Ngộ độc rượu khiến 26 người Nga tử vong

VOV.VN - Ít nhất 26 người dân nước này đã thiệt mạng do ngộ độc rượu, sau khi sử dụng một loại rượu do địa phương sản xuất tại khu vực Orenburg giáp với Kazakhstan.

Nhà chức trách Nga hôm nay (9/10) cho biết, trong tuần này, ít nhất 26 người dân nước này đã thiệt mạng do ngộ độc rượu, sau khi sử dụng một loại rượu do địa phương sản xuất tại khu vực Orenburg giáp với Kazakhstan. Ngoài ra, 28 người khác cũng xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc rượu.

Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra để xác định xem liệu sản phẩm rượu này có đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hay không. Trước đó, hôm qua, Nga đã bắt giữ 6 người bị cáo buộc sản xuất bất hợp pháp và bán rượu không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Sau hàng loạt vụ ngộ độc rượu xảy ra ở Siberia năm 2016, nhà chức trách Nga đã thắt chặt quy định kiểm soát sản xuất và bán rượu bia, dược phẩm, nước hoa và các sản phẩm đồ uống chứa hàm lượng ethanol cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 30 người tại Campuchia chết vì ngộ độc rượu trong chưa đầy 1 tháng
Hơn 30 người tại Campuchia chết vì ngộ độc rượu trong chưa đầy 1 tháng

VOV.VN - Ít nhất 31 người tại Capuchia chết vì uống rượu tự chế trong vòng chưa đầy một tháng.

Hơn 30 người tại Campuchia chết vì ngộ độc rượu trong chưa đầy 1 tháng

Hơn 30 người tại Campuchia chết vì ngộ độc rượu trong chưa đầy 1 tháng

VOV.VN - Ít nhất 31 người tại Capuchia chết vì uống rượu tự chế trong vòng chưa đầy một tháng.

12 người chết, 9 người nhập viện vì ngộ độc rượu chứa Methanol tại Campuchia
12 người chết, 9 người nhập viện vì ngộ độc rượu chứa Methanol tại Campuchia

VOV.VN - Trong thời gian hơn 1 tuần qua, Campuchia ghi nhận có ít nhất 12 người chết và 9 người đang phải cấp cứu do bị ngộ độc rượu có chứa Methanol, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch.

12 người chết, 9 người nhập viện vì ngộ độc rượu chứa Methanol tại Campuchia

12 người chết, 9 người nhập viện vì ngộ độc rượu chứa Methanol tại Campuchia

VOV.VN - Trong thời gian hơn 1 tuần qua, Campuchia ghi nhận có ít nhất 12 người chết và 9 người đang phải cấp cứu do bị ngộ độc rượu có chứa Methanol, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch.

11 người Bangladesh tử vong do ngộ độc rượu sản xuất trái phép
11 người Bangladesh tử vong do ngộ độc rượu sản xuất trái phép

VOV.VN - Theo cảnh sát Bangladesh, các nguồn rượu bất hợp pháp có thể đã được sản xuất với số lượng lớn và được bán, phân phối đến nhiều vùng khác nhau của đất nước.

11 người Bangladesh tử vong do ngộ độc rượu sản xuất trái phép

11 người Bangladesh tử vong do ngộ độc rượu sản xuất trái phép

VOV.VN - Theo cảnh sát Bangladesh, các nguồn rượu bất hợp pháp có thể đã được sản xuất với số lượng lớn và được bán, phân phối đến nhiều vùng khác nhau của đất nước.