Nghi can Mỹ bị dẫn độ về Hàn Quốc vì vụ giết người năm 1997

VOV.VN -Một người đàn ông Mỹ bị nghi là đã giết chết một sinh viên Hàn Quốc vào năm 1997 lên tiếng kêu oan khi bị cảnh sát áp giải từ Mỹ tới Seoul ngày 23/9

Arthur Patterson, 35 tuổi, dự kiến ​​sẽ phải ra tòa đối mặt với cáo buộc rằng hắn đã giết chết Jo Jung-Pil, người đã tử vong sau khi bị đâm nhiều nhát dao trong toilet nhà hàng fast food ở Itaewon, gần căn cứ quân sự của Mỹ tại Seoul.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy Patterson với gương mặt vô cảm “lạnh như đá” đi qua cửa hải quan sân bay Incheon, bị còng tay và được nhà chức trách Hàn Quốc hộ tống.

"Tôi bị sốc khi thấy mình phải ở đây", Patterson nói với các phóng viên, từ chối can dự tới vụ sát hại.

Patterson là con trai của một nhà thầu quân sự Mỹ, hắn ta mới 17 tuổi tại thời điểm giết Jo.

Ban đầu, hắn bị xét xử với tư cách là tòng phạm, còn một người đàn ông Mỹ gốc Hàn khác có mặt tại hiện trường đã bị buộc tội giết người.

Cả hai đều tố cáo người kia mới là kẻ giết Jo.

Patterson đã bị giam 18 tháng tù, trong khi nghi phạm chính - Edward Lee - đã bị kết án 20 năm tù vì tội giết người.

Năm 1998, Patterson đã được thả sau khi có lệnh ân xá. Và khi Lee được tha bổng sau khi kháng cáo vì thiếu bằng chứng, thì một lần nữa Patterson lại bị truy tìm như một nghi phạm sát nhân.

Sau đó một năm Patterson đã trốn sang Mỹ khi hết hạn một năm quản thúc tại Seoul.

Hơn 28.000 lính Mỹ đang đồn trú lâu dài ở Hàn Quốc và các tội phạm liên quan đến quân đội Mỹ được coi là một vấn đề nhạy cảm.

Patterson đã chính thức bị buộc tội vắng mặt với tội giết người (giết Jo) trong năm 2011, và bắt đầu thủ tục dẫn độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vây bắt đối tượng người Hàn Quốc bị truy nã vì lạm dụng tình dục
Vây bắt đối tượng người Hàn Quốc bị truy nã vì lạm dụng tình dục

Đối tượng truy nã người Hàn Quốc đang trú trên địa bàn phường Mỹ Đình 1. Ngay lập tức, trinh sát liên hệ với Công an phường Mỹ Đình 1 phối hợp vây bắt.

Vây bắt đối tượng người Hàn Quốc bị truy nã vì lạm dụng tình dục

Vây bắt đối tượng người Hàn Quốc bị truy nã vì lạm dụng tình dục

Đối tượng truy nã người Hàn Quốc đang trú trên địa bàn phường Mỹ Đình 1. Ngay lập tức, trinh sát liên hệ với Công an phường Mỹ Đình 1 phối hợp vây bắt.

Một công dân Mỹ bị dẫn độ sang CH Séc xét xử về tội giết 4 người
Một công dân Mỹ bị dẫn độ sang CH Séc xét xử về tội giết 4 người

VOV.VN - Tên này bị nghi ngờ đã đâm chết một người cô, một người chú và hai anh em họ trong một kỳ nghỉ tại thành phố Brno

Một công dân Mỹ bị dẫn độ sang CH Séc xét xử về tội giết 4 người

Một công dân Mỹ bị dẫn độ sang CH Séc xét xử về tội giết 4 người

VOV.VN - Tên này bị nghi ngờ đã đâm chết một người cô, một người chú và hai anh em họ trong một kỳ nghỉ tại thành phố Brno

Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?
Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?

VOV.VN - Cùng với sự phản đối ngày càng nhiều của các tổ chức bảo vệ động vật và dư luận quốc tế, dường như người Hàn Quốc không còn nhiều "mặn mà" với thịt chó.

Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?

Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?

VOV.VN - Cùng với sự phản đối ngày càng nhiều của các tổ chức bảo vệ động vật và dư luận quốc tế, dường như người Hàn Quốc không còn nhiều "mặn mà" với thịt chó.

Tòa án Séc cho phép dẫn độ 3 nghi phạm khủng bố sang Mỹ
Tòa án Séc cho phép dẫn độ 3 nghi phạm khủng bố sang Mỹ

VOV.VN -Ngày 22/9, một tòa án ở thủ đô Praha của CH Séc ra phán quyết cho phép dẫn độ 3 người nước ngoài sang Mỹ để xử án với cáo buộc khủng bố.

Tòa án Séc cho phép dẫn độ 3 nghi phạm khủng bố sang Mỹ

Tòa án Séc cho phép dẫn độ 3 nghi phạm khủng bố sang Mỹ

VOV.VN -Ngày 22/9, một tòa án ở thủ đô Praha của CH Séc ra phán quyết cho phép dẫn độ 3 người nước ngoài sang Mỹ để xử án với cáo buộc khủng bố.