Brussels.

Theo Reuters, trong thông báo truy nã của mình, cảnh sát Bỉ cung cấp hình ảnh từ camera an ninh của sân bay Zaventem cho thấy, tên này mặc áo khoác trắng, đội một chiếc mũ đen và đẩy một xe hành lý cùng 2 tên khác mà theo cảnh sát Bỉ là đã tự cho phát nổ quả bom quấn quanh người tại sân bay.

Tổng Công tố Bỉ Frederic Van Leeuw cho biết: “Đã xuất hiện hình ảnh 3 nghi can tại sân bay Zaventem. Hai trong số này có vẻ như đã thực hiện các vụ tấn công liều chết. Tên thứ ba, mặc áo khoác sáng màu và đội mũ đang bị truy đuổi gắt gao”.

Ba kẻ được cho là đã thực hiện vụ các vụ tấn công ở sân bay Zaventem và nhà ga MaalBeek, trong đó, tên áo trắng đã trốn thoát còn hai tên còn lại đã đánh bom tự sát. Ảnh từ camera an ninh sân bay Zaventem

Một quan chức Bỉ cho biết, kẻ thứ 3 đã chạy trốn khỏi khu vực sân bay. Cảnh sát Bỉ cũng đã phát hiện ra một thiết bị nổ còn cài lại sân bay Zaventem và đã chủ động kích nổ.

Các chuyên gia an ninh cho biết, hai tên mặc áo đen mà giới chức Bỉ cho rằng đã thực hiện các vụ đánh bom tự sát đều chỉ mang găng tay ở bên tay trái. Một chuyên gia cho biết, có thể chúng giấu thiết bị kích nổ trên bàn tay đeo găng. Tên đội mũ còn lại không đeo găng tay.

Cảnh sát Bỉ cũng ra thông cáo: “Nếu bạn nhận ra tên này hoặc có thông tin gì về các cuộc tấn công, xin hãy liên hệ với các nhân viên điều tra. Chúng tôi sẽ đảm bảo giữ bí mật cho các bạn”.

Cảnh sát Bỉ cũng đề nghị mọi hành khách có mặt tại sân bay và nhà ga ở Brussels cung cấp bất kỳ hình ảnh nào mà họ chụp được trước vụ tấn công để có thể xác minh danh tính của những kẻ đánh bom tự sát.

Đài truyền hình tư nhân VTM đưa tin, một người lái taxi đã báo với cảnh sát rằng người này đã chở 3 người có mô tả giống như trong bức ảnh truy nã của cảnh sát đến sân bay. Người lái taxi đã cảm thấy rất nghi ngờ vì 3 người này không cho người lái taxi đụng vào hành lý của họ.

Ngoài ra, giới chức Bỉ cho biết, có khoảng 20 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nhà ga Maalbeek ngay sau đó. Tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm đối với cả 2 vụ tấn công nói trên.

Hiện giới chức Bỉ đang điều tra liệu 2 vụ tấn công ở Brussels có liên hệ gì với việc tên Salah Abdeslam- nghi can hàng đầu vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris ngày 13/11/2015 khiến ít nhất 130 người thiệt mạng- bị bắt giữ hay không.

Cảnh sát Bỉ cho biết, sau khi thẩm vấn tên Abdeslam, cảnh sát Bỉ đã ra lệnh truy nã tên Najim Laachraoui, 25 tuổi, được cho là có liên hệ với các vụ tấn công khủng bố ở Paris. Hiện vẫn chưa rõ liệu tên Laachraoui có phải là tên thứ 3 xuất hiện trong camera tại an nính sân bay hay không.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia an ninh tại Bỉ cho rằng, với quy mô của 2 vụ tấn công khủng bố ở Brussels, nhiều khả năng những kẻ tấn công khủng bố chỉ lên kế hoạch trước đó khoảng vài ngày.

Hiện cảnh sát Bỉ đang mở chiến dịch truy quét lớn tại khu vực ngoại ô Schaerbeek ở phía Bắc thủ đô Brussels. Các nhân viên điều tra cho biết, họ đã phát hiện ra một quả bom cùng một lá cờ của IS bên trong một căn hộ mà họ đã lục soát.

Tuần trước, cảnh sát Bỉ đã phát hiện ra nhiều chất nổ và một lá cờ của IS trong một cuộc đột kích vào một căn hộ ở phía Nam Brussels. Cảnh sát cũng đã phát hiện ra những dấu vân tay mới của tên Abdeslam tại đó. Hiện vẫn chưa rõ tên này có liên hệ gì đến 2 vụ tấn công ở Brussels hay không.

