Ngoại trưởng Anh kêu gọi Iraq thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Theo ông William Hague, một chính phủ mới có thể thực hiện những biện pháp an ninh hiệu quả nhất cho Iraq.

Reuter đưa tin, Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 27/6 kêu gọi Iraq thành lập một chính phủ mới với đại diện từ tất cả các giáo phái tại Iraq. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Anh đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm không báo trước tới Iraq để hối thúc các nhà lãnh đạo chính trị nước này đoàn kết trong việc đối phó với "mối đe dọa nghiêm trọng" từ lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Sunni.

 

Ngoại trưởng Anh William Hague (Ảnh: Getty)

Ông William Hague cho rằng việc thành lập một chính phủ mới tại Iraq là một vấn đề cấp bách: “Chúng tôi luôn sát cánh cùng Iraq trong cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố. Thông điệp của tôi là cần phải hình thành một chính phủ mới tại Baghdad càng sớm càng tốt. Một chính phủ có thể thực hiện những biện pháp an ninh hiệu quả nhất. Anh cũng như bất kỳ nước nào khác không có quyền để nói ai nên là Thủ tướng của Iraq, song chúng tôi muốn Iraq có một chính phủ mới được hình thành với sự tham gia của tất cả đại diện của người dân trên khắp đất nước.”


Trước đó, Văn phòng Tổng thống Iraq hôm qua (26/6) cũng đã kêu gọi quốc hội mới được bầu của nước này triệu tập phiên họp vào ngày 1/7 tới, để bắt đầu tiến trình thành lập một chính phủ mới trong bối cảnh tình hình an ninh tại Iraq ngày một xấu đi sau hơn 2 tuần kể từ khi các tay súng phiến quân người Sunni tấn công và chiếm giữ nhiều thành phố ở vùng lãnh thổ phía Bắc và Tây của Iraq, làm dấy lên quan ngại về khả năng bảo vệ và giữ an ninh của các lực lượng chính phủ.

Dự kiến, quốc hội sẽ có thời hạn 30 ngày để bầu ra một Tổng thống mới và 15 ngày sau đó phải chọn được người nắm giữ vị trí Thủ tướng của Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri
Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri

VOV.VN - Một chiếc máy bay trực thăng chở binh sỹ Iraq đã bị phiến quân bắn hạ tại thành phố Tikrit ngày 27/6.

Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri

Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri

VOV.VN - Một chiếc máy bay trực thăng chở binh sỹ Iraq đã bị phiến quân bắn hạ tại thành phố Tikrit ngày 27/6.

Quân đội Iraq liên tục áp đảo phiến quân
Quân đội Iraq liên tục áp đảo phiến quân

VOV.VN - Quân đội Iraq đang tiến hành các hoạt động chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo và vùng Cận đông (ISIL).

Quân đội Iraq liên tục áp đảo phiến quân

Quân đội Iraq liên tục áp đảo phiến quân

VOV.VN - Quân đội Iraq đang tiến hành các hoạt động chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo và vùng Cận đông (ISIL).

Iraq: Mỗi ngày hàng ngàn người dân chạy khỏi Mosul
Iraq: Mỗi ngày hàng ngàn người dân chạy khỏi Mosul

VOV.VN - Hàng ngàn người dân tại thành phố Mosul của Iraq đã di dời đến trại tị nạn gần thành phố Arbil.

Iraq: Mỗi ngày hàng ngàn người dân chạy khỏi Mosul

Iraq: Mỗi ngày hàng ngàn người dân chạy khỏi Mosul

VOV.VN - Hàng ngàn người dân tại thành phố Mosul của Iraq đã di dời đến trại tị nạn gần thành phố Arbil.

Iraq: Đánh bom liều chết, 19 người chết
Iraq: Đánh bom liều chết, 19 người chết

VOV.VN - Hôm 26/6, một vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad của Iraq làm 19 người chết và 41 người bị thương.

Iraq: Đánh bom liều chết, 19 người chết

Iraq: Đánh bom liều chết, 19 người chết

VOV.VN - Hôm 26/6, một vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad của Iraq làm 19 người chết và 41 người bị thương.

Nhóm cố vấn quân sự đầu tiên của Mỹ đến Iraq
Nhóm cố vấn quân sự đầu tiên của Mỹ đến Iraq

VOV.VN - Lực lượng này sẽ chỉ làm nhiệm vụ đánh giá thực trạng của quân đội Iraq, xác định phương thức tác chiến hiệu quả nhất để tham mưu cho các nhóm cố vấn đến sau chứ không tham gia chỉ huy trận đánh.

Nhóm cố vấn quân sự đầu tiên của Mỹ đến Iraq

Nhóm cố vấn quân sự đầu tiên của Mỹ đến Iraq

VOV.VN - Lực lượng này sẽ chỉ làm nhiệm vụ đánh giá thực trạng của quân đội Iraq, xác định phương thức tác chiến hiệu quả nhất để tham mưu cho các nhóm cố vấn đến sau chứ không tham gia chỉ huy trận đánh.

Thủ tướng Iraq muốn thành lập chính phủ liên minh
Thủ tướng Iraq muốn thành lập chính phủ liên minh

VOV.VN - Ông Nuri al-Maliki hôm qua (25/6) cam kết sẽ thành lập chính phủ liên minh và bác bỏ ý tưởng thành lập chính phủ cứu nguy dân tộc.

Thủ tướng Iraq muốn thành lập chính phủ liên minh

Thủ tướng Iraq muốn thành lập chính phủ liên minh

VOV.VN - Ông Nuri al-Maliki hôm qua (25/6) cam kết sẽ thành lập chính phủ liên minh và bác bỏ ý tưởng thành lập chính phủ cứu nguy dân tộc.