Ngoại giao đoàn nhiều nước tại Ai Cập viếng Đại tướng

VOV.VN -Các Đại sứ, đại diện Ngoại giao đoàn nhiều nước đều bày tỏ niềm tiếc thương đối với sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 13/10, Đại sứ, đại diện Ngoại giao đoàn nhiều nước tại thủ đô Cairo (Ai Cập) đã tới viếng và ghi sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mở đầu lễ viếng, Đại sứ Myanmar tại Ai Cập đã tới ghi sổ tang, thành kính thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bút tang của Đại sứ Myanmar ghi rõ: Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Liên bang Myanmar, tôi muốn bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc nhất từ trái tim mình tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại sứ Myanmar thành kính thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiếp đó, Đại sứ, đại diện Ngoại giao đoàn của nhiều nước như: Nga, Trung Quốc, Philipines, Malaysia, Đức, Phần Lan, Malta, Cote D'Ivoire…, cũng đã tới viếng, ghi sổ tang chia buồn với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Trong sự xúc động của mình, Đại sứ Liên bang Nga tại Ai Cập Sergey Kirpichenko chia sẻ: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người anh hùng của nhân dân Việt Nam và trong công cuộc giải phóng đất nước Việt Nam. Chúng tôi cũng tự hào vì nước Nga đã tham gia hỗ trợ Việt Nam trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Đó là nền tảng hữu nghị đặc biệt trong lịch sử chung giữa hai nước chúng ta. Tôi tin rằng, tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ mãi mãi trường tồn như một hình tượng của chủ nghĩa anh hùng và đức hy sinh cao cả. Tất cả người dân Việt Nam, người dân Nga cũng như toàn thế giới sẽ ghi nhớ tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp".

Đại sứ Trung Quốc thắp hương trước di ảnh Đại tướng

Về phần mình, sau khi thành kính thắp hương viếng Đại tướng và ghi lại những lời bút tang đầy thiện cảm dành cho người anh hùng dân tộc của đất nước Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc Tống Ái Quốc cho biết: "Khi còn nhỏ, tôi đã biết đến một vị tướng nổi tiếng, đặc biệt là khả năng hoạch định  tác chiến để chống lại quân xâm lược. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những đóng góp vĩ đại đối với việc xây dựng đất nước Việt Nam và có những đóng góp to lớn cho việc củng cố mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Chúng tôi thực sự buồn khi nghe tin Đại tướng qua đời. Thế nhưng, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ luôn được mọi người ghi nhớ".

Còn trong bút tang của mình, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Ai Cập Alexander khẳng định, tuy đã đi xa nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn thực sự đang sống và Người sẽ sống mãi trong trái tim người dân Cuba.

Sổ tang và lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập sẽ được mở đến hết ngày mai (14/10) - ngày nghỉ đầu tiên của người Hồi giáo tại Ai Cập trong lễ Hiến sinh, lễ hội lớn nhất trong năm của người Hồi giáo trên thế giới./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên