Chính phủ mới của Moldova tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Quốc hội Moldova đã phê chuẩn chương trình và thành phần của chính phủ mới do cựu Bộ trưởng Nội vụ Dorin Recean đứng đầu. Sau khi được thông qua, các thành viên trong chính phủ mới của Moldova cũng đã tuyên thệ nhậm chức và bắt đầu nhiệm kỳ mới.

Trong bài tuyên thệ nhậm chức, ông Dorin Recean cho biết, chương trình của Chính phủ mới sẽ ưu tiên quan tâm đến trật tự công cộng và sự an toàn của công dân, đảm bảo sự ổn định và thống nhất của đất nước thông qua sự gắn kết và chính sách đối ngoại tích cực, cũng như hiện đại hóa các cơ quan thực thi pháp luật.

Ông Dorin Recean cũng lưu ý những rủi ro an ninh cao trong khu vực, đồng thời chỉ ra những mối đe dọa và âm mưu gây bất ổn chưa từng có mà Moldova phải đối mặt.

Dự và phát biểu trong buổi lễ, Tổng thống Moldova Maia Sandu lưu ý rằng, ông Dorin Recean sẽ bắt đầu công việc của mình trong giai đoạn rất khó khăn, khi đất nước đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng.

Chính phủ mới sẽ cần tiếp tục và tăng cường nỗ lực để phát triển đất nước và thực hiện các chương trình đã được khởi động. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ cần nỗ lực củng cố quốc phòng của đất nước và cần phải tiếp tục nỗ lực làm trong sạch hệ thống tư pháp.

Theo Tổng thống Sandu, mục tiêu của Moldova là hội nhập vào Liên minh châu Âu. Đây là cách duy nhất để có thể bảo tồn và phát triển nền dân chủ, tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống của người dân Moldova.

Ông Dorin Recean được Tổng thống Sandu đề cử làm Thủ tướng sau khi chính phủ Natalia Gavrilitsa từ chức vào ngày 10/2. Trước khi được đề cử làm người đứng đầu chính phủ, ông Dorin Recean là cố vấn cho Tổng thống Moldova trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Trong giai đoạn 2010-2012, ông Dorin Recean giữ chức Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông, sau đó ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho đến năm 2015. Từ 2016 đến 2022, ông làm việc trong các tổ chức quốc tế với tư cách là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Moldova từ chức sau 18 tháng gặp bất ổn về chính trị và kinh tế
Thủ tướng Moldova từ chức sau 18 tháng gặp bất ổn về chính trị và kinh tế

VOV.VN - Trong cuộc họp báo ngày 10/2, Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita thông báo sẽ từ chức sau 18 tháng cầm quyền trong bối cảnh khó khăn với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Thủ tướng Moldova từ chức sau 18 tháng gặp bất ổn về chính trị và kinh tế

Thủ tướng Moldova từ chức sau 18 tháng gặp bất ổn về chính trị và kinh tế

VOV.VN - Trong cuộc họp báo ngày 10/2, Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita thông báo sẽ từ chức sau 18 tháng cầm quyền trong bối cảnh khó khăn với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Rumani và Moldova ký thỏa thuận kiểm soát biên giới chung
Rumani và Moldova ký thỏa thuận kiểm soát biên giới chung

VOV.VN - Nhằm tạo thuận lợi cho sự di chuyển của người và hàng hóa giữa hai nước, chính phủ Rumani và Moldova ngày 9/2 đã ký một thỏa thuận về kiểm soát biên giới chung. 

Rumani và Moldova ký thỏa thuận kiểm soát biên giới chung

Rumani và Moldova ký thỏa thuận kiểm soát biên giới chung

VOV.VN - Nhằm tạo thuận lợi cho sự di chuyển của người và hàng hóa giữa hai nước, chính phủ Rumani và Moldova ngày 9/2 đã ký một thỏa thuận về kiểm soát biên giới chung. 

Moldova ngừng hợp tác với Nga do tình hình ở Ukraine
Moldova ngừng hợp tác với Nga do tình hình ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Moldova tuyên bố, quan hệ của nước này với giới lãnh đạo Nga đã bị cắt đứt ở mọi cấp độ do tình hình ở Ukraine.

Moldova ngừng hợp tác với Nga do tình hình ở Ukraine

Moldova ngừng hợp tác với Nga do tình hình ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Moldova tuyên bố, quan hệ của nước này với giới lãnh đạo Nga đã bị cắt đứt ở mọi cấp độ do tình hình ở Ukraine.