Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 giúp phương Tây ngăn Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng đã lên tiếng bảo vệ quyết định của mình trước những chỉ trích về việc Mỹ lẽ ra nên phản đối dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 giữa Nga và Tây Âu, vài giờ sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin.

Dòng chảy phương Bắc 2 là "công cụ gây ảnh hưởng của phương Tây", cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nhận định.

"Khí đốt hiện vẫn chưa chảy qua Dòng chảy phương Bắc 2, điều đó tức là nó chưa vận hành và chưa gây ảnh hưởng được với Tổng thống Putin. Nếu Tổng thống Putin muốn khí đốt đi qua đường ống này, ông ấy có lẽ không muốn mạo hiểm tấn công Ukraine", quan chức Nhà Trắng bình luận.

Dòng chảy phương Bắc 2 là một chủ đề trong "những cuộc thảo luận chuyên sâu" giữa Mỹ và Đức "đặt trong bối cảnh về nguy cơ của một cuộc tấn công".

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng bảo vệ quyết định của chính quyền Mỹ liên quan đến dự án Dòng chảy phương Bắc 2 trước các nghị sĩ, những người cho là Nga sẽ sử dụng khí đốt như một vũ khí địa chính trị. Mặc dù từ chối nêu chi tiết nhưng bà Psaki nhắc lại rằng, Đức ủng hộ những đe dọa của Mỹ và các đồng minh châu Âu khác về việc sử dụng "các lựa chọn và công cụ kinh tế" nếu Nga tấn công Ukraine.

Trước đó, ngày 7/12, Tổng thống Biden và Tổng thống Putin đã có cuộc trao đổi kéo dài 2 tiếng, tập trung chủ yếu vào các hoạt động tăng cường quân sự của Nga ở biên giới với Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Nga leo thang quân sự biên giới với Ukraine
Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Nga leo thang quân sự biên giới với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Nga leo thang quân sự ở biên giới với Ukraine.

Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Nga leo thang quân sự biên giới với Ukraine

Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Nga leo thang quân sự biên giới với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Nga leo thang quân sự ở biên giới với Ukraine.

Tổng thống Putin: “Không nên đổ trách nhiệm lên vai Nga xung quanh tình hình Ukraine”
Tổng thống Putin: “Không nên đổ trách nhiệm lên vai Nga xung quanh tình hình Ukraine”

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa các Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, qua kết nối video đã kéo dài hơn 2 giờ, sau cánh cửa đóng kín và không có tuyên bố chung. Đây là sự kiện được mong đợi để phần nào giải tỏa những căng thẳng đã tích tụ giữa hai nước trong thời gian gần đây.

Tổng thống Putin: “Không nên đổ trách nhiệm lên vai Nga xung quanh tình hình Ukraine”

Tổng thống Putin: “Không nên đổ trách nhiệm lên vai Nga xung quanh tình hình Ukraine”

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa các Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, qua kết nối video đã kéo dài hơn 2 giờ, sau cánh cửa đóng kín và không có tuyên bố chung. Đây là sự kiện được mong đợi để phần nào giải tỏa những căng thẳng đã tích tụ giữa hai nước trong thời gian gần đây.

Nga, Mỹ tìm cách kiểm soát căng thẳng trước thềm hội đàm cấp cao
Nga, Mỹ tìm cách kiểm soát căng thẳng trước thềm hội đàm cấp cao

VOV.VN - Cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ dù bị phủ bóng bởi những nghi kỵ và hiềm khích, song cũng cho thấy nỗ lực từ cả 2 phía không để căng thẳng bị đẩy đi quá xa và leo thang thành “một cuộc chiến nóng”, với những hậu quả vượt tầm kiểm soát.

Nga, Mỹ tìm cách kiểm soát căng thẳng trước thềm hội đàm cấp cao

Nga, Mỹ tìm cách kiểm soát căng thẳng trước thềm hội đàm cấp cao

VOV.VN - Cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ dù bị phủ bóng bởi những nghi kỵ và hiềm khích, song cũng cho thấy nỗ lực từ cả 2 phía không để căng thẳng bị đẩy đi quá xa và leo thang thành “một cuộc chiến nóng”, với những hậu quả vượt tầm kiểm soát.