Nghị sĩ cấp cao Nga nghi ngờ NATO sẽ đưa quân tới Tây Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Nga về Các vấn đề Quốc tế Leonid Slutsky nghi ngờ NATO sẽ triển khai quân đội ở phía Tây Ukraine.

“Tôi tin rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương này, những người ra quyết định, cùng với những quan chức ở Tây Âu đang cân nhắc về việc này. Tôi rất lấy làm tiếc khi ngay cả gọi một cách mang tính ngoại giao thì họ là những đối thủ của chúng tôi. Dù vậy, tôi không nghĩ sẽ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự. Tuy nhiên, trong trường hợp NATO triển khai lực lượng ở phía Tây Ukraine, Nga đủ khả năng để đối phó với bất kỳ lực lượng nào", nghị sĩ Slutsky cho hay, đồng thời gọi Nga là "lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhất thế giới" khi nói về tiềm năng quân sự của nước này.

Trước đó, Nga cho biết đã sử dụng các tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển để phá hủy một số lượng lớn vũ khí của phương Tây chuyển cho Ukraine ở khu vực Zhytomyr, nằm ở phía Tây Kiev.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã nhằm vào "một lô vũ khí và các trang thiết bị quân sự với số lượng lớn từ Mỹ và các nước châu Âu" đang được vận chuyển cho quân đội Ukraine tại khu vực Donbass ở phía Đông, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt.

Moscow cho biết việc phương Tây tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine cũng như áp những lệnh trừng phạt cứng rắn nhằm vào nền kinh tế Nga chẳng khác gì một "cuộc chiến ủy nhiệm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan kêu gọi xây dựng các căn cứ mới ở phía Đông của NATO
Ba Lan kêu gọi xây dựng các căn cứ mới ở phía Đông của NATO

VOV.VN - Trong cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo an ninh ở Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định nước này chuẩn bị xây dựng các căn cứ mới để tiếp nhận thêm lực lượng NATO và các quốc gia khác dọc theo sườn phía Đông của liên minh nhằm củng cố và đảm bảo an ninh trong khu vực.

Ba Lan kêu gọi xây dựng các căn cứ mới ở phía Đông của NATO

Ba Lan kêu gọi xây dựng các căn cứ mới ở phía Đông của NATO

VOV.VN - Trong cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo an ninh ở Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định nước này chuẩn bị xây dựng các căn cứ mới để tiếp nhận thêm lực lượng NATO và các quốc gia khác dọc theo sườn phía Đông của liên minh nhằm củng cố và đảm bảo an ninh trong khu vực.

Lý do khiến Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO còn không ít chông gai
Lý do khiến Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO còn không ít chông gai

VOV.VN - Sau Thổ Nhĩ Kỳ thì mới đây Croatia là thành viên NATO tiếp theo phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối liên minh quân sự này. Với nguyên tắc đồng thuận của khối, con đường gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu giờ đây đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Lý do khiến Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO còn không ít chông gai

Lý do khiến Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO còn không ít chông gai

VOV.VN - Sau Thổ Nhĩ Kỳ thì mới đây Croatia là thành viên NATO tiếp theo phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối liên minh quân sự này. Với nguyên tắc đồng thuận của khối, con đường gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu giờ đây đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

NATO sẽ thay đổi ra sao sau khi kết nạp Thụy Điển và Phần Lan?
NATO sẽ thay đổi ra sao sau khi kết nạp Thụy Điển và Phần Lan?

VOV.VN - Nếu NATO kết nạp Thụy Điển và phần Lan thì điều này sẽ làm thay đổi cục diện an ninh châu Âu trong nhiều năm tới và khoét sâu thêm căng thẳng trong quan hệ giữa liên minh với Nga.

NATO sẽ thay đổi ra sao sau khi kết nạp Thụy Điển và Phần Lan?

NATO sẽ thay đổi ra sao sau khi kết nạp Thụy Điển và Phần Lan?

VOV.VN - Nếu NATO kết nạp Thụy Điển và phần Lan thì điều này sẽ làm thay đổi cục diện an ninh châu Âu trong nhiều năm tới và khoét sâu thêm căng thẳng trong quan hệ giữa liên minh với Nga.