Nghị sỹ Nga: Ukraine cần Donbass, Crimea để triển khai căn cứ quân sự của phương Tây

VOV.VN - Nghị sĩ Leonid Slutsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) kiêm Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 25/11 cho rằng, Ukraine coi Crimea và Donbass là những vùng lãnh thổ có thể triển khai căn cứ quân sự và phòng thí nghiệm sinh học của phương Tây.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev có kế hoạch giành lại bán đảo Crimea bằng “các biện pháp phi quân sự”.

“Tổng thống Zelensky nói rằng ông ấy sẽ ủng hộ nếu ai đó đề xuất cho Ukraine về cách lấy lại Crimea bằng biện pháp phi quân sự. Đối với Kiev, Crimea và Donbasss đơn thuần là những vùng lãnh thổ có thể sử dụng được và sẽ dễ dàng trao cho phương Tây để họ thiết lập căn cứ quân sự hoặc phòng thí nghiệm sinh học. Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được nhiều viện trợ hơn”, ông Leonid Slutsky viết trên Telegram.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, những bình luận của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc lấy lại bán đảo Crimea cho thấy Kiev không muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra.

Trước đó hôm 24/11, khi trả lời phỏng vấn Financial Times, ông Zelensky tuyên bố rằng “nếu ai đó sẵn sàng đề nghị cho chúng tôi một cách thức để giải phóng Crimea bằng các biện pháp phi quân sự, tôi sẽ ủng hộ.” Tuy nhiên, ông nói thêm, nếu bất cứ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào với Nga không liên quan đến việc “giải phóng” khu vực này, thì thỏa thuận đó sẽ không có giá trị.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa cho thấy “phía Ukraine không chuẩn bị và không sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng các biện pháp phi quân sự”.

Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân tại khu vực này. Hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ của nước này “với toàn bộ lực lượng và  phương tiện hiện có”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin gặp gỡ mẹ các quân nhân Nga đang chiến đấu tại Ukraine
Tổng thống Putin gặp gỡ mẹ các quân nhân Nga đang chiến đấu tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 25/11 đã gặp gỡ các bà mẹ của những quân nhân Nga đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine trước dịp Ngày của Mẹ tại dinh thự của ông ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô thủ đô Moscow.

Tổng thống Putin gặp gỡ mẹ các quân nhân Nga đang chiến đấu tại Ukraine

Tổng thống Putin gặp gỡ mẹ các quân nhân Nga đang chiến đấu tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 25/11 đã gặp gỡ các bà mẹ của những quân nhân Nga đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine trước dịp Ngày của Mẹ tại dinh thự của ông ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô thủ đô Moscow.

Ukraine nỗ lực khôi phục mạng lưới năng lượng giữa làn sóng tấn công của Nga
Ukraine nỗ lực khôi phục mạng lưới năng lượng giữa làn sóng tấn công của Nga

VOV.VN - Các kỹ sư và công nhân của Ukraine đang nỗ lực khôi phục việc cấp điện khi nhiều cơ sở hạ tầng của nước này bị hư hại nghiêm trọng do giao tranh.

Ukraine nỗ lực khôi phục mạng lưới năng lượng giữa làn sóng tấn công của Nga

Ukraine nỗ lực khôi phục mạng lưới năng lượng giữa làn sóng tấn công của Nga

VOV.VN - Các kỹ sư và công nhân của Ukraine đang nỗ lực khôi phục việc cấp điện khi nhiều cơ sở hạ tầng của nước này bị hư hại nghiêm trọng do giao tranh.

Nga đặt cược vào mạng lưới chiến hào, Ukraine tìm cách công phá bằng UAV
Nga đặt cược vào mạng lưới chiến hào, Ukraine tìm cách công phá bằng UAV

VOV.VN - Nga đang xây dựng một mạng lưới chiến hào quy mô lớn để ngăn chặn đà tiến của Ukraine tại các điểm nóng giao tranh.

Nga đặt cược vào mạng lưới chiến hào, Ukraine tìm cách công phá bằng UAV

Nga đặt cược vào mạng lưới chiến hào, Ukraine tìm cách công phá bằng UAV

VOV.VN - Nga đang xây dựng một mạng lưới chiến hào quy mô lớn để ngăn chặn đà tiến của Ukraine tại các điểm nóng giao tranh.

Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?
Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?

VOV.VN - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, NATO luôn giữ vững quyết tâm viện trợ vũ khí cho Ukraine, song vẫn tránh can dự trực tiếp, tuy vậy, kế hoạch của Ba Lan triển khai hệ thống phòng không Patriot sát sườn Ukraine có thể khiến tình hình phức tạp hơn.

Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?

Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?

VOV.VN - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, NATO luôn giữ vững quyết tâm viện trợ vũ khí cho Ukraine, song vẫn tránh can dự trực tiếp, tuy vậy, kế hoạch của Ba Lan triển khai hệ thống phòng không Patriot sát sườn Ukraine có thể khiến tình hình phức tạp hơn.