Ngoại trưởng Anh lần đầu tiên thăm Cuba sau hơn nửa thế kỷ

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 28/4 đã tới Cuba, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Mỹ Latinh. 

Đây là chuyến thăm Cuba đầu tiên của một Ngoại trưởng Anh trong hơn nửa thế kỷ qua. Trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Anh Hammond dự kiến có cuộc gặp với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez và các nhà lãnh đạo khác của Cuba để thảo luận về những thay đổi gần đây trong đời sống kinh tế - xã hội, các hoạt động thương mại và đầu tư tại quốc đảo vùng Caribe này. 

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond (thứ 3 từ trái sang) đến thăm Cuba ngày 28/4. (ảnh: Reuters).

Nhân chuyến thăm này, Ngoại trưởng Anh Hammond sẽ ký một thỏa thuận song phương về việc tái cơ cấu khoản nợ của Cuba đối với Anh, đồng thời bàn biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, năng lượng, văn hóa và giáo dục.

Ngoại trưởng Hammond nhấn mạnh, chính phủ Anh rất quan tâm đến việc thúc đẩy những mối quan hệ mới xuyên Đại Tây dương trong bối cảnh Cuba đang có những điều chỉnh đáng kể về xã hội và kinh tế. Xuất phát từ thực tế này, Anh và Cuba sẽ thúc đẩy hợp tác song phương nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh Hammond diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm lịch sử tới Cuba, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Cuba trong gần 90 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ rời Cuba: Chấm dứt thời kỳ Chiến tranh Lạnh
Tổng thống Mỹ rời Cuba: Chấm dứt thời kỳ Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barak Obama ngày 22/3 rời sân bay quốc tế Jose Marti tại thủ đô La Habana, kết thúc chuyến thăm lịch sử 3 ngày tới Cuba.

Tổng thống Mỹ rời Cuba: Chấm dứt thời kỳ Chiến tranh Lạnh

Tổng thống Mỹ rời Cuba: Chấm dứt thời kỳ Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barak Obama ngày 22/3 rời sân bay quốc tế Jose Marti tại thủ đô La Habana, kết thúc chuyến thăm lịch sử 3 ngày tới Cuba.

Ảnh ấn tượng: Cuba tươi cười chào đón gia đình Tổng thống Obama
Ảnh ấn tượng: Cuba tươi cười chào đón gia đình Tổng thống Obama

VOV.VN -Cùng nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất của gia đình Tổng thống Obama trong chuyến thăm lịch sử tới Cuba vào cuối tuần vừa rồi.

Ảnh ấn tượng: Cuba tươi cười chào đón gia đình Tổng thống Obama

Ảnh ấn tượng: Cuba tươi cười chào đón gia đình Tổng thống Obama

VOV.VN -Cùng nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất của gia đình Tổng thống Obama trong chuyến thăm lịch sử tới Cuba vào cuối tuần vừa rồi.

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro bất ngờ đề cập đến việc ông sắp qua đời
Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro bất ngờ đề cập đến việc ông sắp qua đời

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Fidel Castro ngày 19/4 đã bất ngờ có bài phát biểu trong phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba trong đó đề cập đến việc ông sắp qua đời.

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro bất ngờ đề cập đến việc ông sắp qua đời

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro bất ngờ đề cập đến việc ông sắp qua đời

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Fidel Castro ngày 19/4 đã bất ngờ có bài phát biểu trong phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba trong đó đề cập đến việc ông sắp qua đời.

Bia Cuba “cháy hàng” vì du khách Mỹ
Bia Cuba “cháy hàng” vì du khách Mỹ

VOV.VN - Bia ở các quán bar, nhà hàng và trạm xăng tại Cuba đã xảy ra tình trạng “cháy hàng” do nhu cầu tăng cao của các du khách Mỹ.

Bia Cuba “cháy hàng” vì du khách Mỹ

Bia Cuba “cháy hàng” vì du khách Mỹ

VOV.VN - Bia ở các quán bar, nhà hàng và trạm xăng tại Cuba đã xảy ra tình trạng “cháy hàng” do nhu cầu tăng cao của các du khách Mỹ.

Dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền ở vùng biển giữa Mỹ và Cuba
Dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền ở vùng biển giữa Mỹ và Cuba

VOV.VN - Chính phủ Cuba mới quyết định dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền thương mại trong vùng biển giữa Cuba và Mỹ.

Dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền ở vùng biển giữa Mỹ và Cuba

Dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền ở vùng biển giữa Mỹ và Cuba

VOV.VN - Chính phủ Cuba mới quyết định dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền thương mại trong vùng biển giữa Cuba và Mỹ.