Nghiên cứu Trung Quốc: Biến thể Omicron tránh được 85% kháng thể trung hòa

VOV.VN - Nghiên cứu công bố mới đây của Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc cho thấy, biến thể Omicron có thể thoát khỏi hơn 85% các kháng thể trung hòa đã biết hiện nay và khiến hầu hết các loại thuốc kháng thể đều trở nên không hiệu quả.

Theo dữ liệu mới nhất được công bố trên trang BioRxiv của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh, người ta thấy rằng ít nhất hơn 85% trong số các kháng thể trung hòa Covid-19 hiện có đã bị Omicron “qua mặt”, và đa phần các loại thuốc kháng thể trung hòa đã được phép đưa vào sử dụng khẩn cấp hiện nay đều không có tác dụng đối với chủng virus này.

Đây là dữ liệu nghiên cứu đầu tiên về Omicron thoát kháng thể trung hòa được công bố ở Trung Quốc.  

Nhóm nghiên cứu dưới sự dẫn dắt của giáo sư Tạ Hiểu Lượng, đã sử dụng phương pháp sàng lọc đột biến nấm men thông lượng cao. 9 loại thuốc kháng thể trung hòa đã được dùng để phân tích tác dụng đối với biến thể virus.

Kết quả cho thấy, hai kháng thể trung hòa của hãng dược Eli Lilly, Mỹ (LY-CoV555, LY-CoV016), hai kháng thể trung hòa của hãng dược Regeneron, Mỹ (REGN10933, REGN10987) và kháng thể trung hòa của AstraZeneca (AZD1061) hoàn toàn không có hiệu quả (có giá trị IC50 trung hòa đối với Omicron vượt quá 10ng/l); một kháng thể trung hòa khác (8895) của AstraZeneca và một kháng thể trung hòa (BRII-196) của hãng Brii Biosciences, Trung Quốc (các giá trị IC50 lần lượt là 6,86ng/l và 7,258l), cũng mất tác dụng.

Trong số 9 kháng thể trung hòa được đưa vào nghiên cứu, 2 kháng thể trung hòa có thể vô hiệu hóa hiệu quả Omicron là kháng thể của hãng dược Vir, Mỹ (VIR-7831) và kháng thể của hãng Singlomics, Trung Quốc (DXP-604) (có giá trị IC50 lần lượt là 0,181ng/l và 0,287ng/l).

Tuy nhiên, cả 9 kháng thể trên vẫn có tác dụng chống lại chủng Delta hiện đang thống trị trên thế giới.

Ngay sau đó, trong phản hồi mới nhất vừa đưa ra tối qua (12/12), công ty Brii Biosciences, hãng sản xuất liệu pháp kết hợp 2 kháng thể đơn dòng BRII-196 và BRII-198 vừa được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc phê duyệt trở thành thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên sử dụng trên thị trường nước này, cho biết trên tài khoản WeChat chính thức rằng dữ liệu thử nghiệm cho thấy thuốc này vẫn duy trì hoạt động trung hòa đối với Omicron.

Trong khi đó, một số chuyên gia Trung Quốc đã khẳng định tầm quan trọng của các mũi tiêm nhắc lại trong việc tăng nồng độ kháng thể trung hòa chống lại SARS-CoV-2 và ngay cả khi biến thể Omicron thoát kháng thể, nồng độ sẽ vẫn đảm bảo hiệu lực của vaccine. Các chuyên gia này đồng thời nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ chỉ mất 2 tháng để phát triển vaccine nhằm vào Omicron nếu các mũi tiêm nhắc lại mất tác dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế Anh: Biến thể Omicron lây lan với tốc độ “phi thường”
Bộ trưởng Y tế Anh: Biến thể Omicron lây lan với tốc độ “phi thường”

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày 13/12 cảnh báo, biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ “phi thường”.

Bộ trưởng Y tế Anh: Biến thể Omicron lây lan với tốc độ “phi thường”

Bộ trưởng Y tế Anh: Biến thể Omicron lây lan với tốc độ “phi thường”

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày 13/12 cảnh báo, biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ “phi thường”.

Lo ngại biến thể Omicron, Israel cấm đi lại với Anh và Đan Mạch
Lo ngại biến thể Omicron, Israel cấm đi lại với Anh và Đan Mạch

VOV.VN - Ngày 12/12, Israel tuyên bố đã thêm Anh và Đan Mạch vào danh sách “đỏ” các quốc gia mà người Israel bị cấm đến do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron.

Lo ngại biến thể Omicron, Israel cấm đi lại với Anh và Đan Mạch

Lo ngại biến thể Omicron, Israel cấm đi lại với Anh và Đan Mạch

VOV.VN - Ngày 12/12, Israel tuyên bố đã thêm Anh và Đan Mạch vào danh sách “đỏ” các quốc gia mà người Israel bị cấm đến do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron.

Tổ chức Y tế Thế giới: Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước nhưng ít triệu chứng nghiêm trọng
Tổ chức Y tế Thế giới: Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước nhưng ít triệu chứng nghiêm trọng

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ tính đến cuối tuần trước, biến thể Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước, làm giảm hiệu quả của vaccine nhưng gây ra ít triệu chứng.

Tổ chức Y tế Thế giới: Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước nhưng ít triệu chứng nghiêm trọng

Tổ chức Y tế Thế giới: Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước nhưng ít triệu chứng nghiêm trọng

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ tính đến cuối tuần trước, biến thể Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước, làm giảm hiệu quả của vaccine nhưng gây ra ít triệu chứng.

Trung Quốc đẩy nhanh nghiên cứu biến thể Omicron
Trung Quốc đẩy nhanh nghiên cứu biến thể Omicron

VOV.VN - Sau gần 2 tuần kể từ khi các nhà nghiên cứu ở Đại học Hong Kong phân lập thành công Omicron, biến thể này đã được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) để hỗ trợ Trung Quốc đại lục tăng tốc nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển vaccine.

Trung Quốc đẩy nhanh nghiên cứu biến thể Omicron

Trung Quốc đẩy nhanh nghiên cứu biến thể Omicron

VOV.VN - Sau gần 2 tuần kể từ khi các nhà nghiên cứu ở Đại học Hong Kong phân lập thành công Omicron, biến thể này đã được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) để hỗ trợ Trung Quốc đại lục tăng tốc nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển vaccine.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu
Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?
Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 có nhiều biến thể, trong đó biến thể Omicron (B.1.1.529) là mới nhất. Mức độ nguy hiểm của biến chủng này như thế nào?

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 có nhiều biến thể, trong đó biến thể Omicron (B.1.1.529) là mới nhất. Mức độ nguy hiểm của biến chủng này như thế nào?