Trong tuyên bố của mình, IS nhấn mạnh: “Các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo mang đai quấn bom cùng nhiều thuốc nổ và súng máy” đã tấn công sân bay và nhà ga tại Brussels. Chúng cũng tuyên bố các chiến binh này đã kích nổ quả bom quấn quanh người ngay giữa đám đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Bỉ nghi ngờ vẫn còn vũ khí tại sân bay Zaventem
Cảnh sát Bỉ nghi ngờ vẫn còn vũ khí tại sân bay Zaventem

VOV.VN - Các nguồn tin từ cảnh sát cho biết cảnh sát nghi ngờ vẫn còn vũ khí tại sân bay hoặc các nghi phạm khủng bố vẫn chưa rời khỏi đây.

Cảnh sát Bỉ nghi ngờ vẫn còn vũ khí tại sân bay Zaventem

Cảnh sát Bỉ nghi ngờ vẫn còn vũ khí tại sân bay Zaventem

VOV.VN - Các nguồn tin từ cảnh sát cho biết cảnh sát nghi ngờ vẫn còn vũ khí tại sân bay hoặc các nghi phạm khủng bố vẫn chưa rời khỏi đây.

Hình ảnh hiện trường đánh bom đẫm máu liên hoàn ở Brussels, Bỉ
Hình ảnh hiện trường đánh bom đẫm máu liên hoàn ở Brussels, Bỉ

VOV.VN - Các vụ đánh bom xảy ra liên hoàn ở sân bay và ga tàu điện ngầm Brussels đã làm ít nhất 20 người chết trong ngày 22/3.

Hình ảnh hiện trường đánh bom đẫm máu liên hoàn ở Brussels, Bỉ

Hình ảnh hiện trường đánh bom đẫm máu liên hoàn ở Brussels, Bỉ

VOV.VN - Các vụ đánh bom xảy ra liên hoàn ở sân bay và ga tàu điện ngầm Brussels đã làm ít nhất 20 người chết trong ngày 22/3.

Bỉ - Trung tâm “chiến tranh” ở châu Âu
Bỉ - Trung tâm “chiến tranh” ở châu Âu

VOV.VN - Câu hỏi được đặt ra hiện nay là tại sao Brussels lại là tâm điểm của “chiến tranh” tại châu Âu?

Bỉ - Trung tâm “chiến tranh” ở châu Âu

Bỉ - Trung tâm “chiến tranh” ở châu Âu

VOV.VN - Câu hỏi được đặt ra hiện nay là tại sao Brussels lại là tâm điểm của “chiến tranh” tại châu Âu?

Nổ bom rung chuyển thủ đô Bỉ: Cảnh báo nguy cơ khủng bố mới ở châu Âu
Nổ bom rung chuyển thủ đô Bỉ: Cảnh báo nguy cơ khủng bố mới ở châu Âu

VOV.VN - Hai vụ nổ nhiều thương vong tại sân bay và ga tàu điện ngầm giữa thủ đô Brussels của Bỉ là lời cảnh báo tiếp về khủng bố ở châu Âu.

Nổ bom rung chuyển thủ đô Bỉ: Cảnh báo nguy cơ khủng bố mới ở châu Âu

Nổ bom rung chuyển thủ đô Bỉ: Cảnh báo nguy cơ khủng bố mới ở châu Âu

VOV.VN - Hai vụ nổ nhiều thương vong tại sân bay và ga tàu điện ngầm giữa thủ đô Brussels của Bỉ là lời cảnh báo tiếp về khủng bố ở châu Âu.

Bỉ phát hiện thêm thiết bị nổ tại thủ đô Brussels sau vụ đánh bom
Bỉ phát hiện thêm thiết bị nổ tại thủ đô Brussels sau vụ đánh bom

VOV.VN - Nhà chức trách Bỉ đã phát hiện quả bom thứ ba chưa phát nổ tại sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels

Bỉ phát hiện thêm thiết bị nổ tại thủ đô Brussels sau vụ đánh bom

Bỉ phát hiện thêm thiết bị nổ tại thủ đô Brussels sau vụ đánh bom

VOV.VN - Nhà chức trách Bỉ đã phát hiện quả bom thứ ba chưa phát nổ tại sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels